Thứ năm, 25/04/2024 17:57 (GMT+7)

Những bãi biển không thấy cát chỉ có nhựa của Indonesia

MTĐT -  Thứ hai, 25/02/2019 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Indonesia đang vận động người dân nói không với sản phẩm nhựa để hạn chế tình trạng tràn ngập rác thải ở các bờ biển của nước này.

Hàng trăm người dân ở làng Sukaraja, tỉnh Lampung phía nam đảo Sumatra đã tham dự một buổi dọn rác trên bãi biển được tổ chức thường niên vào ngày 21/2, vận động người dân nâng cao nhận thức hạn chế xả rác xuống biển. Ảnh: AFP.

Những bãi biển ngập tràn rác đã là hình ảnh quen thuộc ở Indonesia, quốc gia có tới hơn 17.000 hòn đảo và đang là nước xả rác ra biển nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Chỉ trong vòng hơn ba giờ đồng hồ, những người dân đã thu được hơn 30 tấn rác thải trên bờ biển, hầu hết đều là rác thải từ nhựa và túi nylon. Ảnh: AFP.

Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010 sau khi một lượng lớn rác thải mắc vào lưới của các ngư dân trên biển, khiến họ không thể đánh bắt cá. Ảnh: AFP.

Chính phủ Indonesia nhắm tới mục tiêu giảm 70% lượng rác thải đổ xuống biển vào năm 2025. Ảnh: Getty.

Chính phủ đã quyết chi ngân sách lên tới 1 tỷ USD để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, dù cho văn hóa tái chế rác thải ở Indonesia chưa hề phổ biến. Ảnh: AFP.

Con sông Pisang Batu ở tỉnh Tây Java thường ngày tràn ngập rác, và mọi thứ tệ hơn khi trời mưa và mực nước sông dâng lên, khiến rác tràn lên bờ. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông xâu chuỗi những đôi giày dép mà anh nhặt được trên bờ biển làng Sukaraja, tỉnh Lampung. Theo ước tính, mỗi năm Indonesia thải ra 3,2 triệu tấn rác, gần một nửa trong số này bị đổ xuống biển. Ảnh: AFP.

Trong khi đó hầu hết lượng rác còn lại đều được tập trung trên bờ theo hình thức chôn lấp, điển hình như bãi rác này ở tỉnh Aceh. Ảnh: AFP.

Quá tải rác cũng ảnh hưởng đến đời sống của các sinh vật tự nhiên, những con cò sống ở tỉnh Aceh nay đã quen với việc kiếm ăn ở các bãi rác. Ảnh: AFP.

Vào năm ngoái, một con cá voi chết và dạt lên bờ tại đảo Sulawesi, người ta phát hiện trong bụng nó có 115 cốc nhựa và 25 túi nylon. Ảnh: AFP.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Những bãi biển không thấy cát chỉ có nhựa của Indonesia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.