Thứ sáu, 26/04/2024 05:31 (GMT+7)

Philippines mưa lớn gây ngập lụt khắp nơi, sơ tán hàng nghìn người

MTĐT -  Chủ nhật, 25/07/2021 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/7, các nhà chức trách Philippines đã sơ tán hàng nghìn cư dân ra khỏi thủ đô Manila trong bối cảnh mưa lớn kết hợp với một cơn bão nhiệt đới, đã làm ngập lụt thành phố và các tỉnh lân cận.

Cơ quan thiên tai quốc gia cho biết 14.023 người, hầu hết đến từ vùng ngoại ô Manila chịu ảnh hưởng của lũ lụt, đã được di chuyển đến các trung tâm sơ tán.

Người phát ngôn của Tổng thống Harry Roque thông báo: "Chúng tôi yêu cầu cư dân của các khu vực bị ảnh hưởng cần nêu cao cảnh giác và thận trọng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hợp tác với chính quyền địa phương."

Philippines sơ tán hàng nghìn người khi mưa lớn gây ngập lụt khắp nơi. Ảnh: Straits Times

Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến một số nơi trên thế giới trong những tuần gần đây, bao gồm lũ lụt ở Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Âu cùng các đợt nắng nóng tại Bắc Mỹ, làm dấy lên những lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu.

Các nhà khí tượng cho biết Philippines, một quần đảo Đông Nam Á với hơn 7.600 hòn đảo, phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Mặc dù vậy, việc Thái Bình Dương ấm hơn có thể khiến các cơn bão mạnh hơn và mang theo mưa lớn hơn.

Tại một số khu vực của thủ đô Philippines, một đô thị với hơn 13 triệu dân, nước lũ, ở những nơi sâu đến thắt lưng, đã cắt đứt các con đường dành cho phương tiện giao thông nhẹ.

Philippines cũng đang phải vật lộn với một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Á, gần đây nước này đã thắt chặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta.

Roque cho biết Bộ Công chính đang bận rộn dọn dẹp các mảnh vỡ và đất lở trên đường phố.

Humerlito Dolor, thống đốc tỉnh Oriental Mindoro ở phía nam thủ đô nói với đài phát thanh DZMM: "Một số nơi thậm chí còn bị ngập tới mái nhà."

Theo Lê Phương/ Dân Việt (Reuters)

Bạn đang đọc bài viết Philippines mưa lớn gây ngập lụt khắp nơi, sơ tán hàng nghìn người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.