Thứ năm, 25/04/2024 16:31 (GMT+7)

Tai nạn cáp treo tại Italy, ít nhất 11 người thương vong

MTĐT -  Thứ hai, 24/05/2021 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Truyền thông địa phương Italy đưa tin có ít nhất 9 người thiệt mạng và 2 trẻ em bị thương nặng trong một vụ tai nạn rơi cabin cáp treo ở núi Mottarone thuộc Vùng Piedmont, miền Bắc Italy ngày 23/5.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ rơi cáp treo ở thị trấn Stresa, vùng Piedmont, Italy, ngày 23/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Truyền thông địa phương Italy đưa tin có ít nhất 9 người thiệt mạng và 2 trẻ em bị thương nặng trong một vụ tai nạn rơi cabin cáp treo ở núi Mottarone thuộc Vùng Piedmont, miền Bắc Italy ngày 23/5.

Hãng tin Ansa dẫn nguồn lực lượng cứu hộ cho biết một cabin cáp treo đã văng xuống sườn núi từ vị trí gần đỉnh núi Mottarone có độ cao gần 1.500m.

Đây là tuyến cáp treo phục vụ khách du lịch từ thị trấn Stresa thuộc Vùng Piedmont lên đỉnh núi Mottarone, nơi du khách có thể ngắm khung cảnh ngoạn mục của dãy Alps.

Lực lượng cứu hộ cho biết 2 trẻ em bị thương ngay lập tức đã được chuyển đến bệnh viện ở Torino để cứu chữa.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tuyến cáp treo này đã từng được tu sửa vào năm 2016 và gần đây mới mở cửa hoạt động trở lại do các lệnh phong tỏa của Italy nhằm phòng chống dịch COVID-19./.

Theo Ngự Bình (TTXVN/Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Tai nạn cáp treo tại Italy, ít nhất 11 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.