Thứ sáu, 29/03/2024 08:17 (GMT+7)

Thiên thạch khổng lồ hơn 1,1km đang lao về Trái đất

MTĐT -  Thứ năm, 18/01/2018 11:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một thiên thạch khổng lồ với chiều dài 1,1 km có thể sẽ bay sượt qua Trái Đất trong khoảng hai tuần tới.

Vnexpress thông tin, tiểu hành tinh 2002 AJ129 nằm trong nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" theo phân loại của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ 107.826 km/h, theo International Business Times. Tốc độ của 2002 AJ129 nhanh hơn gấp gần 15 lần so với máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay là máy bay siêu thanh North American X-15 có tốc độ tối đa 7.300 km/h.

Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 1,1 km, dài hơn nhiều so với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, có chiều cao hơn 0,8 km. Theo dự kiến, 2002 AJ129 sẽ đến gần Trái Đất nhất vào ngày 4/2 ở khoảng cách tương đối gần 4.208.641 km

Báo dân việt cho biết, tốc độ của thiên thạch này nhanh gấp 15 lần máy bay siêu âm có người lái của con người. Hiện tại, máy bay X-15 của Mỹ có thể bay với vận tốc 7.300 km/giờ, nhanh nhất thế giới hiện nay.

Thiên thạch khổng lồ đang lao về Trái đất.

Các nhà khoa học NASA dự báo rằng thiên thạch này sẽ bay qua Trái đất hôm 4.2 và vẫn giữ nguyên tốc độ trên 100.000 km/giờ. Với chiều rộng 0,8 km và dài 1,1 km, thiên thạch này bay cách Trái đất khoảng 4,2 triệu km. Con số này tuy lớn nhưng trong thiên văn, đây chỉ như một cái nháy mắt.

Theo Daily Mail, NASA sẽ cho bất cứ tiểu hành tinh nào vào loại nguy hiểm tiềm tàng khi nó di chuyển vào phạm vi cách Trái đất dưới 7.403.000 km. Dù vậy, AJ129 là khối đá không gian lớn nhất lướt qua Trái Đất trong năm nay, vtc news dẫn tin.

2002 AJ129 cũng là thiên thạch lớn nhất “ghé thăm” Trái đất trong năm nay. Một nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng nếu một thiên thạch có đường kính 1 km lao vào Trái đất, nhiệt độ nền sẽ sụt 8 độ C.

Tính đến tháng 12 năm ngoái, NASA đã phát hiện được hơn 17.000 vật thể ở gần Trái đất và hầu hết trong số này là thiên thạch. Hiện tại, NASA đang sử dụng một tàu vũ trụ kích thước bằng chiếc tủ lạnh để phát hiện sớm thiên thạch có khả năng đâm vào hành tinh xanh. Dự kiến tới năm 2024, NASA sẽ thử khả năng bắn hạ thiên thạch cỡ nhỏ.

T/H

Bạn đang đọc bài viết Thiên thạch khổng lồ hơn 1,1km đang lao về Trái đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.