Thứ năm, 25/04/2024 16:02 (GMT+7)

TP Thiên Tân cấm một nửa số xe hơi lưu thông vì ô nhiễm không khí

MTĐT -  Thứ năm, 15/03/2018 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí tại TP Thiên Tân, mới đây chính quyền thành phố này đã phải cấm một nửa xe ô tô lưu thông tại đây.

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, mới đây chính quyền TP Thiên Tân (Trung Quốc), đã áp đặt các quy định đối với các phương tiện giao thông và nhà máy, đồng thời khuyến cáo người già và trẻ nhỏ ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe.

Theo đó, kể từ ngày 11/3, một nửa số xe ô tô tại TP Thiên Tân sẽ bị cấm lưu thông mỗi ngày dựa trên biển số xe là chẵn hoặc lẻ.

Ngoài ra, các nhà máy trong địa bàn cũng được yêu cầu giảm một nửa mức phát thải, trong khi các trường mẫu giáo và tiểu học cũng được khuyến cáo huỷ các hoạt động ngoài trời.

Với 15,5 triệu dân, Thiên Tân là một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề vì ô nhiễm không khí tăng cao.

Chính quyền Thiên Tân đã báo động ô nhiễm màu cam, tương đương cấp 2 trong 4 cấp báo động.

Theo dự báo, từ ngày 11 - 15/3, Thiên Tân và các thành phố khu vực phía Bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu khiến ô nhiễm không khí tăng cao.

Báo động tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Là đất nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc đang nằm trong những quốc gia có môi trường bị ô nhiễm nhất thế giới, nhất là ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân…

Mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn không hề được cải thiện mà ngày càng đáng báo động.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết TP Thiên Tân cấm một nửa số xe hơi lưu thông vì ô nhiễm không khí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.