Thứ sáu, 26/04/2024 04:32 (GMT+7)

Thủ tướng phê duyệt chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Đồng Anh -  Thứ tư, 13/11/2019 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Dương Văn Thái tân Chủ tịch tỉnh Bắc Giang

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 31/10, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII (phiên họp bất thường), các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm đạt 100% đại biểu có mặt.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; Quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Tiến sĩ Kinh tế. Từng trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (từ tháng 5/2015)./.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng phê duyệt chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.