Thứ bảy, 20/04/2024 05:52 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/11/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 23/11/2018 10:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/11/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Bão số 9 đổ bộ Nam Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 410km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 610km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 150km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 300km, cách đảo Phú Quý khoảng 80km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bánh kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão nên ở khu vực phía Tây vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, từ đêm nay (23/11) gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 23-26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Thái Lan nỗ lực hạn chế rác thải nhựa

Hàng tuần, các tình nguyện viên thuộc Tổ chức hoạt động vì môi trường Trash Hero và người dân địa phương lại tập trung về các bãi biển trên đảo Koh Chang, miền Đông Thái Lan để cùng nhau nhặt rác. Hoạt động này không chỉ giúp làm sạch môi trường biển, mà còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về.

Rác được gom lại vào các túi lớn và đưa đi phân loại trước khi chuyển cho cơ quan môi trường địa phương. Việc thường xuyên thu gom rác tạm thời giúp kiểm soát được tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa bởi mỗi lần thủy triều dâng cao lại kéo theo một dòng rác thải nhựa mới trôi dạt vào bờ biển.

Anh Thomas Koch - một tình nguyện viên nói: "Rác thải gồm nhiều loại khác nhau như rác thải bệnh viện, đồ gia dụng, bật lửa, giày trẻ em…".

Theo Cục Quản lý ô nhiễm của Thái Lan, rác thải nhựa của nước này tăng 12% mỗi năm, tức khoảng 2 triệu tấn. Nỗ lực thu gom rác rồi sau đó lại đem đi tái chế chỉ là một biện pháp tạm thời. Biện pháp lâu dài và bền vững hơn để hạn chế rác thải nhựa đó là nâng cao nhận thức của người dân, thay đổi hoàn toàn thói quen tiêu thụ các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Các cơ sở kinh doanh trên đảo Koh Chang cũng đang dần dần thay đổi cách sử dụng các sản phẩm nhựa như khu nghỉ dưỡng Blue Lagoon - cơ sở đầu tiên trên đảo đã theo đuổi mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường từ mấy năm nay.

Sập nhà ở trung tâm Sài Gòn, một người tử vong

Hơn 21h ngày 22/11, căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bất ngờ sập phần mái phía trước. Khối bêtông đè sập sàn thao tác, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công từ tầng 2 đến tầng 4.

Nam công nhân trông coi công trình đang ăn hủ tiếu phía dưới bị bêtông, sắt thép đè trúng, tử vong tại chỗ; người bán hủ tiếu trọng thương.

Sống trong hẻm, chị Ngân (30 tuổi) cho biết sự cố gây tiếng động rất lớn, nhiều người hoảng loạn tri hô. Giàn giáo, bêtông, vật dụng ngổn ngang. Bên trong căn nhà có tiếng kêu cứu.

"Người dân và một số công nhân công trình nâng vật liệu, đưa hai nạn nhân ra ngoài nhưng một người đã tử vong", chị Ngân nói.

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Bất chấp nguy hiểm, một chiếc xe tải ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa phận thị xã Phổ Yên.

Chủ nhân đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 21/11, khi di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, anh bất ngờ gặp chiếc xe tải biển kiểm soát 20C - 001.72 chạy ngược chiều với tốc độ rất cao. Rất may, anh đã phản ứng kịp thời và đánh lái nên tránh được vụ tai nạn đối đầu có thể xảy ra.

Tiếp nhận thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng hành vi của lái xe tải đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vi phạm của tài xế chiếc xe này.

Báo Thái lo tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018

Theo tờ Sport Trueid, không chỉ có họ mà còn nhiều CĐV khác của Thái Lan cũng lo sợ việc ĐT Việt Nam sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bởi vì, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang thể hiện sức mạnh và phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây.

Cụ thể, sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 để giành vị trí thứ 3 tại Cup M-50, ĐT Việt Nam liên tiếp có được những thành tích đáng nể. Từ việc giành vị trí Á quân tại giải U23 châu Á cho tới HCĐ ASIAD 2018, tất cả đều thể hiện được sức mạnh của đội bóng áo đỏ dưới thời HLV Park Hang-seo.

Đến AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã có màn khởi động khá ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Lào. Sau đó, họ tiếp tục hạ gục Malaysia ở lượt trận thứ 2 trong trận đấu chỉ có thời gian kiểm soát bóng là 31%.

Mặc dù tại lượt trận thứ 3, ĐT Việt Nam bị Myanmar cầm hòa với tỷ số 0-0, song điều đó vẫn không đủ để khiến cơ hội vào bán kết AFF Cup 2018 của đội bóng áo đỏ nhỏ lại. Qua đó, có thể thấy Công Phượng cùng các đồng đội đã có màn “lột xác” rất ngoạn mục khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo.

Tiếp đó, tờ Sport Trueid cũng thừa nhận rằng, ĐT Việt Nam có khá nhiều nhân tố để tạo ra sự khác biệt. Bởi vì, ngoài việc sở hữu đội hình trẻ thứ 3 tại AFF Cup 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo còn có nhiều cầu thủ tài năng chưa quá 23 tuổi.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam còn có chiến thuật đa dạng, khiến đối thủ khó lòng kiểm soát. Từ các đường phản công nhanh bằng bóng dài, tình huống cố định hay phối hợp ngắn, tất cả đều có thể giúp đội bóng áo đỏ có được bàn thắng. Ngay cả khi không kiểm soát bóng nhiều, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn có thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...