Thứ sáu, 29/03/2024 09:18 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 31/1/2019

MTĐT -  Thứ năm, 31/01/2019 07:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 31/1/2019: Tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Thủ tướng thăm hỏi chiến sĩ huyện đảo Trường Sa dịp Tết

Chiều 30/1, tới thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả kinh tế, xã hội của đất nước năm 2018 có đóng góp trực tiếp, quan trọng của Quân chủng. 

"Các đơn vị thuộc Quân chủng đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ lực lượng khác và ngư dân trên biển, phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân", Thủ tướng nói và khẳng định lực lượng hải quân là "bông hoa đẹp trong vườn hoa quân đội".

Ảnh: Chinhphu.vn.

Cho rằng thế kỷ 21 là của biển và đại dương, trong đó có vấn đề chủ quyền Tổ quốc, Thủ tướng mong muốn cán bộ, chiến sĩ hải quân không để bị động trước các tình huống bất ngờ; hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. 

Quân chủng phải rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu; mở rộng và thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế, nhất là với các nước trong khu vực ASEAN. Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cần quan tâm nhiều hơn đến cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa, trên các vùng biển. 

Qua cầu truyền hình trực tuyến với các đảo Trường Sa lớn, Nam Yết, Sinh Tồn từ trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, chúc Tết người dân và chiến sĩ đang sinh sống tại huyện đảo Trường Sa. 

"Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị Tết như thế nào, có đầy đủ bánh chưng, thịt lợn không? Có tổ chức hoạt động gì cho quân, dân đón Tết?", Thủ tướng thăm hỏi. 

Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa lớn báo cáo đã xây dựng kế hoạch tổ chức trò chơi dân gian, văn nghệ... để chiến sĩ, nhân dân trên đảo đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

VEC chỉ định công ty xây trạm dừng trái luật

Ngày 30-1, tin từ Bộ GTVT cho biết vừa thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với Hội đồng thành viên, tổ chức cá nhân Tổng công ty Đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC).

Cụ thể, sau 6 tháng xác minh, đoàn xác minh của bộ này kết luận VEC chỉ định nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ trái luật trên 3 tuyến cao tốc gồm: tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đây là nội dung tố cáo có cơ sở.

Theo Bộ GTVT, sai sót trên được xác định từ việc chủ tịch hội đồng thành viênVEC ký hợp đồng với các nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên 3 tuyến cao tốc không thông qua đấu thầu.

Nguyên nhân để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan của hội đồng thành viên mà trách nhiệm chính là chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, các cá nhân tổ chức tham mưu ký hợp đồng với nhà đầu tư.

Tổng cộng có 8 trạm dừng nghỉ ở 3 tuyến cao tốc trên được thực hiện không thông qua đấu thầu.

Trong đó, một trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được chỉ định do Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn thực hiện.

Ảnh Zing.vn.

Chủ tịch hội đồng thành viên VEC đã ký hợp đồng với công ty này triển khai đầu tư xây dựng trạm giai đoạn 1 hơn 39 tỉ đồng, giai đoạn 2 hơn 47,4 tỉ đồng với thời gian tạm xác định hoàn vốn 20 năm.

Một trạm dừng nghỉ của dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình do Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại Tân Thịnh thực hiện. Giá trị hợp đồng được ký kết trong giai đoạn 1 là 62 tỉ đồng, giai đoạn 2 chưa xác định.

Hiện công trình này đã hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 12-2014. Thời gian hoàn vốn tạm thời xác định trong 50 năm.

Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Tổng công ty đầu tư phát triển cao tốc VN ký hợp đồng với nhà đầu tư xây dựng 6 trạm dừng nghỉ không thông qua đấu thầu.

Khẩn trương hỗ trợ việc làm làm cho 10.000 công nhân mất việc sát Tết

Thông tin Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) cho thôi việc hơn 10.000 công nhân dịp cận Tết đã khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là những lao động tại đây.

“Gia đình em có 4 người, cuộc sống rất bấp bênh nên mọi chi tiêu đều dựa vào thu nhập trên 5 triệu đồng tiền lương làm công nhân”, chị Lưu Thị Nga (xã Phước Hưng, huyện Trà Cú), công nhân tại công ty, nói.

Nữ công nhân 32 tuổi này bày tỏ sự thất vọng và hoang mang khi bị cho nghỉ việc bất ngờ.

Một nữ công nhân khác thì bày tỏ sự lo lắng cho những ngày sắp tới. Chị cho biết chồng làm phụ hồ và đang nuôi hai con ăn học nên khi bị cho nghỉ việc, gia đình càng thêm chật vật.

Trong trưa và chiều 30/1, LĐLĐ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An… cũng liên hệ với Trà Vinh để hỏi về 10.000 trường hợp lao động bị cho thôi việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, vì một số công ty lớn cũng đang cần số lượng lớn công nhân.

Theo Chủ tịch LĐLĐ Trà Vinh, nơi đây đang giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, đảm bảo quyền lợi của hơn 10.000 lao động này.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Nguyễn Đức Bình từ trần

Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Nguyễn Đức Bình, sinh năm 1927, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, nguyên Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 00 giờ 44 phút, ngày 31/1/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Nguyễn Đức Bình sẽ được thông báo sau.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Tết một số đơn vị Bộ Công an

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và chúc Tết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cục Cảnh sát Hình sự; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích lực lượng Công an đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng và phòng, chống ma túy.

Tự hào và tri ân những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, bị thương giữa thời bình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và 5 đơn vị nói riêng. Qua đó, tạo được niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

“Vì chân lý giản đơn: Niềm vui, lẽ sống của nhân dân cũng là niềm vui, lẽ sống của chính bản thân mình. Đó là những điều hết sức đáng trân trọng," Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 31/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.