Thứ bảy, 20/04/2024 19:07 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/2/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 15/02/2019 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/2/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 15/2/2019.

Triệt xóa tổ chức tín dụng đen lớn nhất nước

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa trao thưởng 100 triệu đồng cho Ban Chuyên án 018T triệt xóa tổ chức tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 19/7/2018, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Người đưa nạn nhân đi cấp cứu bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ nhân thân, lai lịch và quá trình hoạt động của nạn nhân, xác định nguyên nhân cái chết. Sau 3 ngày điều tra ban đầu, Công an tỉnh đã phát hiện đầu mối một tổ chức tội phạm tài chính quy mô lớn và báo báo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để tổ chức thực hiện chuyên án 018T.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM) và Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, trú Phường 15, Quận 10, TPHCM) cùng nhau lập “công ty ma” lấy tên là Công ty Nam Long. Công ty này chuyên chiêu mộ người 18-30 tuổi, hứa hẹn trả lương cao nhưng phải tuân thủ nhiều quy định khắc nghiệt, như: Nếu phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường 100 triệu đồng, bị chặt ngón tay, phạt cải tạo trong công ty, “cho đi tù - quốc pháp”,… Có trường hợp vì vi phạm “kỷ luật” nên bị đánh đến tử vong.

Tính sơ bộ đến khi bị triệt phá vào tháng 11/2018, Công ty Nam Long có 26 chi nhánh lớn, hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố. Mới thống kê 23/70 tài khoản ngân hàng của công ty này, số tiền giao dịch đã lên tới hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng. Nhiều trường hợp phải vay tài chính với giá “cắt cổ”, lên đến 1.043%/năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án: “Cố ý gây thương tích”, “giữ người trái pháp luật”, “gho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt giữ và khởi tố 24 đối tượng để mở rộng điều tra.

Với kết quả ban đầu của vụ án tại Thanh Hóa, Bộ Công an đã tập trung truy quyét tội phạm tín dụng đen trên cả nước. Ngay tại Thanh Hóa, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo khám xét 32 địa điểm thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố với 5 công ty tài chính cùng một thời điểm và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Bắc Ninh: Khởi tố vụ án lừa đảo liên quan dự án khu đô thị mới Quế Võ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tú Minh trong việc bán đất tại khu đô thị mới Quế Võ.

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Tú Minh liên quan việc bán đất tại Khu đô thị mới Quế Võ (Bắc Ninh).

Cơ quan điều tra cho biết, việc khởi tố trên dựa căn cứ kết quả điều tra xác minh đơn của ông Nguyễn Mạnh D., bà Nguyễn Thị Nh. tố giác bà Nguyễn Thị Hương Giang - giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Tú Minh – có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong việc bán đất tại dự án Dự án Khu đô thị mới Quế Võ – Bắc Ninh.

Và sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền mua đất, khách hàng này nhận thấy có dấu hiệu bất thường. Qua nghiên cứu đã phát hiện, khi đối chiếu với số hiệu lô đất và vị trí thực địa, lô đất này thuộc dự án khu đô thị mới Quế Võ do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Cty Tây Hồ) làm chủ đầu tư.

Đáng lưu ý, lô đất này nằm trong phạm vi khu đất mà Công ty Tây Hồ mới được UBND tỉnh Bắc Ninh giao theo Quyết định 354 ngày 6/7/2018. Hiện tại, khu đất này UBND tỉnh Bắc Ninh chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho Công ty Tây Hồ và đơn vị cũng chưa thực hiện đầu tư hạ tầng, chỉ là một bãi đất rộng, đầy cỏ dại.

Xử phạt 2 nhà hàng vi phạm an toàn thực phẩm ở chùa Hương

Đoàn kiểm tra Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt 2 nhà hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm tại Lễ hội chùa Hương, huyện Mỹ Đức.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm như bảo quản thực phẩm không đúng quy định, không sử dụng tủ kính hoặc màng bọc thực phẩm, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm.

Đoàn đã lập biên bản xử lý và đề nghị Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương tiếp tục làm việc với tất cả các cơ sở, kiên quyết dừng hoạt động những cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm ATTP làm ảnh hưởng tới sức khỏe du khách.

Xử lý 20 trường hợp “cò mồi”, chèo kéo du khách ở chùa Hương

Ngày 14-2, ông Nguyễn Bá Hiển, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, từ thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 20 trường hợp “cò mồi”, chèo kéo du khách trên đường vào chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Ông Nguyễn Bá Hiển cũng cho biết, biện pháp được đưa ra là công an các quận, huyện đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dẫn đến chùa Hương nhằm phát hiện các hành vi vi phạm.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Triều, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, để bảo đảm an ninh, trật tự tại chùa Hương, Công an huyện đã triển khai 15 trạm, chốt với 188 cán bộ, chiến sĩ bao gồm lực lượng của Công an huyện và Công an thành phố. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã bảo đảm tuyệt đối an toàn tại Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn - chùa Hương trong mùa lễ hội 2019.

Hà Tĩnh: Triệt phá sới bạc trên núi, bắt giữ 24 đối tượng

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh bắt quả tang một nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi Trạng Nẹo thuộc địa bàn xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê.

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng liều lĩnh bỏ chạy và nhảy xuống hố sâu để ẩn nấp nhưng các trinh sát đã kịp thời phát hiện và bắt giữ 24 đối tượng. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị, 3 bảng vị, 20 chiếc điện thoại, hơn 230 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Được biết, đây là nhóm đánh bạc hoạt động đã nhiều năm, chuyên nghiệp dưới hình thức đánh lưu động, nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi. Để tóm gọn ổ nhóm này Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã mất rất nhiều thời gian, công sức mới đấu tranh thành công.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất