Thứ năm, 18/04/2024 20:31 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/11/2019

MTĐT -  Thứ hai, 11/11/2019 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/11/2019 trong nước và thế giới.

Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản đến Việt Nam

Ngày 10/11, tại Cảng Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản Nippon Maru lần thứ 46 năm 2019.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (The Ship for Southeast Asian Youth Program - SSEAYP) là chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 46 năm 2019, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản là một trong những hoạt động ý nghĩa và được nhiều thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản đón nhận. Qua 46 năm hoạt động, SSEAYP đã ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, tăng cường hiểu biết chung giữa Nhật Bản và các nước ASEAN, giúp đại biểu thanh niên các nước nâng cao những kỹ năng cần thiết cho thanh niên thời đại mới, chuẩn bị cho thanh niên trong công tác hội nhập quốc tế.

Tiết mục văn nghệ tại lễ đón tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản Nippon Maru.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Việt Nam đang trong quá trình tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đó, Việt Nam đã và đang mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Thanh niên Việt Nam chú trọng việc pháp triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực, mong muốn cùng các thanh niên nước bạn phấn đấu để khu vực các nước ASEAN và Nhật Bản hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Chúc mừng SSEAYP, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng chuyến hành trình tại Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ là cơ hội để các đại biểu thanh niên tìm hiểu, trải nghiệm về lịch sử, văn hóa con người Việt Nam, về thanh niên và tổ chức thanh niên Việt Nam. Hy vọng, mỗi hoạt động của các đại biểu thanh niên đến và tham gia sẽ là một dấu ấn, kỷ niệm khó quên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa các nước thành viên tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản.

Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản, ông Yamamoto Shigeki, Tổng Điều hành Chương trình Tàu bày tỏ vui mừng khi đến đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình và hiếu khách. Theo ông Yamamoto Shigeki, SSEYAP là cầu nối tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản; là nguồn động viên, khuyến khích các bạn trẻ tài năng nói riêng, giới trẻ các nước nói chung tích cực đóng góp và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Đây còn là cơ hội để thanh niên các nước tìm hiểu, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trong khu vực; mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản thân trên nhiều lĩnh vực.

Tính từ năm 1996 đến nay, đã có 12.000 thanh niên ASEAN và Nhật Bản tham gia SSEYAP, trong đó có khoảng 700 thanh niên Việt Nam tham gia hành trình. Năm nay, SSEYAP hướng thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản đến các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thanh niên; hướng dẫn thanh niên về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, những quy định chung về luật pháp, quan hệ quốc tế...

Tham gia SSEYAP, đại biểu thanh niên 10 nước ASEAN và Nhật Bản bày tỏ sự xúc động, vinh dự khi đặt chấn đến Việt Nam. Sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương, thành phố Hà Nội, Ngô Minh Châu cho biết: Trong những ngày hành trình đã được giao lưu, học hỏi rất nhiều về văn hoá, dân tộc của mỗi quốc gia; tham gia thảo luận những vấn đề thiên tai, môi trường, kinh nghiệm hoạt động khởi nghiệp trẻ... qua đó hiểu nhiều hơn về các nước ASEAN và Nhật Bản cùng những giải pháp khắc phục biến đổi khí hậu. Tự hào về Việt Nam, Ngô Minh Châu cũng đã giới thiệu rất nhiều với bạn bè quốc tế về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam...

Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản Nippon Maru xuất phát ngày 3/11 tại Nhật Bản với sự tham dự của 328 đại biểu là thanh niên của các nước ASEAN và Nhật Bản, trong đó có 29 đại biểu thanh niên Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm dừng đầu tiên của tàu từ ngày 10 - 13/11, các đại biểu sẽ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; tham quan các trường học và giao lưu với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; lưu trú tại nhà người dân nhằm trải nghiệm đời sống sinh hoạt, văn hóa trong gia đình người Việt.

Lễ tiễn tàu sẽ diễn ra vào chiều 13/11 tại Cảng Tân cảng Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm 95 năm hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Tối 10/11, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (15/10 Bính Dần - 15/10 Kỷ Hợi).

Dự lễ kỷ niệm có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trương ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Minh Tân; đại diện lãnh đạo Ban Tôn Giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau, Bình Dương và hàng ngàn chức sắc, giáo hữu của trên 400 họ đạo Cao Đài...

Phát biểu tại buổi lễ, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Đầu sư Thượng Tám Thanh cho biết, trong 5 năm qua (2014-2019), đất nước từng ngày đổi mới và gặt hái những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội, đối ngoại, đời sống nhân dân ngày được nâng lên... Trong bối cảnh đó, nền đạo Cao Đài đồng hành cùng dân tộc cũng không ngừng phát triển.

Đến thời điểm hiện nay, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh trong nước đã có trên 3 triệu tín đồ sống hòa hợp trong cộng đồng dân tộc với 402 ngôi Thánh Thất, 163 ngôi điện thờ Đức Phật Mẫu tại 39 tỉnh, thành phố tiếp tục được xây dựng hoàn chỉnh, khang trang để đồng đạo có nơi lễ bái theo tôn giáo mình. Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh luôn mẫu mực chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, cùng nhân dân cả nước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc dự lễ kỷ niệm 95 năm hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. 

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng đạo Cao Đài đón mừng Đại lễ an lạc và đoàn kết; đồng thời khẳng định, trải qua 95 năm hình thành và phát triển, với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đồng bào theo đạo Cao Đài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Từ khi đất nước độc lập, thống nhất đến nay, các hệ phái Cao Đài nói chung và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nói riêng luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã hướng dẫn các tín đồ tu hành thuần túy, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp thiết thực trong các hoạt động an sinh xã hội như: mở phòng thuốc từ thiện chữa bệnh cho người nghèo, xây tặng nhà tình thương, nhà nhân ái, nhà Đại đoàn kết, tổ chức các đoàn cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, trợ táng giúp chôn cất cho người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa; hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều họ đạo là mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài đã tình nguyện hiến đất làm đường giao thông, góp công xây trường học với tổng số tiền trong 5 năm gần đây khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nói riêng và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài nói riêng tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, sống "tốt đời đẹp đạo", đặc biệt tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế và Chương trình phối hợp phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh.

Đại học Luật Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất!

Ngày, 10/11, Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.

Buổi lễ sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Cách đây 40 năm, ngày 10 tháng 11 năm 1979, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 405/CP thành lập Trường đại học pháp lý Hà Nội, nay là Trường đại học Luật Hà Nội.

Trong 40 năm hình thành và phát triển, Trường đại học Luật Hà Nội đã đào tạo và cung cấp hàng trăm nghìn lượt cán bộ pháp lý của cả nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao đông hạng Nhất cho trường Đại học Luật Hà Nội (ảnh N.H)

Các thế hệ học viên, sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo của Trường đại học Luật Hà Nội hiện đang công tác và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực pháp luật và tư pháp của cả nước.

Nhiều cựu học viên, sinh viên của nhà trường hiện đang giữ trọng trách trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, trong đó hơn 70 đại biểu Quốc hội khóa 14 là cựu sinh viên của Trường.

Phát huy vai trò là cơ sở đào tạo luật trọng điểm của cả nước theo tình thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, mới đây Trường đại học Luật Hà Nội đã chủ trì sáng lập và đứng đầu mạng lưới các cơ sở đào tạo luật trong cả nước.

Trong nhiều năm qua, Trường đại học Luật Hà Nội luôn tích cực tham gia hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, điển hình là sửa đổi Hiến pháp năm 2013; tổng kết 05 năm thi hành Hiến pháp.

Trường đã có nhiều giảng viên chuyên môn tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập các bộ luật như Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi)...

Khánh thành khu di tích lịch sử quốc gia An Nam Cộng sản Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng.

Hôm qua (9/11), tại TP. Cần Thơ đã diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và khánh thành Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu cắt băng khánh thành khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng. Ảnh: VOV.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới dự.

Đêm 10/11/1929, tại căn chòi ở đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ.

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ giữ vai trò tuyên truyền, vận động nâng cao giác ngộ cách mạng cho đông đảo nông dân lao động, đấu tranh đòi quyền lợi và chọn lọc quần chúng tích cực đưa vào các tổ chức Đảng. Sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh Cần Thơ khi đó để lãnh đạo phong trào các địa phương những năm tiếp theo.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.