Thứ sáu, 19/04/2024 04:57 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2018

MTĐT -  Thứ tư, 12/12/2018 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2018 trên cả nước và thế giới.

Bế mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 11/12, phát biểu bế mạc phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp với tinh thần thẳng thắn, sôi nổi thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kỳ họp thứ 6, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 để gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các Nghị quyết, kết luận của phiên họp.

Riêng đối với dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, ngày 29/12 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết để ban hành. Ủy ban Kinh tế sẽ chịu trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, công việc cuối năm nhiều, đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động sắp xếp công việc, chuẩn bị kỹ các nội dung cho phiên họp 30 vào đầu năm 2019.

Boeing ra mắt máy bay thương mại có thể bay hơn nửa vòng Trái đất

Boeing, tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ, vừa ra mắt máy bay thương mại 777X có chặng bay dài nhất từ trước đến nay cho các khách hàng VIP.

Phương tiện chuyên chở mới này sẽ có chặng bay liên tục hơn nửa vòng Trái Đất mà không phải dừng đỗ.

Máy bay 777X thế hệ mới được giới thiệu tại Hội chợ Hiệp hội Hàng không thương mại Trung Đông ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 10/12.

Thông báo của Boeing nhấn mạnh phiên bản mới nhất của dòng máy bay 777 gồm có 2 mẫu BBJ 777-8 và BBJ 777-9, trong đó, mẫu BBJ 777-8 phục vụ chặng bay dài nhất từ trước tới nay, với tổng chiều dài lên tới 21.570km cùng khoang máy bay rộng 303m2.

Trong khi mẫu BBJ 777-9 tuy có chặng bay ngắn hơn với 20.370km, nhưng máy bay lại có không gian rộng hơn, với diện tích 343m2.

Boeing đang lên kế hoạch khai thác chuyến bay đầu tiên sử dụng dòng máy bay thương mại hai động cơ 777X chặng siêu dài này vào đầu năm 2019 tới.

Cũng tại Hội chợ ngày 10/12, Boeing còn trưng bày các mẫu nội thất trong khoang máy bay của 3 công ty thiết kế hàng đầu thế giới gồm Greenpoint Technologies, Jet Aviation, và Unique Aircraft Design.

Bế mạc ĐHĐB toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của gần 700 đại biểu, đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Chủ đề đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị: Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”. Trong số các đại biểu dự Đại hội, có nhiều sinh viên là đại diện tiêu biểu cho phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai trong nhiệm kỳ 2013 - 2018: 06 đại biểu là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 25 đại biểu là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 45 đại biểu là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố có hội sinh viên; các đồng chí nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ; các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của sinh viên Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Với những kết quả tích cực đạt được, Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò đại diện cho tiếng nói, phản ánh nhu câu, nguyện vọng của sinh viên; tích cực tham gia công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng của sinh viên - lực lượng trí thức trẻ trong xã hội”.

Đại hội đã tín nhiệm hiệp thương bầu 98 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất khóa X đã bầu 30 đồng chí vào Ban Thư ký Trung ương Hội; bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX: Nguyễn Minh Triết, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Việt Quế Sơn, Chu Hồng Minh tái đắc cử Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá X gồm 15 đồng chí, bầu đồng chí Bùi Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X làm Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Nhật Bản cấm tiêu thụ cá nóc đột biến do biến đổi khí hậu

Nhật Bản đã ban hành quy định cấm bán và phân phối các loại cá nóc lai xuất hiện dưới tác động của biến đổi khí hậu do chúng chưa được kiểm chứng độ an toàn.

Các loài cá nóc lai này được tìm thấy rất nhiều trong vùng đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản. Sở dĩ có sự xuất hiện của chúng là do nước biển ấm lên nhanh, khiến bầy cá nóc hướng về phía Bắc nhằm tìm vùng nước mát hơn để sinh sản, gây ra sự gia tăng đột ngột số lượng cá lai.

Các loài cá nóc lai này được tìm thấy rất nhiều trong vùng đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản. Sở dĩ có sự xuất hiện của chúng là do nước biển ấm lên nhanh, khiến bầy cá nóc hướng về phía Bắc nhằm tìm vùng nước mát hơn để sinh sản, gây ra sự gia tăng đột ngột số lượng cá lai.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.