Thứ bảy, 20/04/2024 17:42 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/3/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 13/03/2020 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/3/2020.

Hải Phòng chuyển kinh phí tổ chức lễ hội, mua quà tặng sang chống dịch COVID-19

Ngày 12/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố.

Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo tờ trình của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết.

Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng nghị quyết là ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ riêng cho công tác phòng, chống dịch để chủ động ứng phó với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, đồng thời duy trì ổn định tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND thành phố sẽ dùng 10% ngân sách tiết kiệm trong chi thường xuyên năm 2020 của thành phố để phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuyển nguồn kinh phí đã phân bổ để tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ năm 2020, gặp mặt kỷ niệm 65 năm giải phóng Hải Phòng và tặng quà các hộ gia đình nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng thành nguồn kinh phí để phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tổng kinh phí bố trí dự phòng được thông qua là 1.000 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19 với kịch bản 1.000 bệnh nhân dương tính. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chủ động điều hành diễn biến thực tế của dịch. Thành phố chỉ đạo ngay việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí 126,743 tỷ đồng.

Thành phố cũng thống nhất dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ 2020, Lễ hội nghề cá Cát Bà, Liên hoa du lịch Đồ Sơn, gặp mặt kỷ niệm và tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng.

Thành phố thống nhất mức hỗ trợ đối với các trường hợp cách ly tập trung là 65.000 đồng/người/ngày, 45.000 đồng/người/ngày đối với những người sống ở vùng cách ly. Mức chi trả cho các trường hợp thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực cách ly có trường hợp bệnh xác định là 65.000 đồng/người.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định, việc thông qua Nghị quyết trên thể hiện trách nhiệm chung của người dân thành phố đối với công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu, các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện nguồn ngân sách, xử phạt nghiêm trường hợp nếu có yếu tố vi phạm. Các ngành liên quan tiếp tục khoanh vùng có yếu tố nguy cơ, xây dựng kịch bản giao lương thực, thực phẩm để nhân dân yên tâm phòng, chống dịch. Người đứng đầu các địa phương trực tiếp tham gia chỉ đạo, chịu trách nhiệm với cấp ủy cấp trên về phòng, chống dịch trên địa bàn phụ trách. Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân tổ chức cưới hỏi và đám tang văn minh, hạn chế tập trung đông người... Người dân có trách nhiệm khai báo, giám sát thông tin về dịch bệnh. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, người dân cân nhắc, thận trọng trong việc đi lại ở các địa phương khác, hạn chế đi nước ngoài, không nên đến những nước có dịch bệnh.

Tại kỳ họp, Tiến sĩ Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đến ngày 12/3, Hải Phòng chưa có trường hợp mắc COVID-19; có trên 1.400 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly trên địa bàn. Thành phố đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng phục vụ các bữa ăn tại khu cách ly y tế trong thời gian qua.

Trao 15.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng

Ngày 12-3, tại Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP tổ chức tiếp nhận 15.000 khẩu trang từ Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 (Tổng Cục Hậu cần-Bộ Quốc phòng).

Tham dự có đồng chí Đại tá Trần Văn Bừng, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó cục trưởng Cục Hậu cần (Bộ tư lệnh BĐBP), Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BĐBP; Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 28; Thượng tá Bùi Văn Bắc, Phó tổng giám đốc Tổng công ty 28.

Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 trao tặng khẩu trang vải kháng khuẩn cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để kịp thời cùng tất cả các lực lượng trong cả nước phòng, chống dịch cũng như thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của lực lượng biên phòng trong thời gian chống dịch, Tổng công ty 28 trao tặng 15.000 khẩu trang vải kháng khuẩn do công ty tự sản xuất tới BĐBP. Ban đầu, Tổng công ty 28 dự định trao tặng 10.000 khẩu trang nhưng sau khi nắm tình hình thực tế của các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 28 quyết định trao thêm 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tặng lực lượng BĐBP.

Tại buổi trao tặng, Đại tá Nguyễn Văn Hùng cảm ơn lực lượng BĐBP đã tiếp nhận khẩu trang từ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty 28, đồng thời chia sẻ, khẩu trang kháng khuẩn được làm từ loại vải có độ kháng khuẩn cao do công ty tự sản xuất, ứng dụng công nghệ nano bạc và loại khẩu trang này có thể dùng được 30 lần.

Đại tá Trần Văn Bừng, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, với tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp, số lượng chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch sẽ tăng lên. Do đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP rất cần khẩu trang y tế và vật tư y tế như loại khẩu trang kháng khuẩn dùng được 30 lần do Tổng công ty 28 sản xuất.

Thay mặt cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ tư lệnh BĐBP, Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó cục trưởng Cục Hậu cần (Bộ tư lệnh BĐBP), Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 BĐBP trân trọng cảm ơn Tổng công ty 28 đã chia sẻ và cùng đồng hành với BĐBP trong công tác phòng, chống dịch. Đại tá Đỗ Hiệp Thắng bày tỏ: “Đây là nguồn cổ vũ rất lớn với cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Số lượng bộ đội thực hiện nhiệm vụ trong một ngày ở 7 tỉnh biên giới phía bắc tương đối nhiều; nếu chỉ dùng khẩu trang y tế, số lượng rất tốn kém. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và cấp phát khẩu trang tới những đơn vị ở các tỉnh biên giới phía bắc và chuyển vào cho các tỉnh biên giới phía nam để cùng cả nước quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19”.

Thành lập BCĐ quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam (Phó Trưởng ban thường trực); ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Các thành viên BCĐ gồm: Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao; ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11; đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quyết định cụ thể quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 (ngoài thành phố Hà Nội là địa điểm tổ chức chính); quyết định thành lập Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban.

BCĐ cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 triển khai tổ chức các đại hội theo đúng quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á và quy định pháp luật của Việt Nam.

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng BCĐ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của BCĐ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ; chủ trì hoàn thiện, phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 trên cơ sở ý kiến của BCĐ.

BCĐ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 1616/QĐ-TTg về tổ chức SEA Games 31 và Đại hội ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam. Theo đó, sẽ có 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Tại SEA Games 31 dự kiến sẽ có 36 môn (số môn trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, Asiad chiếm khoảng 2/3 tổng số môn; các quốc gia trong khu vực có thể đề xuất thêm một số môn khác theo thông lệ); ASEAN Para Games 11 dự kiến có 14 môn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cụ thể các môn và báo cáo Ban Chỉ đạo quyết định.

Thời gian diễn ra SEA Games 31 dự kiến vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021; ASEAN Para Games 11 dự kiến cuối tháng 12/2021.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Senegal

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 10/3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Senegal Nguyễn Thành Vinh đã trình Thư Ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống nước Cộng hòa Senegal Macky Sall.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Senegal Nguyễn Thành Vinh trình Thư Ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống nước Cộng hòa Senegal Macky Sall.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao Amadou Ba và một số quan chức chính phủ. Về phía Việt Nam, tháp tùng Đại sứ Nguyễn Thành Vinh có Tùy viên Quốc phòng, Đại tá Dương Đức Thuận, và Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận.

Sau lễ trình Thư Ủy nhiệm, Tổng thống Macky Sall cùng các quan chức Senegal đã tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Thành Vinh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng thống Macky Sall đã nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Nguyễn Thành Vinh được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Senegal, đồng thời ông mong muốn Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Senegal và Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng thống Macky Sall đề cao lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam trước đây cũng như những thành công của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; đánh giá cao thành tựu và mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp…

Tổng thống Macky Sall cũng nhấn mạnh Senegal và Việt Nam là hai nước bạn bè, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nông nghiệp giữa hai nước trong lĩnh vực trồng lúa trước đây là kinh nghiệm hay và ngày nay nhiều người dân Snegal vẫn nhớ tên gạo chiêm của Việt Nam và các món ăn Việt rất phổ biến và được ưu thích ở Senegal. 

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh đã bày tỏ niềm vinh dự được cử làm đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hòa Senegal, một đất nước có lịch sử lâu đời và nền văn hóa gắn liền với sông nước, cũng giống như Việt Nam, và là một nước có tốc độ phát triển GDP cao nhất châu Phi trong mấy năm gần đây.

Nhân dịp này, Đại sứ đã chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Macky Sall cũng như nhắc lại lời mời của Chủ tịch nước mời Tổng thống Senegal sang thăm Việt Nam.

Đại sứ khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Senegal, đặc biệt trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh như nông nghiệp, kinh tế biển, thương mại.

Đại sứ cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong thời gian tới.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất