Thứ năm, 28/03/2024 16:31 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/11/2019

MTĐT -  Thứ năm, 14/11/2019 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/11/2019 trong nước và thế giới.

Đại tướng Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước nói riêng và khu vực nói chung..

Đại tướng Tô Lâm mong muốn, trong thời gian tới, Đại sứ Daniel Kritenbrink sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ đối với một số vấn đề hai Bên cùng quan tâm như phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm an ninh mạng, hợp tác đấu tranh với âm mưu của các tổ chức khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia...

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Daniel Kritenbrink. Ảnh: BCA.

Đại sứ Daniel Kritenbrink cảm ơn Đại tướng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đồng thời khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, đồng thời nêu rõ, trên cương vị công tác của mình, ông sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn trên các lĩnh vực.

Phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp

Tối 13/11, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư (KDC) số 10, 11, 12 thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân phường Trần Hưng Đạo.

Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC số 11 Lê Cường đại diện cho 3 KDC cho biết, cộng đồng liên KDC số 10, 11, 12 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động.

Trong năm 2019, 3 KDC có 417/436 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; 7/7 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Đáng chú ý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không có cháy nổ, trọng án.
Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ trưởng dân phố đã kịp thời hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên tinh thần nghĩa tình làng xóm; thăm hỏi, động viên gửi quà của các cấp chính quyền đến gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách... qua đó tạo sự gắn kết kết cộng đồng, giảm tệ nạn xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho cán bộ, Nhân dân phường Trần Hưng Đạo

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà con liên khu dân cư phường Trần Hưng Đạo. Đồng thời ghi nhận phường Trần Hưng Đạo triển khai "Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới khu đô thị văn minh" đã đạt được kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương Ban Công tác Mặt trận và các đồng chí lão thành, cựu chiến binh, người cao tuổi... đã vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, tạo nên tình thân ái.

Nhấn mạnh phường Trần Hưng Đạo có vị trí là trung tâm của Thủ đô, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn Nhân dân phường Trần Hưng Đạo nói riêng, quận Hoàn Kiếm nói chung là nhân tố thúc đẩy cho sự phát triển chung của TP Hà Nội.

Đồng thời, đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt "Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp, không để xảy ra vi phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và lãnh đạo TP Hà Nội đã tặng quà cho tập thể 3 KDC và các gia đình tiêu biểu, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo.

Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 13/11, Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm khẳng định, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên đã tích cực huy động sức mạnh của toàn dân, góp phần đưa kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên trong thời gian tới tăng cường vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phản ánh đầy đủ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. MTTQ phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc kéo dài, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại buổi họp mặt.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là phản biện về các chủ trương, chính sách có tác động đến nhiều tổ chức, cá nhân và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích thiết thực của người dân và xã hội.
Đồng thời, MTTQ các cấp tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định 124 của Ban Bí thư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo cho biết, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động thời gian qua đã thu hút sự đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Nổi bật, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được nhân rộng trong nhân dân như: Mô hình “camera an ninh”, “đèn đường thắp sáng”, “trồng hoa trên các tuyến đường”, “ngày thứ bảy tình nguyện”… góp phần thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động.

Hiện Vĩnh Long có 45/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh đề ra; 7/15 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Quỹ vì người nghèo luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ đầu năm 2019 đến nay, MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được gần 42 tỷ đồng, đạt trên 121% kế hoạch; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 1.578 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 61,6 tỷ đồng, giúp nhiều hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các tổ chức,

Hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống không quá 3 tỷ đồng mỗi công trình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó có sửa đổi quy định nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai.

Cụ thể, việc chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ các hoạt động quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai và các hoạt động sau: Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/công trình (quy định cũ nhỏ hơn 1 tỷ đồng/công trình).

Đồng thời, Nghị định quy định việc chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế; thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng chống thiên tai và hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa gồm: xây dựng và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai; tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp; tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 3% tổng số thu.

“Sẽ xử nghiêm vụ Thượng úy công an ở Thái Nguyên ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng”

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, nếu xác định đúng vi phạm, quan điểm chỉ đạo là phải xử lý nghiêm.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 13/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc liên quan đến Thượng úy Nguyễn Xô Việt (sinh năm 1984, cán bộ công an thị xã Phổ Yên) bị tố có hành vi ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên và tát một nam nhân viên tại Trạm dừng nghỉ Hải Đăng.

Ảnh cắt từ Clip

Theo ông Trần Quốc Tỏ, hiện cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy Việt để làm rõ hành vi liên quan. "Tôi đã chỉ đạo với quan điểm là phải xử lý nghiêm nếu xác định đúng vi phạm", ông Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh

Vào chiều 11/11, sau khi có thông tin phản ánh từ dư luận, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy Nguyễn Xô Việt (sinh năm 1984), là cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) để xác minh làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội. Quan điểm của Công an tỉnh Thái Nguyên là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, không bao che các hành vi vi phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trong trang phục của một VĐV đạp xe, được cho là một Thượng úy công an đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác. Vụ việc xảy ra vào sáng 10/11 tại trạm nghỉ Hải Đăng, xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã lên tiếng phản đối, thể hiện thái độ bất bình đối với hành động trên. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động mang tính côn đồ, không thể chấp nhận, nhất là đối với một sỹ quan công an.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới