Thứ năm, 18/04/2024 19:17 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/7/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 21/07/2019 12:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/7/2019 trong nước và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ công đoàn tiêu biểu

Sáng 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 10 đại biểu được tôn vinh trong lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp tích cực của phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trên cả nước thời gian qua; chúc tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là việc trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất cho 10 cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn; biểu dương, tôn vinh 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ gần 130.000 công đoàn cơ sở trên toàn quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn các cấp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; mong muốn các cán bộ công đoàn được trao tặng giải thưởng và tuyên dương lần này tiếp tục cố gắng phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của mình và trong hoạt động công đoàn.

* Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019), cùng ngày, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV.

Từ 43 hồ sơ đề nghị xét chọn của 26 LĐLĐ tỉnh, thành phố, 11 công đoàn ngành Trung ương và tương đương, hội đồng xét chọn đã quyết định trao giải thưởng cho 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Cũng tại buổi lễ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương 90 chủ tịch công đoàn, đại diện cho 127.180 chủ tịch công đoàn trên toàn quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường Ảnh: TTXVN

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là những cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và 90 chủ tịch công đoàn cơ sở được biểu dương lần này, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: “Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người lãnh đạo bắt đầu sự nghiệp đổi mới của Đảng, người đã có thời gian gắn bó với tổ chức công đoàn với cương vị người đứng đầu, đồng chí luôn dành cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phải được lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ công đoàn để giải thưởng này ngày càng mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội”.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn tiếp tục nâng cao năng lực, tiếp cận nhanh những vấn đề mới để làm tốt vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ cho người lao động trong cả nước. Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hội viên, phát triển tổ chức công đoàn cơ sở với mục tiêu trước mắt là tất cả doanh nghiệp có trên 20 lao động phải có tổ chức công đoàn, về lâu dài ở đâu có người lao động thì ở đó có tổ chức công đoàn.

Thắng lợi của nhà đầu tư là thành công của chính quyền

Ngày 20/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Lào Cai với chủ đề "Lào Cai - Điểm đến thành công".

Tại đây, Thủ tướng đã chứng kiến tỉnh Lào Cai ký kết thỏa thuận hợp tác cùng các nhà đầu tư với tổng vốn khoảng 5,3 tỉ USD và quyết định chủ trương đầu tư với số vốn khoảng 1 tỉ USD. Thủ tướng nhấn mạnh đây là địa phương có đầy đủ tiềm năng, lợi thế không phải địa phương nào cũng có được để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Nhắc lại khẩu hiệu của Lào Cai cách đây 10 năm: "Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh phải coi thắng lợi của nhà đầu tư, doanh nghiệp là thành công của chính quyền địa phương. Lào Cai cần chú ý đến bài toán liên kết vùng trong chiến lược phát triển, cả ở cấp độ quốc gia lẫn từng địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm ở Lào Cai. Ảnh: QUANG HIẾU

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời các kiến nghị cụ thể của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực. Về dự án sân bay, Thủ tướng cho biết quy hoạch đã được duyệt, trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì cùng với tỉnh đề xuất cơ chế với tinh thần xã hội hóa. Thủ tướng cũng thống nhất định hướng xây dựng khu kinh tế biên giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà gia đình người có công tại TP. Lào Cai

Sáng ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình người có công tại TP. Lào Cai nhân dịp Kỉ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lào Cai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm sức khỏe bà Trần Thị Don

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Trần Thị Don - vợ liệt sỹ Phạm Ngọc Tuy tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe bà sống lâu, vui vẻ bên con cháu.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Bùi Xuân Xanh là thương binh, tỷ lệ thương tật là 66%, nhập ngũ tháng 10/1974, bị thương ngày 22/1/1982, bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qui định của địa phương nơi cư trú. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và mong muốn tất cả các gia đình chính sách trong cả nước đều được hưởng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn…

Các gia đình người có công rất xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tới thăm đúng gần dịp Ngày Thương binh-Liệt sỹ; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước nói chung và của đoàn công tác nói riêng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.