Thứ năm, 25/04/2024 01:01 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 26/10/2019 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2019 trong nước và thế giới.

Tổng cục II đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) và Gặp mặt truyền thống 74 năm ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục II qua các thời kỳ; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương; các Anh hùng LLVTND, các đồng chí lão thành ngành Tình báo Quốc phòng.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II, đã ôn lại truyền thống hào hùng, chiến công vẻ vang qua 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Những năm gần đây, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo, ngành Tình báo Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, chủ động tham mưu chiến lược và tiến hành các hành động tình báo, hoàn thành thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những cố gắng không ngừng và trách nhiệm chính trị cao, ngành Tình báo Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, vì những thành tích đặc biệt xuất sắc. Danh hiệu Anh hùng LLVTND là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng mà Đảng, Nhà nước và Quân đội dành cho những chiến công, trí tuệ, mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ để xây đắp nên truyền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng” của ngành Tình báo Quốc phòng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục II. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, biểu dương những thành tích của Tổng cục II đã đạt được thời gian qua và nhấn mạnh: “Được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND là niềm vinh dự, tự hào to lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Tình báo Quốc phòng ngày hôm nay phải gánh vác, đó là phải giữ vững và phát huy cho được truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND”.

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành Tình báo Quốc phòng nguyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về chính trị tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Bế mạc Hôi nghị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông ASEAN lần thứ 19

Sau 2 ngày làm việc tích cực với nhiều phiên họp toàn thể và với các đối tác, chiều 25/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ASEAN lần thứ 19 (TELMIN 19) đã bế mạc. Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith chủ trì họp báo thông báo kết quả thành công của hội nghị.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith cho biết, với chủ đề “Kết nối thông minh cho Chuyển đổi số ASEAN”, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông các nước ASEAN lần thứ 19 đã thống nhất và thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: thay đổi tên Hội nghị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông các nước ASEAN thành Hội nghị bộ trưởng Kỹ thuật số các nước ASEAN (gọi tắt là ADGMIN) và đổi tên Hội nghị quan chức cấp cao Thông tin và Truyền thông các nước ASEAN thành Hội nghị quan chức cấp cao kỹ thuật số các nước ASEAN (gọi tắt ADGSOM) để phù hợp với vai trò phát triển và chuyển đổi sang kỹ thuật số. Hội nghị thống nhất thông qua tài liệu phạm vi của Bộ trưởng kỹ thuật số (TOR of ADGMIN) và nhiệm vụ, phạm vi của quan chức cấp cao kỹ thuật số, để triển khai và khuyến khích việc hợp tác trong một số lĩnh vực liên quan ngày càng hiệu quả hơn; thống nhất tăng cường hợp tác để tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể 2020 một cách tốt nhất và chuẩn bị cho kế hoạch tổng thể năm 2025, đưa ASEAN phát triển theo hướng chiến lược kinh tế xã hội kỹ thuật số, bảo đảm sự an toàn, bền vững của cộng đồng ASEAN.

Họp báo thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Truyền tohong ASEAN 2019.

Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ hợp tác nghiên cứu quản lý thông tin số liệu kỹ thuật số và thống nhất tiếp tục hợp tác nghiên cứu chính sách trao đổi cơ chế truyền dữ liệu xuyên quốc gia giữa các thành viên ASEAN, thông qua phương hướng của ASEAN để tăng cường hợp tác hệ thống truyền tải xuyên đại dương và khuôn khổ hợp tác của ASEAN trong việc quản lý xã hội.

Hội nghị cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với đề xuất xây dựng trung tâm ngăn ngừa và xử lý tình huống khẩn cấp máy tính của ASEAN (ASEAN CERT) để nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp và chia sẻ thông tin giữa trung tâm trên của ASEAN với các đối tác, hoan nghênh sự hoàn tất dự án của Lào trong việc phát triển dịch vụ điện tử và kêu gọi sự tham gia của tư nhân trong việc quản lý thông tin mạng xã hội, bảo đảm an toàn và chuyển sang cơ chế tự động; Hoan nghênh việc thực hiện dự án từ tầm khu vực đến các nước thành viên của ASEAN, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề chiến lược phát triển kỹ thuật số ASEAN, cũng như phương hướng phát triển kỹ thuật số tại mỗi nước để thúc đẩy sự phát triển, tăng trưởng kinh tế cũng như sự hội nhập khu vực và quốc tế.

Ngoài chương trình làm việc nội bộ, Hội nghị còn có các phiên làm việc với từng nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Uỷ ban Châu Âu và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) và thông qua các chương trình, hoạt động hợp tác năm 2020, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hợp tác trao đổi chính sách và quản lý công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thông qua các công nghệ mới, nâng cao năng lực đối với các rủi ro về an ninh mạng.

Tại hội nghị lần này, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu đã có các buổi gặp gỡ và làm việc song phương với Bộ trưởng các nước Lào, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt là các vấn đề nhằm cụ thể hoá sáng kiến về phát triển hệ sinh thái 5G, hợp tác và chia sẻ thông tin về an toàn an ninh mạng, đổi mới sáng tạo số và hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ.

Hội nghị Bộ trưởng kỹ thuật số và các Hội nghị bên lề với các đối tác lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Malaysia vào năm tới.

Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 101 năm Quốc khánh Cộng hòa Séc

Tối 25/10/2019, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cộng hoà (CH) Séc đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 101 năm Quốc khánh CH Séc (28/10/1918-28/10/2019).
Dự buổi gặp mặt có Đại sứ CH Séc tại Việt Nam Vítěslav Grepl, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán CH Séc; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bạch Ngọc Chiến; Thứ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Séc Đỗ Thắng Hải cùng hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam – CH Séc.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – CH Séc Đỗ Thắng Hải thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam – CH Séc chúc mừng Quốc khánh lần thứ 101 Cộng hòa Séc.

Ông Đỗ Thắng Hải khẳng định trong thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam CH Séc không ngừng củng cố và phát triển tốt đẹp trên phương diện song phương và đa phương. Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – CH Séc luôn cố gắng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực hiện tốt những công việc và nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện để hội viên có dịp gặp gỡ, giao lưu nhằm duy trì và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Đỗ Thắng Hải thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam – CH Séc chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Séc. Ảnh: Hoàng Yến

Chủ tịch Đỗ Thắng Hải thông tin thêm, năm vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – CH Séc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, bầu ra Ban chấp hành và đề ra chương trình hoạt động của nhiệm kỳ mới. Thành viên của Hội gồm nhiều cán bộ, nhà khoa học, nhà quản lý Việt Nam đã được đào tạo tại CH Séc và nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ nắm giữ chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và CH Séc đang ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Đỗ Thắng Hải bày tỏ sự mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và CH Séc ngày càng phát triển.

Về phần mình, Đại sứ Cộng hoà Séc tại Việt Nam Vítěslav Grepl bày tỏ xúc động cùng với các bạn Việt Nam tham dự kỷ niệm Quốc khánh của Cộng hòa Séc tại Hà Nội. Đại sứ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt. Các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau trong năm 2019 đang tạo xung lực cho mối quan hệ song phương có bước phát triển mới trong năm 2020 – năm hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/2/1950 – 2/2/2020).

Đại sứ cho biết thêm, sắp tới hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tiến hành khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Praha. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào tháng 4/2020. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của nhân dân hai nước, góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Đại sứ hy vọng trong thời gian tới Hội Hữu nghị Việt Nam – CH Séc sẽ tích cực chuẩn bị các hoạt động thiết thực hơn tiến tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau giao lưu văn nghệ và hát những bài hát dân ca Việt Nam và Séc.

Vinh danh các doanh nghiệp châu Âu tiêu biểu nhất năm 2019 tại Việt Nam

Sáng 25/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã vinh danh các doanh nghiệp thành viên tiêu biểu nhất trong năm 2019 thông qua các giải thưởng được công bố tại sự kiện Gala Dinner.

Tham dự Gala Dinner – Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp châu Âu tiêu biểu tại Việt Nam có 400 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, đại sứ và nhà ngoại giao.

Đại biểu tham dự bao gồm khách mời cấp cao từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đại sứ quán và lãnh sự quán các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam. Là hoạt động nổi bật nhất của EuroCham trong năm 2019, Gala Dinner cũng thu hút sự hưởng ứng nhiều doanh nghiệp đa quốc gia, đa lĩnh vực như BNP Paribas, VinFast, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Pernod Ricard, Shire Oak International, Mazars và Sanofi.

Giải thưởng Best Entrepreneurship - doanh nhân xuất sắc nhất đã được trao cho Archetype.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier cho biết, đại diện cho hơn một ngàn thành viên tại Việt Nam, EuroCham mong muốn vinh danh doanh nghiệp thành viên tiêu biểu nhất trong năm 2019 thông qua các giải thưởng được công bố tại sự kiện Gala Dinner. Hơn 50 doanh nghiệp tham gia ứng cử hoặc được đề cử ở Năm hạng mục giải thưởng:

Business Excellence (tạm dịch: Doanh nghiệp Xuất sắc): Giải thưởng ghi nhận doanh nghiệp thành công và tăng trưởng dài hạn, xứng đáng là hình mẫu doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm và đóng góp đáng kể cho Việt Nam.

Best Entrepreneurship (tạm dịch: Doanh nhân xuất sắc): Giải thưởng ghi nhận doanh nhân đột phá, sáng tạo, năng lực cạnh tranh vượt trội để thành công ở Việt Nam.

Best Sustainable Business Initiatives (tạm dịch: Sáng kiến kinh doanh bền vững): Giải thưởng ghi nhận doanh nghiệp áp dụng thành công các giải pháp giảm tác hại đến môi trường tại Việt Nam (ví dụ: giảm rác thải nhựa, giảm khí thải…v.v.)

Best New Business (tạm dịch: Doanh nghiệp Mới) Giải thưởng ghi nhận doanh nghiệp châu Âu mới thành lập (ít hơn 2 năm) tiêu biểu tại Việt Nam

Best Green Business (tạm dịch: Giải thưởng ghi nhận doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và thúc đẩy hoạt động kinh doanh xanh ở Việt Nam.

Hội đồng thẩm định hoàn toàn độc lập với EuroCham, gồm các chuyên gia có thâm niên trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, truyền thông và lãnh đạo các doanh nghiệp đã đánh giá, chọn các doanh nghiệp xuất sắc nhất cho từng hạng mục.

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc - Business Excellence – đã thuộc về B.Braun với các thành tựu bền vững và cống hiến của doanh nghiệp này cho nền kinh tế Việt Nam. Giải thưởng Best Entrepreneurship - doanh nhân xuất sắc nhất đã được trao cho Archetype, một trong những chuyên gia tư vấn xây dựng lớn nhất ở Châu Á Thái Bình Dương. Tetra Pak nhà cung cấp bao bì và chế biến được thành lập tại Thụy Điển, đã giành giải thưởng cho các sáng kiến kinh doanh bền vững tối ưu nhằm giảm tác hại đến môi trường.

Giải thưởng Best Green Business dành cho doanh nghiệp xanh tốt nhất đã được trao cho Khách sạn Caravelle và Boydens Engineering với các giải pháp xanh trong hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, giải thưởng dành cho doanh nghiệp mới xuất sắc nhất đã được trao cho nhà sản xuất bia thủ công đến từ Tây Ban Nha: Tê Tê Beer.
“Việc hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu đã đã tham dự sự kiện này cho thấy Việt Nam thật sự là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Cũng tại sự kiện này chúng tôi muốn vinh doanh các doanh nghiệp châu Âu đã đóng góp đất nước và nền kinh tế của Việt Nam, tiêu biểu là năm doanh nghiệp đã chiến thắng các Giải thưởng Doanh nghiệp – Business Awards do EuroCham tổ chức.

Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA)đã được ký kết và sớm đi vào thực thi- sau cuộc bầu cử sắp tới tại Nghị viện và Quốc hội châu Âu – tôi tin rằng sẽ có thêm các doanh nghiệp, doanh nhân châu Âu sáng tạo, thành công và bền vững sẽ thâm nhập hoặc cũng cố cơ sở hoạt động kinh doanh tại Việt Nam – một thị trường phát triển nhanh chóng trong khu vực”, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier phát biểu.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành