Thứ sáu, 26/04/2024 04:45 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/12/2019

MTĐT -  Thứ năm, 26/12/2019 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/12/2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Chính phủ và EVN

Chiều 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Chính phủ (VPCP). Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư; các tổ chức quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) đất nước giai đoạn 2016 - 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Bên cạnh những cơ hội, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị VPCP chủ động hơn nữa nắm bắt tình hình thực tiễn cuộc sống, các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm dư luận xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp phục vụ chỉ đạo, điều hành KTXH. Ðồng thời, nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo; theo dõi sát diễn biến tình hình và chủ động phát hiện những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc. Tham mưu, đề xuất các chính sách phải vì nhân dân, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách. Tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì tặng các cá nhân của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: TRẦN HẢI

Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương tiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông. Tiếp tục theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp, đề xuất xử lý, trả lời, giải đáp kịp thời. Xây dựng Ðảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh, thật sự thân ái, đoàn kết.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng bốn đơn vị thuộc VPCP; Huân chương Ðộc lập hạng nhì tặng đồng chí Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì tặng một số tập thể, cá nhân của VPCP.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị lần thứ hai, Ủy ban TW MTTQ khóa IX

Chiều 25/12, tại thành phố Hải Phòng, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ hai (khóa IX) đã chính thức khai mạc.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 7 vấn đề mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến việc cần tăng cường hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để xin ý kiến về một số nội dung quan trọng như: dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực khóa 9; Quy chế hoạt động, Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9. Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 và 8 báo cáo chuyên đề.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Năm 2019, với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, công tác Mặt trận được triển khai quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả khá toàn diện. Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã được chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới và thành công tốt đẹp. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của Mặt trận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo ra khí thế mới, động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: thăm hỏi, vận động, giúp đỡ đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo; chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn, hoạn nạn; tri ân gia đình chính sách, người có công; động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy; bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân.

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì phối hợp tốt với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8, phản ánh kịp thời rất nhiều vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất hơn, sát tâm tư, nguyện vọng của người dân, được cấp ủy, chính quyền đồng tình, ủng hộ, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong năm qua; đồng thời, đề nghị Mặt trận các cấp lưu ý khắc phục những tồn tại, hạn chế để có giải pháp hữu hiệu cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc Lee Geun đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên giai đoạn 2020 - 2024. Đây là lần thứ hai Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc ký kết hợp tác giao lưu thanh niên.

Bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập khuôn khổ của các chương trình hợp tác trong lĩnh vực học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên, phù hợp với các quy định của pháp luật hai nước.

Theo đó, hai bên tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc cũng như kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại các cơ quan của Chính phủ và chính quyền địa phương của hai nước. Đồng thời, hai bên tổ chức thăm và làm việc tại các cơ quan; thăm các mô hình kinh tế, tham quan các di tích lịch sử, trải nghiệm văn hóa truyền thông; giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc Lee Geun ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên giai đoạn 2020 - 2024. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 năm trước, Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ chương trình giao lưu hợp tác và học tập kinh nghiệm cho thanh niên trong khuôn khổ Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Trong những năm qua, hai bên đã thực hiện các cam kết một cách nỗ lực và trách nhiệm, tổ chức thành công 5 đoàn từ Việt Nam sang Hàn Quốc trao đổi, học tập kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời xây dựng nền móng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Phát huy thành quả đã đạt được trong giai đoạn 2014 - 20218, Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã cùng nhau trao đổi, xúc tiến các thủ tục pháp lý thông qua Bản ghi nhớ hợp tác về học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên giai đoạn 2020 - 2024. Lễ ký kết này là một minh chứng có ý nghĩa quan trọng, khẳng định mục tiêu phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc hỗ trợ, tạo điều kiện để các đoàn Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc bảo đảm mục tiêu và chương trình đề ra. Ông cũng bày tỏ chào đón các đoàn từ Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tin tưởng hai bên sẽ thực hiện thành công bản ghi nhớ, với phương châm hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc Lee Geun cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đều đã từng trải qua chiến tranh và những khó khăn khi phát triển kinh tế, có nhiều điểm chung để chia sẻ và san sẻ. Quan hệ hai nước đang trong giai đoạn nồng ấm, cùng hợp tác và phát triển. Chương trình trao đổi, hợp tác, giao lưu thanh niên là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan nói riêng và hai nước nói chung.

Đánh giá cao thành quả đạt được trong 5 năm thực hiện chương trình giao lưu hợp tác và học tập kinh nghiệm cho thanh niên trong khuôn khổ Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, ông Lee Geun tin tưởng, từ kinh nghiệm của giai đoạn trước, kết quả hợp tác trong 5 năm tới sẽ tốt đẹp hơn. Phía Hàn Quốc hy vọng qua các chuyến thăm, thanh niên Hàn Quốc sẽ hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, tạo được mối giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước. Hàn Quốc sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để đáp ứng nhu cầu học tập của đoàn Việt Nam về nông nghiệp thông minh, kỹ thuật mới trong nông nghiệp, máy móc... tại quốc gia này.

Lần đầu tiên có Hội đồng Trẻ em tại Quảng Bình

Vừa qua, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng đại diện của tổ chức Plan International Việt Nam tại Quảng Bình tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2022.

Theo đó, Hội đồng Trẻ em tỉnh được thành lập với 35 thành viên có độ tuổi từ 9 đến dưới 16 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 240.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Bình ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: Plan

Hội đồng Trẻ em là một hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật.

Mô hình “Hội đồng trẻ em” đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng và trong Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao, Du lịch, Bộ Tư Pháp, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức xây dựng thí điểm mô hình "Hội đồng trẻ em" tại năm tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh.

Sau hai năm triển khai thí điểm, mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trẻ em có cơ hội trao đổi ý kiến, nguyện vọng và đề xuất các vấn đề xuất phát từ cuộc sống liên quan đến học tập, vui chơi, giải trí…

Từ hiệu quả đó, giai đoạn 2019-2021, Ban Bí thư Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương ký biên bản ghi nhớ với Tổ chức Plan International Việt Nam tiếp tục hỗ trợ thành lập Hội đồng trẻ em cấp tỉnh tại 5 tỉnh, thành phố khác.

Hội đồng Trẻ em thành lập nhằm tạo cơ hội tham gia bình đẳng cho mọi trẻ em, là môi trường để các em trao đổi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của thiếu nhi trong việc học tập, vui chơi, giải trí. Đây còn là một trong những kênh đại diện cho tiếng nói của trẻ em trong toàn tỉnh Quảng Bình để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của các em đến các cấp lãnh đạo về những vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn.

Năm 2019, Quảng Bình là một trong năm tỉnh cùng với Quảng Trị, Đắk Lắk, Lai Châu, Hà Giang được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Plan International lựa chọn triển khai mô hình hội đồng trẻ em.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.