Thứ sáu, 19/04/2024 06:26 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 02/06/2019 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019 trong nước và thế giới.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào

Sáng 1/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Tại buổi tiếp, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith vừa có chuyến thăm và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á tại Nhật Bản thành công tốt đẹp.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành hai bên đang tích cực thực hiện các thoả thuận mà Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã đề ra; trong đó, nhiều nội dung quan trọng đã đạt kết quả tích cực. Thủ tướng cho rằng, hiện nay, hai nước đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thúc đẩy các công trình hạ tầng quan trọng như Cảng Vũng Áng, đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội… Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình tăng cường hợp tác với Lào; giúp đỡ nhân dân Lào anh em trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành sự đón tiếp nồng hậu; cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan của Lào đang nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ mà Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã thoả thuận. Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng cho biết, thời gian qua, nhiều văn bản thoả thuận tiếp tục được hai bên ký kết; các dự án do Việt Nam hỗ trợ Lào được triển khai tốt; các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào cũng được Chính phủ Lào quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi.

Thủ tướng Lào bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Lào trong công cuộc phát triển đất nước thông qua những cơ chế hợp tác, biện pháp giúp đỡ cụ thể; đánh giá cao việc xúc tiến triển khai các dự án kết nối giao thông hai nước đem lại ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao lưu kinh tế hai nước cũng như trong Hành lang Kinh tế Đông – Tây.

Hai Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy, đưa kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh, tạo bước đột phá thời gian tới.

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam quyết tâm thúc đẩy hợp tác với Lào; nỗ lực xúc tiến triển khai các dự án kết nối hạ tầng hai nước. Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm với phía Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng vui mừng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2019, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho quan hệ hai nước. Thủ tướng nêu rõ, năm 2019 có nhiều ý nghĩa đối với Việt Nam, Lào và quan hệ hai nước: năm chẵn của nhiều hoạt động kỷ niệm như 70 năm Quân tình nguyện Việt Nam giúp Cách mạng Lào, 60 năm Tuyến đường Tây Trường Sơn, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Trên tinh thần đó, hai bên cần phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hợp tác khác, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác giao lưu mọi mặt.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới các nhà Lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

106 tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia 2018

Chiều 1/6, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2018 đã chọn được 106/147 tác phẩm xuất sắc để trao giải; bao gồm: 7 giải A, 23 giải B, 42 giải C và 34 giải Khuyến khích.

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia phát biểu tổng kết chấm Chung khảo. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đây là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung, hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh phê phán cũng như biểu dương, xây dựng của báo chí.

Theo đó, các tác phẩm đều đáp ứng được các tiêu chí xét chọn theo “Hướng dẫn tuyển chọn” của Hội đồng Giải như: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong năm 2018 – với nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng. Quá trình chấm Chung khảo được thực hiện đúng điều lệ Giải và quy chế của Hội đồng Giải.

Năm nay cũng là lần đầu tiên Hội đồng Giải thành lập Ban Thẩm định, để phản biện khách quan, độc lập các tác phẩm vào chung khảo, nhằm cung cấp thêm những đánh giá, phân tích của các chuyên gia, tư vấn sâu về chuyên môn cho Hội đồng chung khảo.

Tham dự Giải năm nay có hơn 120 đơn vị cấp hội và 222 cộng tác viên, dự thi 11 loại giải theo quy định; trong đó có 57 đơn vị Liên chi hội và Chi hội trực thuộc. Đây là năm thứ hai liên tiếp có tất cả 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố tham dự.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII, năm 2018 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) năm nay.

Năm 2025, kỳ vọng Viettel sánh vai với Samsung

Ngày 1-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Thành lập năm 1989, sau 30 năm, Viettel đã hiện diện tại 17 quốc gia, trong đó đầu tư và kinh doanh tại 10 thị trường nước ngoài, doanh thu hằng năm đạt hơn 10 tỉ USD, tương đương với 3% GDP của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các sản phẩm công nghệ của Tập đoàn Viettel Ảnh: QUANG HIẾU

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về chặng đường 30 năm ra đời và phát triển của Viettel với những đột phá mạnh mẽ. Năm 2019, Viettel được tổ chức quốc tế uy tín (Brandfinance) đánh giá có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam (4,3 tỉ USD), thuộc Top 30 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới.

Với doanh thu hơn 10 tỉ USD một năm, lợi nhuận hằng năm của Viettel đạt khoảng 40.000 - 45.000 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 35.000 - 40.000 tỉ đồng. Viettel làm kinh tế tốt, vừa hoàn thành nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Thủ tướng cho biết Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn Viettel đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao nhiệm vụ đến năm 2025, Viettel đạt mục tiêu đứng trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 5% tỉ trọng doanh thu và lợi nhuận. "Viettel cần vươn lên sánh vai với Huawei, ZTE, Ericsson, Google, Facebook, thậm chí cả Samsung…" - Thủ tướng kỳ vọng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Viettel. Trước đó, Viettel đã 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng (Anh hùng lao động - năm 2007 và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - năm 2013).

Bạc Liêu: Tặng 5.000 lá cờ cùng ngư dân bám biển

Ngày 1/6, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương và Ngày Môi trường Thế giới 2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự và phát động sự kiện. Tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng như việc khai thác, sử dụng quá mức, thiếu bền vững…

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và người dân cùng chung tay thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp, nhất là tăng cường bảo vệ môi trường biển, đảo; nâng cao nhận thức về biển và đại dương; xây dựng ý thức, lối sống, hành vi văn hóa gắn bó, thân thiện với biển trên cơ sở thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Biên tập Báo Người Lao động tặng 5.000 lá cờ cùng lưới đánh cá làm từ nguyên liệu vi sinh thân thiện với môi trường và những phần quà chăm sóc sức khỏe cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu.

Tỉnh Cà Mau sẽ là điểm đến thứ hai của chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 2/6. Đây là chương trình nhằm tiếp sức, động viên ngư dân tại 28 tỉnh, thành phố ven biển kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.