Thứ sáu, 29/03/2024 08:05 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/7/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 26/07/2019 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/7/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng dự Hội nghị Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

Sáng 25/7, cuộc Gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 dã được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nằm trong các hoạt động sôi động đang diễn ra trên khắp cả nước kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), thể hiện trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân và dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cuộc gặp mặt do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thương binh nặng tiêu biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, 500 đại biểu là thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hơn 12 ngàn thương binh nặng và 1,2 triệu thương binh trong cả nước. Các đại biểu đều mất sức lao động 81% trở lên, trong đó có hơn 100 đại biểu tỷ lệ mất sức lao động trên 90%, 8 đại biểu mất sức lao động 100%, 406 thương binh đang sống cùng gia đình và người thân, 94 đại biểu thương binh đang được chăm sóc tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; 30 thương binh là người dân tộc thiểu số, 44 đại biểu thương binh nặng là nữ, 35 đồng chí thương binh bị mất thị lực hoàn toàn, 68 đồng chí di chuyển bằng xe lăn, 29 đồng chí sử dụng chân giả và phần đông các đại biểu ở độ tuổi 70 - 80 tuổi.

Cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công đã được hưởng các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 138 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 2 triệu thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; hàng trăm nghìn người bị địch bắt tù đày, người nhiễm chất độc hóa học; hàng nghìn người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến... Hàng năm, ngân sách Nhà nước đã dành hơn 32 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với đó, nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực đã được thực hiện sâu rộng trong xã hội như nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Các phong trào đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công.

Từ năm 2010 đến nay, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã tiếp nhận gần 6,5 nghìn tỷ đồng, xây mới và sửa chữa trên 155 nghìn căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 13 nghìn tỷ đồng; tặng trên 124 nghìn sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá hơn 980 tỷ đồng; hơn 6 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Hiện nay, hơn 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quy chế phối hợp

Chiều 25/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và sự nghiệp “Lao động - Thương binh và Xã hội”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng chủ trì buổi Lễ.

Trong thời gian qua Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Nổi bật, hai Bộ đã chủ động phối hợp trong quá trình tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy; xây dựng Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; ban hành các Thông tư liên tịch hướng dẫn Luật, Nghị định về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm của ngành Công an, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu, tổ chức, nhất là các hoạt động nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Bên cạnh đó, hai Bộ đã xây dựng đường dây nóng phòng, chống mua bán người giai đoạn 2019 - 2021; cung cấp thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em nghiêm trọng, mua bán người được tiếp nhận thông tin qua Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em (số 111)…; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm...

Hai Bộ thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, chiến sỹ công an và thân nhân. Đáng chú ý, từ năm 2013 đến nay, hai Bộ đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 31 trường hợp liệt sỹ thuộc Bộ Công an…

Tại buổi Lễ Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu rõ: Quy chế phối hợp giữa hai Bộ đã đề cập toàn diện, bao quát nội dung, chương trình và phân công trách nhiệm của từng Bộ; đồng thời khẳng định, các cục, vụ, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung triển khai có hiệu quả nội dung Quy chế mà hai Bộ đã đề ra…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Kết quả phối hợp công tác giữa hai Bộ trong thời gian qua góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quy chế phối hợp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai Bộ phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp kịp thời, có hiệu quả của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau khi ký kết Quy chế, lực lượng công an tại các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết đánh giá tình hình, kết quả phối hợp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Nhân dịp này thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho các đồng chí lãnh đạo thuộc Bộ Công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp lao động - thương binh và xã hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Ngày 25/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của 330 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng Huân chương Độc hập hạng Nhất cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2014-2019; đánh giá ưu điểm, chỉ ra hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, Đại hội thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội hiệp thương cử 132 người là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Trung tâm giám định ADN có thể phân tích 4.000 hài cốt liệt sỹ mỗi năm

Mới đây, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN.

Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng thành công công nghệ phân tích ADN các mẫu hài cốt, vừa hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN nhằm bảo đảm năng lực phân tích 4.000 mẫu hài cốt liệt sỹ mỗi năm.

Dự án nâng cấp bao gồm một tổ hợp 10 phòng thí nghiệm sạch với các chức năng: xử lý mẫu hài cốt và mẫu thân nhân; nghiên cứu và phát triển; lưu trữ mẫu; kiểm định/kiểm chuẩn; lưu trữ, phân tích dữ liệu và hệ thống văn phòng.

Trung tâm cũng được đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhất phục vụ cho công việc tách chiết ADN, khuếch đại và kiểm định ADN, hệ thống giải trình tự thế hệ mới nhất cùng đội ngũ chuyên gia được đào tạo tại các phòng thí nghiệm đầu ngành về di truyền trên thế giới.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm đặt mục tiêu trở thành đơn vị hạt nhân về công nghệ tách chiết và phân tích ADN di truyền từ các mẫu xương, mẫu răng lâu năm, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nhân lực quốc tế trong giám định di truyền hình sự, di truyền cá thể.

Trung tâm hy vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định tên cho những liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc nhưng chưa xác định được danh tính.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.