Thứ sáu, 29/03/2024 14:34 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8/2019

MTĐT -  Thứ hai, 26/08/2019 12:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8/2019 trong nước và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Bangkok, Thái Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 25/8, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Don Mueang, thủ đô Bangkok, bắt đầu tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 40 (AIPA 40) và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 25 - 30/8, theo lời mời của Ngài Chuan Leekpai Chuôn Lịch-pay, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 40.

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay, phía Thái Lan có ngài Suphachai Pohsu, Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Thái Lan và Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Sorosak Pienvej; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Chủ đề chung của Đại hội đồng AIPA 40 là "Thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì Cộng đồng bền vững". Tham dự Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam trong AIPA, nâng cao hiệu quả đối ngoại của Quốc hội, đồng thời khẳng định sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và bền vững…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay quân sự Don Mueang. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Thái Lan, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế hợp tác giữa hai nước, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Ngày 25/8, huyện Ngọc Lặc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (27-8-1949 – 27-8-2019) và công bố cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tập 3.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và đông đảo các cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện

Ngày 27/8/1949, tại Chòm Mặn, xã Phúc Thành, nay là xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc), chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ 9 đảng viên ban đầu, đến nay, Đảng bộ huyện đã có 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 6.611 đảng viên sinh hoạt. Ở bất kỳ thời điểm nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn phát huy, kế thừa truyền thống các thế hệ đi trước, có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, được rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc luôn xác định nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là theo chốt, đặc biệt quan tâm, củng cố xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn xác định rõ phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá; ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng, lợi thế; truyền thống lao động sáng tạo trong nhân dân, tranh thủ mọi nguồn lực và sử dụng có hiệu quả đưa kinh tế của huyện phát triển.

Những năm gần đây, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 – 2018 đạt 14,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 1.819 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 32,3 triệu đồng/người. Các chương trình xây dựng nông thôn mới , phát triển đô thị Ngọc Lặc được triển khai có hiệu quả, đến nay đã có 89 thôn, 8 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 14,2 tiêu chí/xã. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng an ninh được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm chú trọng. Với những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc đã vinh dự được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trao tặng Đảng bộ huyện Ngọc Lặc bức trướng mang dòng chữ dòng chữ “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Ngọc Lặc phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành huyện khá của tỉnh”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu trước năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh. Trong đó, huyện cần tập trunng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, gắn với thị trường tiêu thụ.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện về quỹ đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư đối với các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản, các dự án may mặc, giày da, dự án sử dụng nhiều lao động. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Phát động sâu rộng phong trào khởi nghiệp, tạo môi trường phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng.

Chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo nền tảng cho phát triển du lịch, dịch vụ bền vững. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng Ngọc Lặc trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của các huyện miền núi. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về giảm nghèo nhanh và bền vững; động viên khuyến khích nhân dân tự tin, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch phát triển vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040, lấy phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng đô thị và y tế làm động lực phát triển đô thị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương xây dựng xã, thôn, bản nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, gắn xây dựng nông thôn mới với thực hiện mục tiêu đô thị hóa; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; xây dựng lộ trình hoàn thiện các tiêu chí của thị xã, thực hiện mục tiêu thành lập thị xã Ngọc Lặc trước năm 2030; từng bước đưa Ngọc Lặc trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - thể dục thể thao, y tế, giáo dục của vùng các huyện miền núi phía Tây của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác an ninh, quốc phòng; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Gắn kết công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ đồng sức, đồng lòng, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, đảng viên người dân tộc ít người. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã trao tặng Đảng bộ huyện Ngọc Lặc bức trướng mang dòng chữ dòng chữ “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Ngọc Lặc phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành huyện khá của tỉnh”.

Tại lễ kỷ niệm, huyện Ngọc Lặc đã công bố ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện tập III, giai đoạn 2000 – 2019.

Đại lễ Vu Lan, khởi công xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, ngày 24/8, tại thành phố Karlovy Vary, các sự kiện Cung nghinh Xá lợi Phật và lễ đặt đá khởi công xây dựng Chùa Vĩnh Nghiêm - Karlovy Vary đã diễn ra đồng thời với Đại lễ Vu Lan và Trai đàn chẩn tế.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với bà con Phật tử và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh phía Bắc của Séc nói riêng và tại CH Séc nói chung trong mùa Vu Lan năm nay.

Tham dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Giác Dũng - Phó trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, đại diện Hội đồng tỉnh Karlovy Vary, lãnh đạo Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, lãnh đạo các hội đoàn tại CH Séc cùng gần 1.000 bà con Phật tử xa gần từ khắp CH Séc và các nước Đức, Ba Lan, Áo, Hungary, Slovakia, Bulgaria… và Việt Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu.

Trong tiềm thức của người Việt Nam, ngôi chùa là nơi sinh hoạt tâm linh của cộng đồng, là nơi sẻ chia khổ đau trong cuộc sống và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, vừa là nơi gắn kết yêu thương, bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời cũng là nơi giáo dục giá trị đạo đức cho mọi người.

Chính vì vậy, thể theo nguyện vọng của Phật tử về một nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, chính quyền tỉnh Karlovy Vary đã ủng hộ và tạo điều kiện để bà con có ngôi chùa mới khang trang mang nét kiến trúc đặc trưng của chùa Việt Nam, tại địa điểm thuận lợi trên diện tích gần 6.000m2.

Cũng nhân dịp này, Hội Phật tử tại Karlovy Vary đã tổ chức Đại lễ Vu Lan và Trai đàn chẩn tế trong niềm hoan hỉ của cộng đồng. Trong những ngày này, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam ở nhiều địa phương tại CH Séc nói riêng đều long trọng tổ chức “Vu Lan báo hiếu” để tưởng nhớ công ơn của cha mẹ như một nét văn hóa đặc sắc vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói riêng, hòa quyện trong giáo lý Phật giáo nói chung.

Đây là nền tảng đạo đức của người Việt luôn được duy trì và phát huy từ trong mỗi gia đình tại cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng về Tổ Quốc và cội nguồn dân tộc.

Điều này đã lay động tâm can, lan tỏa và cuốn hút nhiều cộng đồng các dân tộc khác hòa cùng vào đời sống tinh thần giúp gắn kết mọi người trong xã hội.

Trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân vùng tâm lũ tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị địa phương cần sử dụng các nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai đúng mục đích, đúng đối tượng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua tại Đắk Lắk, ngày 25/8, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 800 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị địa phương cần sử dụng các nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai đúng mục đích, đúng đối tượng; giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở cho những hộ bị mất nhà; quan tâm và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, để người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, sửa sang trường lớp để các em học sinh yên tâm đến trường.

Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hai hộ nghèo tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.