Thứ sáu, 29/03/2024 19:37 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/12/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 27/12/2019 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/12/2019.

Thủ tướng tiếp Đoàn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hải Phòng

Chiều 26/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hải Phòng.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón tiếp các chiến sĩ cách mạng TP Hải Phòng về thăm Thủ đô, thể hiện tình cảm gắn bó của Đảng, Nhà nước với những người có công cách mạng; ân cần thăm hỏi các thành viên trong đoàn. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phát triển kinh tế nhưng phải quan tâm lĩnh vực an sinh xã hội, quan tâm những người có công cách mạng, gia đình chính sách.

Thủ tướng vui mừng vì Hải Phòng đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt thành phố những năm gần đây; đồng thời quan tâm làm tốt công tác hỗ trợ những gia đình chính sách, có công cách mạng, thương bệnh binh, những hộ gia đình khó khăn… Thủ tướng biểu dương Thành ủy, UBND TP Hải Phòng làm tốt chính sách an sinh xã hội.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo những người có công cách mạng, gia đình chính sách, Thủ tướng mong các chiến sĩ cách mạng tiếp tục giữ vững ý chí cách mạng, làm gương cho gia đình, dòng họ, con cháu noi theo; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; giữ gìn văn hóa, truyền thống để góp phần xây dựng khu phố, làng xã văn hóa.

Thủ tướng cũng mong muốn các chiến sĩ cách mạng TP Hải Phòng tiếp tục, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu, đoàn kết, động viên nhau trong cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

Chiều 26/12, Ban Tổ chức Hội nghị Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã công bố và tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã trân trọng gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019, toàn lực lượng CAND có 78 công an đơn vị, địa phương được Chính phủ và Bộ Công an khen thưởng. 18 đơn vị, địa phương được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua trong đó có Công an thành phố Hà Nội và 60 đơn vị nhận Cờ thi đua Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019” của Chính phủ tặng 18 Công an đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, các đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’ năm 2019” của Bộ Công an cho Công an các đơn vị, địa phương.

Họp Hội đồng Chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019

Chiều 26-12, tại Hà Nội, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 đã họp, thống nhất bầu chọn các tác phẩm để trao giải. Ðồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo chủ trì cuộc họp.

Đ/c Thuận Hữu phát biểu kết luận cuộc họp.

Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 có 1.660 tác phẩm tham dự với đề tài, nội dung phong phú, đa dạng, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Ðảng trong năm 2019 như: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương từ đầu nhiệm kỳ; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã phân tích, đánh giá kỹ 97 tác phẩm được lựa chọn từ vòng sơ khảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng Chung khảo thảo luận, tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất lựa chọn các tác phẩm có chất lượng nhất để trao 5 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C, 25 Giải Khuyến khích và các giải phụ gồm: Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thuận Hữu đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và thống nhất cao của các thành viên Hội đồng Chung khảo, đồng thời đề nghị Ban Thư ký tổng hợp kết quả chấm chung khảo để báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Giải; khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 vào ngày 16-1-2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

Gần 4.200 hồ sơ được nộp trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, tính từ ngày 9/12 (ngày khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia) đến hết ngày 25/12, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã thực hiện cấp 13.445 tài khoản, trong đó có 13.326 tài khoản cá nhân (1.164 tài khoản qua Bảo hiểm xã hội, chiếm 8,7%); 119 tài khoản doanh nghiệp.

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN đến các đơn vị sử dụng NSNN trên toàn địa bàn thành phố (gồm KBNN thành phố và 9 KBNN quận, huyện trực thuộc) và được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: TTXVN

Có 5,49 triệu lượt truy cập vào hệ thống và đã có 47.378 hồ sơ đồng bộ trạng thái lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Có 4.176 hồ sơ được nộp trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong tổng số 22.000 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của 8 nhóm dịch vụ công được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (gồm nộp trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính), chiếm 19%.

Tổng đài trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã hỗ trợ, giải đáp 1.070 cuộc gọi; tiếp nhận 268 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới