Thứ bảy, 20/04/2024 03:20 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/9/2019

MTĐT -  Thứ hai, 02/09/2019 10:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/9/2019 trong nước và thế giới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình 'Bài ca kết đoàn' thấm đượm lời dạy của Bác

Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 1/9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn" tại 4 điểm cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Quốc học Huế (Thừa Thiên - Huế) và Khu di tích Kim Liên (Nghệ An).

"Bài ca kết đoàn" là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đưa người xem tiếp cận nhiều cung bậc cảm xúc, để thấm thía hơn những lời dặn của Bác trước lúc đi xa.

Cầu truyền hình "Bài ca kết đoàn" gồm 4 chương: "Đoàn kết để thống nhất đất nước", "Đoàn kết để phát triển đất nước", "Trong sạch để giữ khối đại đoàn kết" và "Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc".

Qua chương trình, người xem cùng nhìn lại những chặng đường gian truân nhưng rất đỗi tự hào 50 năm qua để thực hiện những di nguyện lớn của Người: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng; củng cố khối đại đoàn kết quốc tế...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn” tại Thừa Thiên - Huế.

Tại điểm cầu Trường Quốc Học, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chương trình mở đầu bằng lễ dâng hoa ở tượng đài Nguyễn Tất Thành tại trường Quốc Học Huế của các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước và học sinh, sinh viên Thừa Thiên - Huế. Với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ, học sinh trên địa bàn tỉnh, chương trình còn có các hoạt động phong phú như: Chương trình nghệ thuật chào mừng, giới thiệu phóng sự “Cội nguồn của đoàn kết - phát triển tư tưởng đoàn kết dân tộc trong quãng thời gian Người ở Huế”, giới thiệu về trường Quốc Học Huế nơi Nguyễn Tất Thành tham gia học tập những năm 1907-1908, các công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế. Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn “Dấu chân phía trước”, hợp xướng Đất nước trọn niềm vui do đoàn nghệ sĩ, diễn viên Huế thực hiện, liên khúc “Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại; gió lộng bốn phương...

Cố đô Huế là nơi đã ghi dấu ấn đậm nét những kỷ niệm thuở thiếu thời trong 10 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và học tập tại đây. Đó là thời kỳ từ năm 1895 đến năm 1901, khi Người ở tuổi nhi đồng mang tên Nguyễn Sinh Cung (5 - 11 tuổi). Thời kỳ thứ 2 từ năm 1906 - 1909, khi Người đã ở tuổi thanh niên, mang tên Nguyễn Tất Thành (16 - 19 tuổi).

Đặc biệt là địa danh Trường Quốc học Huế - cái nôi ươm mầm tri thức và tài năng cách mạng cho miền Trung và của cả nước. Chính tại ngôi trường này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu những tri thức và được giác ngộ để trở thành một thanh niên trí thức yêu nước. Hơn 120 năm tuổi, Trường Quốc học Huế với nhiều thay đổi, phát triển, nhưng kỷ niệm thiêng liêng nhất là những năm tháng Bác Hồ học ở mái trường này - một tượng đài Bác được đặt trang nghiêm ngay tại sân trường. Với những ý nghĩa đặc biệt đó, Cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn" đã chọn cổng chính trường Quốc Học Huế làm nơi thực hiện chương trình.

Triển vọng từ Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú - An Giang năm 2019

Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh cùng UBND huyện An Phú tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú - An Giang năm 2019, diễn ra từ ngày 28-8 đến 2-9. Hoạt động nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biên giới, vị thế của tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, địa phương trong khu vực. Qua đó, liên kết hoạt động và hỗ trợ phát triển để cùng nâng cao năng lực sản xuất- kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội chợ với quy mô trên 240 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia với nhiều hàng hóa, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, có chất lượng và giá cả hợp lý, như: hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông thủy sản, công nghệ, điện tử, máy móc thiết bị, mỹ nghệ… Tại Hội chợ còn có khu vực trưng bày đặc sản các địa phương, vùng miền và gian hàng quảng bá du lịch địa phương.

Thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội chợ

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Bùi Thị Thanh An cho biết, đây là hoạt động quan trọng thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, nhằm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, quảng bá tiềm năng thương mại, đầu tư và du lịch của tỉnh An Giang cũng như các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các tỉnh bạn Campuchia. Hội chợ là kênh xúc tiến hiệu quả, tạo điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp tham gia quảng bá được sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng và du khách trong nước, quốc tế; giúp doanh nghiệp tìm kiếm bạn hàng, hợp tác sản xuất - kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng đêm còn diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh… phục vụ bà con vùng biên giới. Đồng thời, tổ chức trình diễn các phương tiện cơ giới hóa phục vụ nông nghiệp, tư vấn làm vườn, trồng cây ăn trái; triển lãm sản phẩm các làng nghề kết hợp giới thiệu tour, tuyến du lịch tại An Giang.

Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng do mưa bão

Mưa bão cũng làm ngập, đổ gãy 8.360 ha lúa, hơn 370 rau màu, trên 2.200 cây hàng năm bị ngập nước; 70 cột điện hạ thế bị nghiêng, đổ...

Về giao thông, tuyến quốc lộ 15, quốc lộ 217, quốc lộ 15C và một số tuyến quốc lộ khác bị sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường 119 vị trí với khối lượng khoảng 32.095 m3, sạt lở ta tuy âm 8 vị trí với chiều dài 106,5 mét. Đường tỉnh 521E, đường tỉnh 530B, đường tỉnh 516B… bị sạt lở taluy dương và sa bồi mặt đường với khối lượng khoảng 29.270 m3, sạt lở taluy âm tại 8 vị trí với chiều dài 16 mét…

Hiện chính quyền các địa phương đang chỉ đạo các khối đoàn thể, lượng lượng dân quân tự vệ xuống giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, đồng thời triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Các lực lượng gia cố tạm điểm sạt trên đê hữu sông Chu qua xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. 

Từ ngày 29/8 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đã gây ngập lụt các tuyến đường, nhà dân, làm thiệt hại hàng trăm ha hoa màu, vật nuôi, nhiều nhà dân bị ngập nước và hư hỏng tại các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thường Xuân, Thọ Xuân... Hiện một chính quyền các địa phương đã cử lực lượng xuống các xã để cùng nhân dân khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.

Tại huyện Thọ Xuân, mưa bão đã làm 2.473 ha diện tích cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản của huyện này bị đổ ngã, ngập úng, 11 nhà bị tốc mái, 33 cột điện bị gãy, 50 mét tường rào và 50 mét đường bê tông bị hư hỏng, sạt lở bãi bồi tại thôn Minh Hải, xã Thọ Hải (kích thước dài khoảng 80 m, rộng 6m, sâu 7m) và sạt lở 45 mét đê con trạch đê hữu sông Chu đoạn dốc Hương, xã Thọ Hải. Các tuyến đường đi thôn Đồng cổ, xã Xuân Thiên, từ Xuân Tín đi Quảng Phú bị ngập nước từ 30 - 60 cm…

Tại xã Quảng Phú, mưa bão đã làm nhiều nhà dân bị ngập lụt, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, hiện nước dâng cao nước sông Cầu Chày vẫn đang dâng cao trên mức báo động 2 là 0,56 mét, dự kiến sẽ đạt mức báo động 3 vào lúc 1 - 3 giờ ngày 2/9. Trước tình hình trên, xã đã thông báo cho 21 hộ sống gần sông Cầu Chày sẵn sàng di dân.

Mở cửa miễn phí nhiều di tích ở cố đô Huế trong ngày lễ Quốc khánh 2/9

Trong 8 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón gần 3,4 triệu lượt khách du lịch; trong đó có hơn 1,43 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch hơn 3.299 tỷ đồng, đạt 116,93%, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho du khách người Việt Nam khi đến các điểm thuộc di tích, thời gian từ 7h đến 17h trong ngày lễ Quốc khánh 2/9. Người dân và du khách chỉ cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân để được vào cửa các điểm di tích. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tăng cường lực lượng bảo vệ bảo đảm an toàn cho du khách các di tích nổi tiếng ở Cố đô Huế như: Hoàng cung - Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, đàn Nam Giao...

Cũng trong thời gian này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tăng cường các dịch vụ phục vụ khách như tái hiện phiên gác của cấm vệ quân cung đình xưa tại cổng Ngọ Môn, biểu diễn Tiểu nhạc tại sân Điện Thái Hòa, Trường lang Tử Cấm Thành và Vườn Cơ Hạ, biểu diễn Đại nhạc tại sân Thế Miếu, biểu diễn Ca Huế tại Cung Trường Sanh cùng các chương trình âm sắc hoàng cung, tái hiện các trò chơi cung đình... Đặc biệt, lúc 19 giờ 30 ngày 2/9, Trung tâm sẽ bắn 21 phát súng Thần công tại phía Nam Kỳ Đài Huế để người dân và du khách thưởng lãm.

Đế đảm bảo an toàn cho khách du lịch vui chơi trong dịp lễ, ngày 1/9, Công an tỉnh tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch đã đề ra nhằm phục vụ công tác dẫn đoàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự sự kiện cầu truyền hình "Bài ca kết đoàn" vào tối cùng ngày.

Được biết, để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí nhiều ca trực tại các chốt tuần tra, ở bến xe phía Bắc, phía Nam thành phố Huế và tại các điểm ngã 3, ngã 4 của các tuyến đường trung tâm thành phố nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế còn bố trí các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm tra xe khách trên tuyến Quốc lộ 1A và các phương tiện giao thông đường thủy trên sông Hương. Qua đó kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe khách nhồi nhét hành khách, vi phạm Luật giao thông đường bộ; đình chỉ hoạt động phương tiện đường thủy không đảm bảo kỹ thuật, không có đủ trang bị, dụng cụ cứu sinh, cứu hộ để bảo đảm sự an toàn cho người dân và du khách.

Dịp này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, nhà ga, cảng hàng không để có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến, đặc biệt không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định vào dịp lễ Quốc khánh 2/9…

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...