Thứ tư, 24/04/2024 12:55 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/4/2019

MTĐT -  Thứ hai, 29/04/2019 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/4/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/4/2019 trong nước và thế giới.

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Nga

Theo PV TTXVN tại Nga, chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2018), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverlovsk, Liên bang Nga mới đây đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg Ngô Phương Nghị và các cán bộ Tổng Lãnh sự quán, Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk, đại diện Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt tại địa phương, đại diện Hội người Việt tỉnh Sverdlovsk, Hội đồng hương Hải Hưng, cùng hàng chục các đại biểu là các cựu quân nhân, công nhân quốc phòng, thanh niên xung phong, con em gia đình thương binh liệt sỹ và các cựu chiến binh Nga từng tham gia công tác tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Ngô Phương Nghị đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngày 30/4/1975. Tổng lãnh sự cho biết dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng Việt Nam luôn khắc sâu ghi nhớ những cống hiến lớn lao, những tấm gương kiên trung, hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào sống mãi với non sông đất nước, với thế hệ hôm nay và muôn đời con cháu mai sau, trong đó, không thể không nhắc đến sự giúp đỡ chí tình của những người anh em, người đồng chí Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự đã trao tặng Kỷ niệm chương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cho 5 cựu chiến binh Nga đã từng tham gia công tác, chiến đấu tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk, ông Trương Bình Minh, Chủ tịch Hội, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, sự ủng hộ, giúp đỡ của các hội đoàn của người Việt. Tổng Lãnh sự cũng đề nghị hội trong thời gian tới sẽ tăng cường giao lưu với các Hội đoàn của Nga, tri ân các cựu chiến binh Nga đã tham gia, giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Đảm bảo cấp điện cho đảo Lý Sơn trong dịp lễ

Tỉnh Quảng Ngãi vừa triển khai nhiều giải pháp cung ứng đủ điện cho đảo Lý Sơn.

Nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ này do lượng du khách đổ về đây là rất lớn.

Đợt nghỉ lễ này, trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt du khách từ đất liền ra tham quan đảo Lý Sơn và ngược lại. Từ đầu tháng 4 này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cải tạo nâng cấp hệ thống trạm biến áp, thiết bị và đường dây. Đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tiết kiệm, sử dụng điện an toàn hiệu quả.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai. Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai là Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm Phó Trưởng ban thường trực; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) làm Phó Trưởng ban.

Ủy viên Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai gồm có Bộ trưởng các bộ: Công Thương, Giao thông - Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư… Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai là Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Quyết định cũng quy định: Bộ NN&PTNT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai sử dụng bộ máy, cơ sở vật chất, thiết bị của Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Bình gas mini phát nổ, nam thanh niên bị bỏng nặn

Nạn nhân là anh Dương Hữu Công, 36 tuổi, đang ngồi ăn ở nhà, bất ngờ bếp gas mini phát nổ. Vì chạy không kịp nên lửa bắt vào quần áo khiến anh bị bỏng nặng.

Sáng 28/4, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết sáng cùng ngày bệnh viện đã chuyển một bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị do bình gas mini phát nổ gây bỏng khá nặng.

Theo lời người nhà của bệnh nhân, chiều 27/4, anh Công đang ngồi ăn cơm ở nhà thì bất ngờ bếp gas mini phát ra tiếng nổ kèm theo ngọn lửa lớn. Do bình gas đột ngột phát nổ, anh Công không tránh kịp nên ngọn lửa bén cháy vào bộ quần áo đang mặc, khiến anh Công bị bỏng nặng.

Cách đây 3 năm, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 5 em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn trong lúc đang nấu ăn tại trường thì bình gas mini phát nổ khiến các em bị thương, phải vào viện cấp cứu. Được biết, hôm đó, nhà trường huy động học sinh mang theo bếp đến trường để thực hành môn nấu ăn. Khi sự việc xảy ra, nhiều em cũng bị xây xát.

Còn tại tỉnh Hậu Giang, nhóm học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Vị Thanh đến nhà cô giáo ăn tiệc nhân ngày 20/10. Trong lúc đang ăn tiệc, bình gas mini bị xì gas rồi phát nổ. 10 em bị bỏng vùng mặt, tay, chân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đầu năm nay, Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một ca từ Hải Dương chuyển lên bị bỏng nặng do bình gas phát nổ. Bệnh nhân bị mất thị lực hoàn toàn, vùng mặt cũng bị tổn thương nặng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.