Thứ bảy, 20/04/2024 18:30 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/2/2020

MTĐT -  Thứ ba, 04/02/2020 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/2/2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố

Chiều 3/2, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng có nhiều năm tuổi Đảng tại thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Cùng đi có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng và lãnh đạo các địa phương liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 1926, 70 năm tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa tại số 4/58 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An và đồng chí Đỗ Thế, sinh năm 1924, 73 năm tuổi Đảng, cán bộ lão thành cách mạng tại số 23/43 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa về những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe các đồng chí và gia đình; ghi nhận, biểu dương những cống hiến của các đảng viên lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên nhiều tuổi Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Xuân Hòa

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sự phát triển của đất nước hôm nay luôn có sự đóng góp to lớn của cha anh đi trước và các đồng chí; mong các đồng chí luôn sống khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và trường thọ, tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng đất nước ngày càng phát triển, là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm tới cuộc sống của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo thành phố cũng đã đến thăm quan Nhà truyền thống di tích Bạch Đằng Giang, nơi trưng bày những hiện vật lịch sử sống động liên quan đến các cuộc chiến Bạch Đằng và dâng hương các vị anh hùng tiền bối tại Khu di tích Bạch Đằng Giang, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

Tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng quan hệ Việt Nam-Bangladesh

Sau khi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bangladesh cuối tháng 12/2019, chính thức nhận nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh, mới đây, tại Văn phòng Tòa nhà Quốc hội, Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina đã tiếp Đại sứ Phạm Việt Chiến đến chào xã giao.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tại buổi tiếp, Thủ tướng Sheikh Hasina nhắc lại tình cảm của cá nhân Thủ tướng và gia đình mình đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây, đặc biệt là của cha mình, người được nhân dân Bangladesh tôn vinh là “Người Cha Dân tộc”.

Thủ tướng Hasina bày tỏ cảm phục Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bà Hasina cho biết đây là hình mẫu để Bangladesh học tập và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm để Bangladesh có thể hoàn thành mục tiêu phát triển, trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2041, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh. Thủ tướng Hasina cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhận đồng thời 2 cương vị quan trọng là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Phạm Việt Chiến trình Quốc thư lên Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. 

Thủ tướng Hasina điểm lại những thành tựu mà Bangladesh đạt được trong năm 2019, đặc biệt là duy trì được tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong vài năm gần đây; GDP tăng 8,15% trong năm 2019; tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh. Bà Hasina cũng khẳng định cần tăng cường sự kết nối giữa hai nền kinh tế, khai thác tốt hơn thế mạnh, tiềm năng trong quan hệ song phương, thị trường cũng như vai trò vị thế, vị trí địa lý của hai nước tại 2 khu vực kinh tế lớn của châu Á là Nam Á và ASEAN. Thủ tướng Hasina khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam cùng thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Việt Chiến cảm ơn Thủ tướng Sheikh Hasina đã dành những tình cảm đặc biệt sâu sắc đối với Việt Nam, chuyển lời chào của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng và nhắc lại lời mời Thủ tướng Hasina thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đại sứ đã báo cáo với Thủ tướng Sheikh Hasina về những bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước những năm gần đây, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2019 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội cũng như mong muốn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác kinh tế.

Đại sứ đề nghị Thủ tướng Bangladesh quan tâm, chỉ đạo tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; đưa hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, tăng cường giao lưu nhân dân phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Bộ GTVT thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh do nCov

Theo đó, Ban Chỉ đạo có 21 thành viên, do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn là Trưởng Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban chỉ đạo gồm Cục trưởng Cục Y tế GTVT Phạm Tùng Lâm, Vụ trưởng Vụ Vận tải Trần Bảo Ngọc. Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải VN là Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Thành viên Ban chỉ đạo gồm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục Hàng không, Hàng hải, Đường sắt, Đường thuỷ nội địa; Chánh Văn phòng Bộ GTVT, Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng các Vụ Tài chính, Hợp tác Quốc tế, Tổng biên tập Báo Giao thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT.

Sân bay Tân Sơn Nhất thời dịch viêm phổi cấp. ( ảnh: Độc Lập)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng, chống bệnh do nCoV gây ra, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Hà Tĩnh có 1.629 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng dịp 3/2

Đặc biệt, trong số này có 1 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 24 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 29 đảng viên được trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng và 141 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ xã Thạch Lạc (Thạch Hà) trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Lễ trao Huy hiệu Đảng được các cấp ủy đảng ở cơ sở tổ chức trang trọng cùng với lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Đối với các đảng viên sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, cấp ủy đảng tổ chức trao tại nhà.

Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tấm Huy hiệu Đảng không đơn thuần là sự ghi nhận về số tuổi Đảng mà còn thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất