Thứ bảy, 20/04/2024 06:20 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/10/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 05/10/2019 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/10/2019 trong nước và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia Hunsen

Chiều 4/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ vượt qua mọi khó khăn tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một số nét khái quát về tình hình Campuchia gần đây, kết quả của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Hunsen bày tỏ vui mừng về việc hai bên ký kết được nhiều văn kiện hợp tác, nhất là hai văn kiện ghi nhận 84% công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước và sẽ cố gắng để hoàn tất công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa VI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường; hoan nghênh hai nước từ đầu năm đến nay đã tổ chức nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày hai dân tộc sát cánh bên nhau chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian qua và sự nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Chính phủ và đánh giá cao việc hai bên tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền và ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai nước tiến tới hoàn tất toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên bộ, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chiều 4/10, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô và 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Các hoạt động bao gồm: Chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” tại không gian bích họa Phùng Hưng và triển lãm, trưng bày tại các điểm di tích trong khu Phố cổ Hà Nội.
Chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” diễn ra tại không gian bích họa Phùng Hưng, phường Hàng Mã đã tái hiện không gian Hà Nội những năm 1954. Chương trình giới thiệu các tư liệu hình ảnh về Hà Nội năm 1954; trang trí không gian bích họa Phùng Hưng với các hình ảnh cổng chào, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, mô phỏng lại ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954. Đây là hoạt động đặc sắc thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng Thủ đô. Chương trình diễn ra từ ngày 4 - 10/10.

Phố bích họa Phùng Hưng - địa điểm tổ chức "Ký ức Hà Nội - 65 năm". Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Bà Trần Thúy Lan, Phó ban quản lý Phố cổ Hà Nội cho biết, chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” tuyên truyền chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc tới người dân, du khách; giáo dục lòng yêu nước đối với các học sinh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Thông qua chương trình, người dân có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc, qua đó có những hành động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.

Điểm nhấn của chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” là hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô diễn ra vào sáng 10/10, do Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Phần xây dựng kịch bản và đạo diễn. Chương trình tái hiện không khí hân hoan vui mừng của người dân Thủ đô trong ngày đón đoàn quân chiến thắng giữa mùa Thu 65 năm trước. Tại buổi lễ, Nhà sử học Dương Trung Quốc sẽ chia sẻ những kỉ niệm không thể quên về không khí sôi nổi trong từng gia đình, trên mỗi con đường, ngõ phố của Hà Nội ngày ấy.

Cũng trong thời gian này, tại không gian bích họa Phùng Hưng sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn âm nhạc “Hà Nội ngày ấy” do Học viện Âm nhạc Quốc gia thực hiện; biểu diễn thời trang “Sắc Thu Hà Nội” do Viện Thiết kế thời trang - Designer Hà Nội thực hiện; âm nhạc đường phố nhảy dân vũ “Áo dài ơi”. Riêng chương trình biểu diễn thời trang “Sắc thu Hà Nội” sẽ có các hoạt động tương tác (trang điểm, trình diễn áo dài trên phố) và giới thiệu bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đến từ Viện Thiết kế thời trang - A designer Hà Nội.

Các điểm di sản trong khu Phố cổ Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày. Tại Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm diễn ra triển lãm tranh chủ đề “Thu Hà Nội”. Triển lãm trưng bày 37 tác phẩm tranh của nhóm 14 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Hà Nội với chủ đề về tĩnh vật, phong cảnh đất nước, con người Việt Nam. Bên cạnh đó là những đề tài phản ánh cuộc sống lao động, sinh hoạt của người Hà Nội đang hàng ngày xây dựng, vun đắp cho Thủ đô phát triển không ngừng. Triển lãm giới thiệu những bức ký họa ngay tại trận chiến của các họa sĩ về đề tài chiến tranh, cách mạng, những năm tháng hào hùng của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, bảo vệ Thủ đô. Thời gian trưng bày từ ngày 4/10 - 15/10.

Tại đình Kim Ngân 42 - 44 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc diễn ra triển lãm ảnh “Hoài niệm” của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Triển lãm trưng bày gần 40 tác phẩm ảnh giới thiệu vẻ đẹp, tinh hoa và bản sắc của Thủ đô Hà Nội. Những bức ảnh được trưng bày thể hiện tình yêu đối với Hà Nội bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Triển lãm diễn ra từ ngày 4 - 15/10.

Hà Nội trao giải thưởng báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa

Ngày 4/10, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II năm 2019.

Theo đó, sau 9 tháng phát động, 2 giải báo chí của thành phố đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và đông đảo các nhà báo với nhiều tác phẩm phong phú.

Cụ thể, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội tiếp nhận tổng số 202 tác phẩm đã được 30 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 13 cơ quan báo chí Hà Nội; 17 cơ quan báo chí Trung ương), trong đó có 189 tác phẩm báo in, báo điện tử; 13 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam giành 5 giải thưởng gồm 2 giải C và 3 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã tiếp nhận tổng số 311 tác phẩm đã được 32 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 13 cơ quan báo chí Hà Nội; 19 cơ quan báo chí Trung ương), trong đó có 269 tác phẩm báo in, báo điện tử; 42 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả dự Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã trao 3 giải A cho tác giả, nhóm tác giả với các chùm bài Xử lý ngăn ngừa điểm nóng: Bài học về phát huy dân chủ, nhân dân là gốc (Báo Hànộimới); Quản lý hành chính tại các khu đô thị mới: Những khoảng trống cần lấp (Báo Kinh tế & Đô thị); Con đường đoàn kết (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

Ban Tổ chức Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã trao 3 giải A cho tác giả, nhóm tác giả với các chùm bài Cuộc sống lên tầng-văn hóa lên đâu? (Báo Hànộimới); Quảng cáo sính ngoại và nỗi buồn tiếng Việt (Báo Kinh tế & Đô thị); Vụn Art - Hợp tác xã của những người khuyết tật (VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam).

Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam giành 5 giải thưởng gồm 2 giải C và 3 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã trao giải C cho nhóm tác giả Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Nội với chùm bài Xử lý sai phạm vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: "Tiếng gọi" Minh Tân.

Ban Tổ chức Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã trao giải C cho nhóm tác giả Cơ quan thưởng trú TTXVN tại Hà Nội với chùm bài "Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Kiến tạo hòa bình, nâng tầm vị thế."

Phát biểu tại Lễ trao giải, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức giải Nguyễn Văn Phong cho biết, đa số các tác phẩm đều có sự đầu tư về nội dung, bám sát, phản ánh sinh động, khách quan, toàn diện, có chiều sâu về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của Thủ đô Hà Nội từ cơ sở.

Nhiều tác phẩm phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt có tác dụng và sức lan tỏa tích cực, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số tác phẩm đạt điểm cao đã thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tích hợp công nghệ mới.

Lễ trao giải cũng là dịp để thành phố Hà Nội ghi nhận, tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của Thủ đô.

Đặc biệt, từ những kết quả của hai giải báo chí năm nay, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong hi vọng giải báo chí năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đông đảo hơn của các tác giả và có những tác phẩm chất lượng đóng góp cho Hà Nội thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa người Hà Nội.

Biểu dương các tác giả tham gia dự thi và có tác phẩm được trao thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh hai nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ III năm 2020.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra; cũng là năm thứ hai 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội được tổ chức với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nâng cao kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu cho các tỉnh, thành phố miền Trung

Ngày 4/10, tại TP Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và kỹ năng ứng phó với BĐKH cho 150 lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên.
Tại hội nghị, các đại biểu nhận định rằng, trong thời gian qua, các tỉnh, thành miền Trung đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các giải pháp để thích ứng với BĐKH.

Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Tuy nhiên, việc triển khai các công tác nhìn chung còn bị động, rời rạc và mang tính đơn lẻ và ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc ứng phó với BĐKH trong các chiến lược, quy hoạch còn lúng túng, chưa đi vào thực chất, nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là sự phối hợp tham gia của cộng đồng.

Tham gia hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã giới thiệu những thông tin cập nhật mới nhất về BĐKH, cũng như các chính sách pháp luật, chiến lược của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH; lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch phát triển…

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận về vai trò của cán bộ quản lý và cộng đồng trong việc ứng phó với BĐKH, từng bước đề xuất xây dựng các hoạt động ứng phó BĐKH cho địa phương mình. Đây là cơ hội để các đại biểu đưa ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao trách nhiệm của các cán bộ quản lý và cộng đồng trong việc cùng tham gia hành động thích ứng với BĐKH.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...