Thứ năm, 25/04/2024 19:00 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/3/2019

MTĐT -  Thứ năm, 07/03/2019 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/3/2019 trong nước và thế giới.

Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, chiều ngày 5/3/2019, Tổng cục Du lịch đã có buổi làm việc với Sở Du lịch Ninh Bình về xây dựng chương trình cho Năm Du lịch quốc gia 2020.

Thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình ban hành công văn về việc đăng ký các sự kiện, chương trình tại địa phương hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020 gửi một số tỉnh, thành phố có tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch. Đến nay đã có 25 tỉnh, thành phố đăng ký 99 sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2020. Trên cơ sở này, Sở Du lịch Ninh Bình đã xây dựng Dự thảo chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 – Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu nhấn mạnh Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa – kinh tế - xã hội tiêu biểu có quy mô và tầm cỡ quốc gia. Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đề nghị cần xây dựng logo và bộ nhận diện riêng của Năm Du lịch quốc gia 2020 gắn với thương hiệu du lịch Ninh Bình.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cũng lưu ý, Ninh Bình cần tập trung xây dựng các hoạt động, sự kiện theo 4 nhóm chính: hoạt động chuẩn bị cho sự kiện; hoạt động chính (Lễ khai mạc, Hội thảo, Hội nghị xúc tiến đầu tư); hoạt động hưởng ứng (từ các địa phương trọng điểm du lịch, các địa phương lân cận); hoạt động xúc tiến quảng bá.

Đặc biệt, công tác xúc tiến quảng bá cần được chú trọng thực hiện thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2020 cũng như giới thiệu vẻ đẹp của Ninh Bình tại các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài, đồng thời có thể quảng bá tại thành phố Jecheon (tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc) -  thành phố có mối quan hệ kết nghĩa với Ninh Bình.

Bất cẩn trong lúc đổ xăng, 2 người tử vong

Vụ việc xảy vào khoảng 6h sáng 6/3, tại thôn Bản Phố, xã Chí Cà, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) khiến 2 người tử vong, tài sản 2 ngôi nhà cạnh nhau cháy hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu trên ANTĐ, thời điểm trên, anh Thào Kháy Mìn đổ xăng từ chai nhựa vào xe máy, do bất cẩn để con trai Thào Seo Lèng, 7 tuổi nghịch làm xăng chảy ra gần khu vực bếp. Phát hiện ngọn lửa bùng lên, anh Mìn đã tri hô để các thành viên trong nhà chạy ra.

Tuy nhiên, cháu Thào Seo Lèng bị kẹt lại trong đám cháy nên đã tử vong.

Cùng thời điểm dập lửa, em Thào Seo Củi (SN 1998) bị điện giật, do không người nào kịp phát hiện nên em Củi đã tử vong.

Vụ cháy đã khiến cho căn nhà lợp mái ngói, khung nhà gỗ của 2 hộ liền kề, cùng toàn bộ tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Mưa đá và giông lốc tại Hà Giang, hàng trăm nhà tốc mái

Tại Hà Giang, một trận mưa đá và lốc xoáy xảy ra vào đêm 5/3 rạng sáng 6/3 đã khiến 1 người bị thương, 5 căn nhà đổ sập, hàng trăm nhà bị tốc mái.

Tại huyện Vị Xuyên, mưa đá kèm giông lốc đã làm tốc mái gần 100 nhà; làm đổ, gãy 2 cột điện, hơn 10 ha cây hoa màu các loại. Còn huyện Hoàng Su Phì, đã hàng chục năm qua mới phải hứng chịu trận mưa đá kèm theo gió lốc lớn như vậy.

Trận mưa đá kéo dài hơn 1 tiếng, hạt đá phổ biến có đường kính từ 2-3 cm, một số khu vực ở thị trấn Vinh Quang, hạt mưa đá có đường kính lên đến gần 10 cm kèm theo mưa đá là lốc xoáy, gió giật mạnh.

Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng giúp người dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả. Dự báo thời tiết còn những diễn biến bất thường, do vậy, người dân cần nâng cao tính cảnh giác, hạn chế đi ra ngoài đường vào những lúc mưa to, gió lớn để tránh nguy hiểm có thể xảy ra.

3 căn hộ cháy giữa trưa, cả chung cư tháo chạy

12h trưa 6/3, ngọn lửa phát ra từ một căn hộ ở lầu 3, lô D, chung cư Hà Kiều trên đường số 20, phường 5 (quận Gò Vấp) và lan sang 2 căn hộ nằm phía trên và dưới.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng một căn hộ đã khóa cửa ngoài. Những cư dân trong chung cư vội đưa tài sản tháo chạy ra ngoài.

Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp huy động trên 5 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 căn hộ bị thiêu rụi và rất may không có thương vong về người. Theo nhân chứng, chủ căn hộ nơi xảy ra cháy vừa đóng cửa đi ra ngoài thì xảy ra vụ việc.

Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan ra 9 tỉnh, thành

Thông tin từ Chi cục Thú y vùng I (Cục Thú y, Bộ NN&PTNT) cho biết, các mẫu bệnh phẩm lấy từ các hộ nghi có dịch tả lợn châu Phi (ASF) ở Hòa Bình và Điện Biên cho kết quả dương tính.

Theo đó, tại Hòa Bình, có 2/6 mẫu lấy tại hộ ông Mai Xuân Trường (xóm Cát, xã Hợp Thanh (huyện Lương Sơn) dương tính với bệnh ASF.

Trước đó, khi có thông tin đàn lợn của hộ ông Trường bỏ ăn, ôm, chết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình đã cùng cán bộ chuyên môn xã xuống kiểm tra. Tổng số lợn nhà ông Trường nuôi có 15 con (12 lợn thịt, 3 lợn nái) và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi phát hiện có dịch ASF, lực lượng chức năng đã tổ chức chôn tiêu hủy đàn lợn mắc dịch, tại xóm Cáp, xã Hợp Thanh theo quy định. Đồng thời, địa phương tổ chức phun tiêu độc khử trùng, hạn chế người qua lại khu vực lổ dịch, lập các chốt ngăn ngừa dịch lây lan.

Tại Điện Biên, cả 4 mẫu xét nghiệm lấy tại một số hộ gia đình tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo đã phát hiện có dịch ASF.

Ngay sau khi phát hiện có dịch bệnh, địa phương tiến hành khoanh vùng, lập các chốt chặn tại những khu vực phát hiện dịch, đồng thời lên phương án tiêu hủy đối với toàn bộ số lợn nằm trong khu vực phát hiện mẫu dương tính theo quy định của pháp luật.

Theo nhận định của cơ quan thú y Điện Biên, dịch ASF có dấu hiệu lan sang các địa bàn khác thuộc 2 xã Ta Ma và Mường Mùn, huyện Tuần Giáo.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.