Thứ bảy, 20/04/2024 19:33 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/5/2019

MTĐT -  Thứ ba, 07/05/2019 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/5/2019 trong nước và thế giới.

Đại lễ Vesak 2019 nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Ngày 6/5/2019, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức buổi họp báo về Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (LHQ) lần thứ 16 PL.2563 - DL.2019.

Tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký GHPGVN, Tổng Thư ký Vesak 2019 cho biết, Đại lễ Vesak 2019 diễn ra trong các ngày từ 12-14/5/2019 với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” do GHPGVN đăng cai chủ trì với sự phối hợp của Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) và sự giúp đỡ, bảo trợ của Chính phủ Việt Nam. Đây là lần thứ 3 Đại lễ Vesak LHQ được tổ chức tại Việt Nam, trước đó là vào các năm 2008 và 2014.

Đại diện Ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện đến ngày 6/5, thành phần tham dự Đại lễ Vesak, GHPGVN có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân, số lượng đại biểu quốc tế là 1650 người trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, các lãnh đạo Giáo hội... Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Phó Tổng Thư ký LHQ... là những nguyên thủ quốc gia tham dự Đại lễ cùng hơn 20 vị Đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại VN.

Có thể nói trong lịch sử 16 lần tổ chức Đại lễ Vesak của LHQ, Vesak 2019 ở VN là có sự tham dự của khách mời quốc tế đông nhất với nhiều lãnh đạo cấp cao nhất, xứng đáng là sự kiện đối ngoại nâng cao vai trò của Phật giáo VN trong hội nhập quốc tế.

Trả lời về công tác chuẩn bị của địa phương nơi diễn ra Đại lễ ông Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, cho đến thời điểm này cơ sở vật chất diễn ra Đại lễ cơ bản đã hoàn thành, công tác đảm bảo an ninh và tuyên truyền về Đại lễ cũng được tỉnh đưa vào là nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương và T.Ư...

Với vai trò là đầu mối cho tổ công tác của Chính phủ trong công tác chuẩn bị Đại lễ, TS.Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: “Chính phủ Việt Nam xác định đây không chỉ là sự kiện quan trọng của GHPGVN mà còn là sự kiện đối ngoại quan trọng, do đó Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận thành lập tổ công tác liên ngành cấp T.Ư và chỉ đạo các địa phương thành lập tổ công tác cấp tỉnh nhằm hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN tổ chức Đại lễ Vesak 2019 thành công”.

Công chúa kế vị Thuỵ Điển thăm chính thức Việt Nam

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thuỵ Điển (1969-2019).

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (1969-2019), nhận lời mời của Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân thăm chính thức Việt Nam từ 6-8/5. Lễ đón công chúa diễn ra tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội chiều 6/5.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chào mừng công chúa kế vị Victoria và phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của công chúa là sự kiện rất quan trọng trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, áo dài tím, chủ trì lễ đón Công chúa kế vị Thụy Điển chiều 6/5

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và công chúa Victoria đánh giá cao, chia sẻ những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt nửa thế kỷ qua.
Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, rà soát hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Thụy Điển thời gian tới.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ vô tư và trong sáng cả về vật chất lẫn tinh thần của Thụy Điển dành cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ngày nay.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Điển trong những năm gần đây được mở rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, đến văn hóa - giáo dục, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu hiệu quả.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao nhằm tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree sinh năm 1977, là con cả của nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và hoàng hậu Silvia. Bà kết hôn năm 2010 và có hai con. Công chúa từng học chính trị và lịch sử tại Đại học Yale, Mỹ, sau đó hoàn thành khoá học về giải quyết xung đột và tạo dựng hoà bình quốc tế.

Hôm nay (7/5), kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Hôm nay, kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - chiến thắng đỉnh cao, chấn động địa cầu, đã dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Điện Biên Phủ là trận chiến cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo sán. suốt của Đảng, phương châm tác chiến "đánh chắc, tiến chắc" đã thành công rực rỡ. Sau 9 năm "nếm mật nằm gai" với biết bao mồ hôi và xương máu đổ xuống, chiến dịch Điện Biên Phủ đã thắng lợi rực rỡ, đập tan hoàn toàn chế độ xâm lược gần 100 năm của kẻ thù, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve lập lại hòa bình ở Việt Nam và trên toàn Đông Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gắn huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Điện Biên sáng 6-5.

Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, vừa là động lực cổ vũ các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mình.

Xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện lần đầu tiên ở Đồng Nai - địa phương có đàn lợn lớn nhất cả nước. Hai huyện phát hiện dịch là Trảng Bom và Nhơn Trạch.

Để khống chế, ngăn chặn dịch lây lan, chính quyền địa phương đã thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời; thực hiện tiêu độc khử trùng, bao vây ổ dịch; cấm giết mổ, lưu thông lợn, sản phẩm từ thịt lợn trong vùng dịch; tạm dừng hoạt động 5 lò mổ trên địa bàn 2 huyện này.

Do Đồng Nai cung cấp 46% nhu cầu thịt lợn của TP.HCM nên khi dịch xuất hiện ở Đồng Nai, nguy cơ xâm nhiễm vào TP.HCM sẽ cực kỳ cao. TP.HCM đã khẩn trương lập chốt kiểm dịch tạm thời trên tuyến cao tốc Dầu Giây - TP.HCM để kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm thịt lợn từ Đồng Nai và các tỉnh lân cận vào thành phố.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất