Thứ sáu, 29/03/2024 16:19 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/2/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 09/02/2020 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/2/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Kho Kỹ thuật K55

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và đồng chí Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham gia tháp tùng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, sau khi biểu dương những kết quả nổi bật mà tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55 đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Kho Kỹ thuật K55.

Từ đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng quản lý, cất giữ, dự trữ, bảo đảm kỹ thuật và thực hiện bảo đảm trang bị quân khí cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 5, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55 cần nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, cấp phát, tiếp nhận vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và các hoạt động khác của LLVT Quân khu 5. Đồng thời, tổ chức canh phòng, phòng thủ bảo vệ kho, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và bảo đảm an toàn trang bị quân khí, kho tàng. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của bộ đội.

An Giang chi 30 tỷ đồng chống dịch nCoV

Ngày 08/02, Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Tính đến ngày 06/02, trên địa bàn tỉnh có 157 lao động người nước ngoài đang làm việc, trong đó, có 47 lao động người Trung Quốc. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cách ly lao động Trung Quốc tại nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam”.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm lúa và một số loại cây ăn trái. Đối với hoạt động du lịch, theo kết quả thống kê của các ngành chức năng và các địa phương, lượt khách du lịch, tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 10% đến 50% so thời điểm Tết Nguyên đán.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngành Y tế tỉnh tăng cường tư vấn, cung cấp thông tin để người dân rõ hơn về cách thức phòng bệnh; UBND tỉnh thống nhất chi ngân sách 30 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch và tập trung các phương tiện, điều kiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó nếu dịch bùng phát. Các Sở, Ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân phòng, chống về dịch bệnh, tránh tâm lý hoang mang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tỉnh An Giang có dân số đông, thường xuyên di chuyển làm ăn nhiều nơi, đồng thời có lượng khách du lịch khá lớn; đường biên giới dài với nhiều đường mòn, lối mở đã gây khó khăn cho quá trình kiểm soát người qua lại trên tuyến biên giới.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh tiếp tục tập trung công tác truyền thông đúng mức trong nhân dân. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị cho công tác phòng dịch và sẵn sàng điều trị khi phát sinh dịch bệnh, không để lây lan trong nhân dân.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Cuba

Trong thời gian ở thăm Cuba, đồng chí Trương Thị Mai đã có các cuộc hội kiến với các đồng chí: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba; Esteban Lazo Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; José Ramón Machado Ventura, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; gặp trao đổi với đồng chí Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Phát biểu tại các cuộc gặp, đồng chí Trương Thị Mai trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tới đồng chí Raúl Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba; chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về những thành tựu đã đạt được trong quá trình cập nhật mô hình kinh tế-xã hội thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Yolanda Ferrer Gómez, Trưởng Ban Đối ngoại của Quốc hội Cuba và Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác giữa 2 hội hữu nghị. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng; nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba; ủng hộ cuộc đấu tranh đòi chấm dứt ngay và vô điều kiện các chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính phi lý chống Cuba.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn và quyết tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cảm ơn tình cảm hữu nghị, đoàn kết trước sau như một mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho cách mạng Cuba.

Đồn Biên phòng Lũng Cú tặng trang thiết bị y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc

Ngày 8-2, tại khu vực mốc 413, Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang đã tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế và 20 chai dung dịch khử trùng cho Phân trạm Mã Lâm thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Vân Nam, Trung Quốc) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP tỉnh Hà Giang tặng trang thiết bị y tế cho Phân trạm Mã Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Mí Lềnh. 

Tại buổi trao tặng, Thiếu tá Đỗ Đăng Nhiệm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú đã chia sẻ với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và mong muốn Trung Quốc sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh; đồng thời đề nghị phân Trạm Mã Lâm thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh và phối hợp với Đồn Biên phòng Lũng Cú để kiểm tra, kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân biên giới về cách phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan.

Đồng chí La Kiến Thần, Trạm trưởng Phân trạm Mã Lâm đã cảm ơn sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Lũng Cú đối với cán bộ, chiến sĩ phân Trạm Mã Lâm; đồng thời khẳng định trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đồn Biên phòng Lũng Cú rất thiết thực và ý nghĩa, qua đó tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị và mong muốn thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.