Thứ sáu, 29/03/2024 13:07 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/5/2020

MTĐT -  Thứ tư, 13/05/2020 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/5/2020

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 12-5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), dự buổi sơ duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng” tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

Tham gia buổi kiểm tra có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; các đơn vị tham gia công tác tổ chức lễ kỷ niệm.

Các đồng chí lãnh đạo đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, xem toàn bộ chương trình nghệ thuật và trao đổi, thảo luận về nội dung, hình thức chương trình, góp ý các chi tiết liên quan..

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự sơ duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, mang tầm vóc quốc gia, là tình cảm của nhân dân Thủ đô và cả nước dành cho Người. Do đó, những cán bộ, văn nghệ sĩ tham gia tổ chức chính là thay mặt nhân dân thể hiện tình cảm với Bác, nên phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, để lễ kỷ niệm, trước hết là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng” mang giá trị nghệ thuật đặc sắc, để lại trong lòng người xem những tình cảm xúc động, có điểm nhấn ấn tượng khó quên.

Góp ý cụ thể cho nhiều nội dung, hình thức của chương trình nghệ thuật, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại bởi những điều rất giản dị, nên chương trình nghệ thuật cần tập trung khai thác những hình ảnh, câu chuyện gần gũi của Bác với quê hương, đất nước, đặc biệt là với nhân dân.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức vào 9h ngày 18-5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 1, Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Trung ương giao, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 31-ĐA/TU ngày 8-5-2020 về tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), trong đó, xác định mục tiêu tổ chức lễ kỷ niệm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, có tính giáo dục cao. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt được mang tên “Người là niềm tin tất thắng” sẽ mở đầu lễ kỷ niệm với thời lượng 30 phút.

Dự kiến, sáng 17-5, Ban tổ chức sẽ tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thiên Thanh đắc cử chức Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Long khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Trong 2 ngày (11 và 12-5), Đảng bộ phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là địa phương được Thành ủy Long Xuyên chọn làm đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy phường.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Long khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí. Đồng thời, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thiên Thanh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Long khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 -2025) ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường Mỹ Long đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XVI do Đảng bộ phường đề ra; Đảng bộ phường và các Chi bộ trực thuộc đều đạt và giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền,

Hà Nội tặng Mátxcơva một lượng lớn khẩu trang y tế chống dịch Covid-19

Món quà TP Hà Nội tặng TP Mátxcơva là 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 50.000 khẩu trang y tế do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và có chứng nhận nhãn dán CE của Liên minh Châu Âu.

Chiều 12-5, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội và nhân dân Thủ đô, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao tặng TP Mátxcơva (Liên bang Nga) và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga một số vật tư y tế thông qua Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, nhằm góp phần hỗ trợ người dân TP Mátxcơva chống dịch Covid-19.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Konstantin Vnukov; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyễn Phương Nga; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tô Anh Dũng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng thiết bị chống dịch Covid-19 cho Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, trong cuộc khủng hoảng toàn cầu này, không một quốc gia nào có thể đơn lẻ đối phó với đại dịch Covid-19. Do đó, hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết là nhân tố rất quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu tác động của đại dịch đến xã hội và nền kinh tế của mỗi quốc gia và khu vực.

“Việt Nam luôn theo dõi sát sao và đánh giá cao các biện pháp quyết liệt mà Chính phủ Liên bang Nga tiến hành nhằm kiểm soát tình hình lây nhiễm trong cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19, do đó chúng tôi hiểu và chia sẻ với những khó khăn và những nỗ lực chung của các bạn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19” - ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Thủ đô Hà Nội - Mátxcơva, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội xin chia sẻ một phần nguồn lực của mình để giúp đỡ chính quyền và người dân Mátxcơva trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.

“Món quà chúng tôi gửi tặng thành phố Mátxcơva là 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 50.000 khẩu trang y tế do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và có chứng nhận nhãn dán CE của Liên minh Châu Âu. Mặc dù giá trị vật chất không lớn và chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu thực tế về phòng dịch của đất nước các bạn, nhưng tôi tin rằng món quà này có ý nghĩa thiết thực và hữu ích cho những người dân đang ở tâm dịch để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Cũng nhân dịp này, qua Bộ Ngoại giao Việt Nam, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội xin được gửi tặng 50.000 khẩu trang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Nga để sử dụng phòng, chống dịch Covid-19” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Về phần mình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Konstantin Vnukov cho biết, hiện nay loài người đang đối mặt với thách thức rất nghiêm trọng đó là đại dịch Covid-19. Nạn dịch này đã bao trùm lên toàn bộ các nước và châu lục. Có thể nói rằng, Việt Nam hiện đang dẫn đầu trong số các quốc gia về thành tựu trong cuộc chiến với dịch bệnh lớn này.

“Hai nước chúng ta có truyền thống vô cùng tốt đẹp về sự tương trợ lẫn nhau trong những thời điểm và giai đoạn khó khăn nhất trước đây cũng như giai đoạn hiện nay. Buổi lễ trao tặng hôm nay đã thể hiện mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia”, ngài Konstantin Vnukov nhấn mạnh.

Đồng thời, thay mặt chính quyền và nhân dân TP Mátxcơva, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn chân thành trước món quà đầy ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội dành cho chính quyền và nhân TP Mátxcơva trong bối cảnh phức tạp của tình hình đại dịch Covid-19 tại Nga hiện nay.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào từ trần

Truyền thông Lào hôm nay (12/5) cho biết, Đại tướng Si-sa-vạt Keo-bun-phăn - nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào đã từ trần.

Đại tướng Si-sa-vạt Keo-bun-phăn (người bên phải).

Báo Vientiane Mai (Cơ quan của Đảng, chính quyền thành phố Viêng-chăn) cho biết, Đại tướng Si-sa-vạt Keo-bun-phăn sinh ngày 1/5/1928, tại bản Huổi-cạ-lưm, huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn, thường trú tại bản Nỏng-bỏn, quận Xay-sệt-thả, Thủ đô Viêng-chăn.

Ông là một người con ưu tú của đất nước Lào, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1947, kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng Quân đội nhân dân cách mạng Lào và đã được phong đến hàm Đại tướng.

Ông đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của nước Lào. Năm 1971-1991, ông là Bộ trưởng thường trực Văn phòng Phủ Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Từ năm 1991-1996 là Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm; 1996-1998 là Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; 1998-2001 là Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào; 2001-2011 là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ông nghỉ hưu năm 2011.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới