Thứ năm, 25/04/2024 01:26 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/7/2020

MTĐT -  Thứ hai, 13/07/2020 14:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/7/2020

Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng; bổ nhiệm tân Thứ trưởng, Tổng Giám đốc

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVI-19, ngày 10/7, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Long mới được Đảng và Chính phủ giao trọng trách Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Thủ tướng mong muốn đồng chí Nguyễn Thanh Long sẽ phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trên cương vị mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và nguyện sẽ nỗ lực hết sức cùng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và toàn ngành y tế đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao y đức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Hơn 30.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sáng 12/7, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Thành phố thu hút hơn 30.000 tham gia ở đồng loạt các quận huyện trên địa bàn thành phố, trong đó cấp thành phố là hơn 5.000 người; cấp quận huyện tối thiểu 1.000 người tham gia ở từng địa phương.

Ngoài ra, đối với các phường, xã, thị trấn, tùy điều kiện, có thể tự tổ chức với khoảng 500 người tham gia.

Những người tham gia sự kiện gồm lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp, đại biểu cơ quan, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân viên chức, người lao động, người cao tuổi...

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Olympic Việt Nam chạy phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tại cấp thành phố, do Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, có hơn 5.000 người tham gia chạy ở hai cự ly 4,5 km và 2 km, với lộ trình các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur... Cùng với đó, 2.000 em học sinh thành phố cũng tham gia biểu diễn đồng diễn thể dục thể thao trên đường Lê Duẩn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, hoạt động hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 được đồng loạt diễn ra tại các quận huyện, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa của thể dục thể thao; qua đó giáo dục việc tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền lối sống, văn hóa lành mạnh cho mọi người.

Ông Dương Anh Đức cho biết, ngoài sự kiện này, tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người cũng được triển khai thông qua phong trào tập thể dục giữa giờ cho cán bộ, công nhân, viên chức; phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước; tổ chức hội khỏe phù đổng cho các em học sinh và các hoạt động thể dục thể thao khác...

Hà Nội: Trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm cho 10 thầy thuốc trẻ xuất sắc

Ngày 12/7, Thành đoàn - Hội LHTN - Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội tổ chức tuyên dương thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu và trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ 5 năm 2020.
Lễ tuyên dương nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Các y, bác sĩ nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2020. 

Tham dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và 350 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 hội viên của Hội.
Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hàng loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Thủ đô và đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Các chương trình, phong trào chăm sóc sức khỏe toàn dân của các cấp Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội được cụ thể hóa qua ba cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn uyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Nhiệm kỳ 2017-2020, lực lượng thầy thuốc trẻ của Thủ đô đã tổ chức 158 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc tặng gần 95 nghìn người. Đồng thời, thành lập và duy trì các CLB “Ngân hàng máu sống”, đội hình “Tiếp sức người bệnh”, mô hình “Phòng khám thanh niên”, “Phòng khám Đặng Thùy Trâm”...

Đại hội cũng đã xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác; hiệp thương chọn cử 43 anh chị vào Ban Chấp hành Hội, cử 13 anh chị tham gia Ban Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Anh Nguyễn Trọng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội khóa III, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong khuôn khổ Đại hội, đã diễn ra Lễ tuyên dương 15 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu; trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ V năm 2020 cho 10 thầy thuốc trẻ xuất sắc của Thủ đô. Đây là những thầy thuốc được chọn cử từ 25 hồ sơ xuất sắc tại 20 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Giải thưởng Đặng Thùy Trâm do Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội trao tặng cho các thầy thuốc trẻ xuất sắc tiêu biểu trong công tác chuyên môn và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Khởi động từ năm 2011 và qua 4 lần tổ chức đã có 40 gương bác sĩ trẻ xuất sắc tiêu biểu được vinh danh.

Campuchia phát hiện kịp thời nhiều ca dương tính Covid-19 nhập cảnh

Trong thông cáo báo chí sáng 12-7, Bộ Y tế Campuchia cho biết, 15 trường hợp được xác định dương tính Covid-19 nêu trên là công dân Campuchia, trở về từ Saudi Arabia, bay nối chuyến tại Malaysia, đến Sân bay quốc tế Phnom Penh lúc 17 giờ 25 phút ngày 10-7.

Hiện những trường hợp nhiễm Covid-19 trên đã được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế Chak Angre, thủ đô Phnom Penh. 79 hành khách cùng chuyến bay, sau khi xét nghiệm âm tính, được Bộ Y tế bố trí cách ly tại một khu vực trong cùng thành phố.

Theo con số thống kê, tính đến ngày 12-7, Campuchia phát hiện 156 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó 133 bệnh nhân đã phục hồi, 23 người đang điều trị, không có ca tử vong.

Thủ tướng Samdech Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia tích cực phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Fresh News)

Phát biểu ý kiến trên mạng xã hội Facebook sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi toàn thể nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, những nơi tập trung đông người, như: chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, Casino, bệnh viện đều phải được trang bị cồn, dung dịch sát khuẩn và khẩu trang dành cho khách hàng, bệnh nhân và người đến thăm sử dụng, tránh để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành