Thứ sáu, 19/04/2024 02:08 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/6/2020

MTĐT -  Thứ năm, 18/06/2020 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 18/6/2020.

Phát hiện sửa điểm nhiều bài thi công chức, bổ nhiệm thiếu chứng chỉ

Hàng loạt sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức từ 1/1/2017 đến 30/9/2019 của các cơ quan hành chính UBND tỉnh Đắk Lắk đã được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố.

Kết luận thanh tra số 276/TB-TTBNV cho thấy, nhìn chung, việc quản lý biên chế công chức của UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có tồn tại, hạn chế như kế hoạch biên chế công chức năm 2017 của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ còn chậm so với quy định tại Điều 9 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP (về quản lý biên chế công chức); UBND tỉnh sử dụng biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao hàng năm để phân bổ cho một số cơ quan, tổ chức không đúng quy định tại Nghị định trên; còn có cơ quan, tổ chức sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về tuyển dụng công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh tổ chức một kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 (tổ chức năm 2018) bằng hình thức thi tuyển, qua đó tuyển dụng được 91 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 11 công chức ngạch cán sự.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng thi tuyển công chức áp dụng Quy chế Ban chấm thi công chức năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTT của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức có một số nội dung không đúng quy định; điểm ghi trong một số bài thi, phiếu điểm có sửa chữa nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo; việc chấm điểm, cộng điểm, vào điểm một số bài thi môn kiến thức chung và môn viết chuyên ngành còn có sai sót; thông báo kết quả thi tuyển không dự kiến người trúng tuyển theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Đến thời điểm thanh tra, còn 17 trường hợp được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Về bổ nhiệm công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra rằng, có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu 1 hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Ngoài ra, 1 công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới.

Theo đó, tại Quyết định số 399/QĐ-BNV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm ông Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 416/QĐ-BNV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 409/QĐ-BNV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm ông Trần Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 406/QĐ-BNV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Tùng, Chuyên viên cao cấp, Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 408/QĐ-BNV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Phòng Phát triển hệ thống và Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Thông tin giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ.

Trao các quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm là công tác thường xuyên, liên tục theo chủ trương của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới.

Bộ trưởng đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức tại các đơn vị được kiện toàn nhân sự luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng một đơn vị vững mạnh toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất; các cơ quan, đơn vị trong Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ Nội vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, tân Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trân trọng cảm ơn tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác và ghi nhận sự phấn đấu trong công tác của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, hứa và khẳng định, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành lập Quỹ ASEAN ứng phó dịch COVID-19

Trao đổi về tình hình dịch bệnh, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Nga chia sẻ quan ngại trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID-19, đồng thời thông tin về kinh nghiệm ứng phó của các nước và khu vực.

Các Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời và minh bạch, trao đổi các thông tin dịch tễ, các mô hình dự báo, hướng dẫn kỹ thuật và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát, điều trị và ứng phó với COVID-19.

Các Bộ trưởng khẳng định cam kết mở rộng hợp tác nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh phù hợp với Quy định Y tế Quốc tế (2005).

Các Bộ trưởng hoan nghênh việc thành lập Quỹ ASEAN ứng phó dịch COVID-19 và kho dự trữ vật tư y tế khu vực; mong muốn Nga hỗ trợ góp phần đạt được mục tiêu chung thông qua huy động và sử dụng nguồn lực từ Quỹ Tài chính Đối tác Đối thoại ASEAN - Nga.

Đặc biệt, các Bộ trưởng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác để sớm sản xuất thành công vaccine và thuốc điều trị, bảo đảm các nước được tiếp cận bình đẳng với vaccine.

Các Bộ trưởng nhất trí hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân của nhau được hồi hương nếu có nhu cầu, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân và sinh viên đang sinh sống, lao động và học tập ở các nước sở tại.

Các nước cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tập trung nỗ lực và nguồn lực chống dịch bệnh, cần duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chia sẻ tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, khẳng định nhiều ngày qua đã không ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng; các biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai đạt được những kết quả tích cực trong phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh.

Ông cho biết hiện Việt Nam đang triển khai tiếp cận đồng thời trên hai hướng, một mặt ngăn chặn sự lây lan của virus, mặt khác thúc đẩy khôi phục và phát triển kinh tế và nhấn mạnh ASEAN đã thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, đẩy mạnh phối hợp hành động và ứng phó chung theo tinh thần Gắn kết và Chủ động thích ứng của ASEAN năm 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị Nga hợp tác nghiên cứu kiểm soát và điều trị các ca bệnh, quan tâm đảm bảo quyền lợi và đối xử bình đẳng với công dân các nước ASEAN tại Nga và đẩy mạnh hợp tác giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh và Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với các nước, trong đó có Nga, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM trao quyết định cho ông Lê Văn Thinh

Chiều 17/6, Thành uỷ TP HCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định công nhận ông Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Bình Tân giữ chức Bí thư Quận ủy Bình Tân nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lê Văn Thinh sinh năm 1972, quê quán Củ Chi; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Văn Thinh trải qua nhiều vị trí công tác: Từ năm 2002-2003 làm việc tại Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP; từ năm 2003-2009, công tác tại Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Nhị Xuân; từ năm 2009-2012, công tác tại Công ty Công ích Thanh niên xung phong; từ năm 2012-2014, giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong TP; từ năm2014 đến nay công tác tại quận Bình Tân.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.