Thứ bảy, 20/04/2024 01:41 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/4/2020

MTĐT -  Thứ ba, 28/04/2020 06:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/4/2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chiều 27/4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận, vận chuyển, cách ly và bàn giao cách ly tập trung hơn 15 nghìn công dân, trong đó có hơn 12 nghìn người nhập cảnh, gần ba nghìn người là người nhà, cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và bệnh nhân F1 từ các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Bộ Tư lệnh chủ động phối hợp với Quân khu 1, 2, 3 và Quân đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Tư lệnh Pháo binh để bàn giao công dân về các cơ sở cách ly bảo đảm an toàn.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh phối hợp với các địa phương, đơn vị có nhiệm vụ cách ly tập trung, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức vận chuyển gần ba nghìn công dân hết thời gian cách ly tập trung về các địa phương trong cả nước, với gần 200 chuyến xe. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hai khu vực và quản lý 7 khu vực cách ly tập trung với gần tám nghìn công dân. Đến nay, cán bộ, chiến sỹ và các công dân đã cách ly tập trung, đang thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; không có trường hợp nào vi phạm quy định phải xử lý liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hơn 3 tháng qua, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; không quản ngại khó khăn gian khổ, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao; luôn xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó, những người cách ly, gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài, đều khâm phục, cảm ơn các quân nhân của Quân đội đã tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ trong thời gian cách ly - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, có được thành tích trên là do cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, với sự đồng lòng, đoàn kết chung tay của toàn dân và đạt được những thành công bước đầu, trong đó có sự đóng góp tích cực những chiến sĩ áo xanh luôn tiên phong trong công tác phòng, chống dịch, phục vụ tốt công tác cách ly tập trung.

Cho rằng dù hiện nay Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch và nhiều ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới, nhưng tình hình dịch vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, Phó Chủ tịch nước đề nghị với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đoàn kết; tuân thủ nghiêm ngặt, triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa bảo vệ an ninh quốc phòng vừa thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống, góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

“Cán bộ, chiến sỹ là lực lượng trực tiếp ngày đêm tham gia chống dịch nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm không để trường hợp nào lây nhiễm trong lực lượng phòng, chống dịch, trong đó có cán bộ chiến sỹ quân đội. Nhiệm vụ phòng dịch vẫn còn rất nặng nề khi thời gian tới còn nhiều người ở nước ngoài về, do vậy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong điều trị và tham gia phòng, chống dịch, chúng ta cần tiếp tục phát huy những sáng tạo để đóng góp vào thành tựu y học của nước nhà và thế giới”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước ở TP.HCM

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2020), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mục đích tuyên truyền giáo dục, ôn lại truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ và tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Cụ thể, vào sáng 30/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại Hội trường Thống Nhất (Phòng khánh tiết và khu vực trưng bày xe tăng 390); các địa điểm theo dõi truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở ngành và quận huyện, Thành đoàn thành phố...

Ngày 29/4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai đoàn đại biểu (với số lượng không quá 20 người mỗi đoàn) đi viếng các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn và dự Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Quận 1 từ ngày 27/4-10/5.

Đồng thời, Triển lãm hình ảnh cũng được tổ chức trên trang các thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Website Thành phố Hồ Chí Minh, Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và trang thông tin điện tử các sở, ban ngành, đoàn thể.

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đoàn lãnh đạo Thành phố sẽ đi thăm các đơn vị và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, năm nay, Ban tổ chức các ngày lễ lớn của thành phố không tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thay vào đó tập trung thực hiện tốt chương trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự trân trọng trong việc chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, sữa chữa nhà tình nghĩa, bia tưởng niệm, đài liệt sỹ, khu di tích cách mạng.

Trước đó, thành phố đã tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang phóng sự trên các phương tiện báo đài.

Thành phố đã trang trí đường phố, treo pano, băngrôn tại khu vực trung tâm, các tuyến đường chính, các cửa ngõ, khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, khu vực đông dân cư, học sinh, sinh viên, công nhân…

Thành phố phát động cuộc thi tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử, truyền thống của Chiến dịch Hồ Chí Minh và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, tổ chức Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước./.

Trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao

Chiều 27/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tiến Dũng giữ chức Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng ông Vũ Tiến Dũng vừa được giao nhiệm vụ mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tiến Dũng giữ chức Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đối với cán bộ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm, đồng thời mong muốn ông Vũ Tiến Dũng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được tin tưởng giao phó.

Ông Vũ Tiến Dũng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và tập thể Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nga: Ủy viên thường trực HĐBA nhất trí tổ chức hội nghị trực tuyến

Theo hãng tin Interfax, ngày 27/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến theo đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo kế hoạch, tại hội nghị, 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về các biện pháp hòa bình và an ninh quốc tế.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, Tổng thống Putin đã một vài lần đề nghị các nhà lãnh đạo của 5 nước ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an gồm Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Mỹ cùng thảo luận về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh nhiều nước đang phải nỗ lực ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Đầu tháng 4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hội đồng Bảo an ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19, gọi đây là "cuộc chiến của cả một thế hệ."

Ông hối thúc Hội đồng Bảo an thống nhất và phát huy vai trò trong việc huy động, phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với đại dịch, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm, qua đó giảm thiểu những tác động của đại dịch đối với hòa bình và an ninh.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 15 giờ ngày 27/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm và hơn 207.000 ca tử vong do COVID-19.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...