Thứ bảy, 20/04/2024 17:00 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/7/2020

MTĐT -  Thứ năm, 09/07/2020 06:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/7/2020

Thành lập Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam đã ký ban hành Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 thành lập Ban Tổ chức Ðại hội Thể thao Ðông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Ðại hội Thể thao người khuyết tật Ðông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam

Theo Quyết định, Ban Tổ chức SEA Games 31 gồm 35 thành viên, Ban Tổ chức ASEAN Para Games 11 gồm 25 thành viên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 và thực hiện các nhiệm vụ chính, gồm: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; Điều phối hoạt động của các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; Giúp Ban Chỉ đạo xác định, thống nhất nội dung, địa điểm và thời gian thi đấu cụ thể của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. (Ảnh: vietnamtourism.gov.vn)

Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc và ban hành Quy chế làm việc, quyết định thay thế, bổ sung thành viên Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Tổ chức sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Tổ chức sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định cũng nêu rõ, Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Kỷ niệm 81 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Hôm nay (8/7), tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo; Tham dự lễ có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Bộ Công an, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; lãnh đạo huyện Phú Tân, người dân theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho biết, trong suốt những năm qua, toàn thể đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; Ban Đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy. Đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã phát huy tích cực đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con đồng đạo nói riêng, nhân dân nói chung; tích cực gắn bó với cộng đồng, đồng hành cùng các tôn giáo trong khối Đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh buổi lễ

Hiện nay, đạo Phật giáo Hòa Hảo có 400 Ban Trị sự cơ sở ở các xã, phường, thị trấn tỉnh trong 18 tỉnh, thành phố. Năm 2019, đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp trên 507 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, giúp đỡ người nghèo... Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chung tay góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và bà con Phật giáo Hòa Hảo đã góp tiền và hiện vật trên 8,6 tỷ đồng, riêng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đã vận động được hơn 2,9 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc,” Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các Trị sự viên, chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chiều ngày 8/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng ông Yamada Takio được Chính phủ Nhật Bản tín nhiệm giao giữ trọng trách Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; đánh giá cao Đại sứ Yamada Takio dù mới đến Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ra nhiều khó khăn, đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Để tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh mới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đại sứ Yamada tích cực thúc đẩy tin cậy chính trị, hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cùng đối phó với đại dịch Covid-19, trong đó Chính phủ Nhật Bản tiếp tục có các biện pháp hiệu quả hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ mong muốn Đại sứ Yamada Takio tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng Nhật Bản nhằm tạo nền tảng chính trị cho việc phát triển quan hệ trên các lĩnh vực khác.

Được biết trong những ngày qua tại vùng Kyushu Nhật Bản xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kéo theo lũ lụt và sạt lở đất, gây ra tổn thất nặng nề về người và tài sản, qua Đại sứ Yamada Takio, đồng chí Trần Quốc Vượng đã gửi lời thăm hỏi tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Nhật Bản.

Đại sứ Yamada Takio bày tỏ vui mừng và vinh dự được đảm nhiệm trọng trách Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, khẳng định Nhật Bản coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản cũng như vai trò, vị trí của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; đánh giá cao thành công của Việt Nam trong phòng chống Đại dịch Covid-19.

Nhấn mạnh Nhật Bản coi Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư thuận lợi nhất trong khu vực, Đại sứ Yamada Takio cho biết rất nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đã bày tỏ quan tâm đến Việt Nam và hy vọng thời gian tới sẽ có làn sóng đầu tư FDI từ Nhật Bản sang Việt Nam.

Đại sứ Yamada khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào tăng cường toàn diện quan hệ hai nước, mong muốn trong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam: Du lịch - một động lực phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 8-7, tại TP Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2020).

Ngành Du lịch Việt Nam được thành lập ngày 9-7-1960, với sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị đinh số 26/CP thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các đoàn khách của Đảng, Nhà nước và khách du lịch vào nước ta theo các Nghị định thư.

Trong xu thế phát triển chung của du lịch cả nước, thời kỳ 1976 - 1978, Phòng Giao tế Thanh Hóa được thành lập trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, gồm 2 bộ phận: Khách sạn 25A phục vụ chuyên gia nước ngoài, khách trung ương và khách ngoại giao; Nhà khách 25B phục vụ khách trong tỉnh và các hội nghị của tỉnh, của các ngành. Năm 1994, Sở Du lịch Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2096/UBTH ngày 23-12-1994 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Đến ngày 14-4-2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao, Sở Du lịch và Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa như hiện nay.

Trong suốt quá trình phát triển, ngành du lịch Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về quy mô và chất lượng. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò, vị trí và có tác động tích cực đến mọi mặt kinh tế, văn hóa và xã hội. Đáng chú ý nhất là sự thay đổi nhận thức của toàn xã hội về du lịch. Sản phẩm du lịch phát triển ngày càng đa dạng, nhiều sản phẩm du lịch chất lượng, theo hướng văn minh, lịch sự. Trong đó, du lịch biển được xác định là sản phẩm mũi nhọn; du lịch văn hóa, tâm linh được chú trọng; du lịch sinh thái, cộng đồng đã và đang trở thành thế mạnh của du lịch Thanh Hóa. Hoạt động đầu tư phát triển du lịch được quan tâm thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực về cả quy mô và chất lượng.

Tính đến năm 2020, Thanh Hóa đã thu hút được 79 dự án đầu tư kinh doanh du lịch, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 84.300 tỷ đồng; toàn tỉnh có khoảng 925 cơ sở lưu trú du lịch, với 41.300 phòng. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường và có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức tổ chức. Nguồn nhân lực du lịch không ngừng tăng lên và từng bước củng cố về chất lượng, với 40.600 lao động du lịch trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được củng cố, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy tổ chức từ cấp tỉnh tới cấp huyện, thị xã, thành phố…

Đặc biệt, một thành tựu nổi bật của du lịch Thanh Hóa những năm qua là các chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,4%/năm, tổng thu du lịch tăng trưởng 18,1%/năm. Cụ thể, năm 2016 toàn tỉnh đón 6.277.000 lượt khách, tổng thu du lịch đạt 6.298 tỷ đồng. Năm 2017 chỉ tiêu khách du lịch đạt khoảng 7.000.000 lượt khách, với tổng thu 8.000 tỷ đồng. Năm 2018 Thanh Hóa đã đón 8.250.000 lượt khách, tổng thu đạt 10.605 tỷ đồng. Năm 2019, con số lượt khách cán mốc 9.655.000, tổng thu đạt 14.526 tỷ đồng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ