Thứ bảy, 20/04/2024 16:53 (GMT+7)

20 năm dựng xây “ngôi nhà chung” Môi trường và Đô thị Việt Nam

MTĐT -  Thứ hai, 25/03/2019 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiếp bước những thế hệ cán bộ, nhân viên đi trước, trong tương lai, đội ngũ PV của Tạp chí sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để đưa Môi trường và Đô thị Việt Nam vững bước thành công.

Những viên gạch đầu tiên

Thành lập ngày 14/8/1998 trên cơ sở Đặc san Môi trường Đô thị, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bản in những ngày đầu được phát hành 2 tháng/kỳ với khoảng 500 bản mỗi kỳ. Từ đó tới nay đã tròn 20 năm, tạp chí bản in Môi trường và Đô thị Việt Nam đã xuất bản định kỳ hàng tháng trên toàn quốc với số lượng lên tới 3.500 cuốn/kỳ. Con số ấy là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên tạp chí.

Tạp chí bản in hoạt động theo giấy phép số: 1153/GP – BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, là diễn dàn của ngành Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ báo chí chuyên ngành, tuyên truyền và công bố thông tin trong 3 lĩnh vực chính: Môi trường, đô thị và khu công nghiệp.

Kiện toàn bộ máy hoạt động

Ngày đầu thành lập, trụ sở Tạp chí đặt tại 18 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội, nằm trong khuôn viên của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội do Nhà báo Nguyễn Quang Hoà làm Tổng biên tập. Giai đoạn 2000 - 2002, Nhà báo Yến Tuyết - Đài Tiếng nói Việt Nam được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay, trụ sở Tạp chí đặt tại 1401B, Toà nhà M3M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội do TS. LS Đồng Xuân Thụ làm Tổng biên tập.

TS. LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Tạp chí hiện có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình với 17 Đảng viên; Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Ba Đình;  Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn TNCS HCM quận Ba Đình.

Ngoài tạp chí in, ngày 12/7/2017, Ban điện tử được thành lập để kiện toàn tổ chức, Ban triển khai xây dựng và phát triển thành công Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam với tên miền www.moitruongvadothi.vn. Năm 2018, tạp chí tiếp tục thành lập Ban Chuyên đề, Ban Pháp luật – Bạn đọc, Ban Khởi nghiệp Xanh. Hiện tại, tạp chí đã thành lập 5 Văn phòng Đại diện. Đây là những cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của tạp chí giúp đưa đến những thông tin nhanh, chính xác nhất tới bạn đọc trên cả nước.

Hiện tại, bộ máy lãnh đạo Tạp chí gồm: Tổng biên tập: Luật sư, Tiến sỹ Đồng Xuân Thụ; Chủ tịch Hội đồng cố vấn: Nhà báo, Tiến sỹ Trần Quang Đạo, nguyên Tổng biên tập Báo Nhi Đồng; Các Phó Tổng biên tập: Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân và An ninh Thế giới và Nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng, Bí thư Chi bộ Đảng.

Các Trưởng ban bộ phận của tạp chí gồm: Trưởng Ban biên tập và Ban chuyên đề: Nhà báo Trần Thị Lâm Bình; Trưởng Ban điện tử: Nhà báo Nguyễn Tường Quân; Trưởng Ban Khởi nghiệp Xanh: ông Hồng Xiêm; Trưởng Cơ quan đại diện tại TP.HCM: Nhà báo Vũ Thế Bồng; Trưởng VPĐD tạp chí điện tử tại TP. HCM: Nhà văn Đặng Vương Hưng (kiêm nhiệm); Trưởng VPĐD tạp chí tại miền Trung: Nhà báo Nguyễn Tường Quân (kiêm nhiệm); Trưởng VPĐD Bắc Trung Bộ, tại Nghệ An: Trần Thị Lâm Bình (kiêm nhiệm); Trưởng VPĐD Báo điện tử tại Khu vực Tây Nguyên: Nhà báo Nguyễn Thanh Tâm; Trưởng VPĐD Báo điện tử tại vực Tây Bắc: Nhà báo Phạm Hồng Dương.

Bên cạnh Báo in; Báo điện tử, Tạp chí còn có trang thông tin điện tử tổng hợp Pháp luật Môi trường www.phapluatmoitruong.vn trực thuộc Tạp chí bản in và được giao cho Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách.

20 năm qua, Tạp chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường, đô thị, khu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực môi trường; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị,khu công nghiệp và các hoạt động khác của ngành môi trường đô thị thông qua hoạt động báo chí.

Bạn đang đọc bài viết 20 năm dựng xây “ngôi nhà chung” Môi trường và Đô thị Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ