Thứ bảy, 20/04/2024 14:08 (GMT+7)

Bão số 12 đổ bộ, hàng loạt nhà tốc mái

MTĐT -  Thứ bảy, 04/11/2017 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ hơn 1h ngày 4/11, gió bão đã quét qua tỉnh Khánh Hòa khiến biển động, sóng đánh dữ dội, cây xanh bị gió quật xơ xác. Hiện, mưa ngày càng to ở Khánh Hòa, Phú Yên; sóng biển cao 6-8m, nhiều khu vực c

Ngày 4/11, báo VnExpress tường thuật trực tiếp cơn bão số 12 (hay còn gọi là bão Con Voi, bão Damrey) thông tin, khoảng 1h30 ngày 4/11, gió bão đã ập vào tỉnh Phú Yên gây mưa lớn tại TP.Tuy Hòa, huyện Tây Hòa.

Trên đường Trần Hưng Đạo, gần UBND phường 7 (TP.Tuy Hòa), nhiều cây xanh bật gốc, đè đứt hệ thống dây điện rơi vung vãi. Trước cổng học viện Ngân hàng phân hiệu Phú Yên, một số biển quảng cáo bị gió thổi bay; cổng chào nghiêng ngả, giật liên hồi trong mưa gió.

TP.Nha Trang mịt mù trong gió bão.

Đến hơn 3h cùng ngày, gió vẫn giật càng lúc càng mạnh ở TP.Tuy Hòa. Nhiều căn nhà phát ra tiếng rung bần bật, mái tôn va vào nhau nghe chát chúa. Một số khu vực bị cúp điện, người dân cầm đèn pin mở cửa xem bão nhưng nhanh chóng rút vào nhà khi thấy cảnh đổ nát bên ngoài.

Khoảng 4h, mưa, gió bão càng lúc càng mạnh. Trên các tuyến đường tại Hòn Rớ, cây xanh, bảng hiệu ngã đổ la liệt, nhiều nhà tôn tốc mái. Đến 5h30, tại thị xã Ninh Hòa, gió mạnh lên cấp 10, giật rất mạnh. Toàn bộ thị xã bị mất điện, giao thông hoàn toàn ngưng trệ.

Bảng hiệu, trụ bơm cây xăng bị gió bão quật ngã. (Ảnh: Báo VnExpress).

Tại TP Nha Trang, trên đường Trần Phú, hàng loạt cây bật gốc nằm la liệt dưới đường. Trong đó, nhà hàng cách tháp Trầm Hương gần 100m bị cây cổ thụ đè lên mái.

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận, cho đến trước 5h30, thời tiết vẫn khá bình yên. Tuy nhiên, gió và mưa bắt đầu lớn dần. Gió quật mạnh.

Đến gần 6h, tại tỉnh Phú Yên mưa đã bắt đầu nhẹ hạt nhưng gió vẫn còn thổi rất mạnh. Tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) người dân cho biết, mưa gió lớn từ đêm. Đến khoảng 5h, đã có nhà dân bị tốc mái.

Trong khi đó, mưa gió vẫn tiếp tục tàn phá tại tỉnh Bình Định. Người dân địa phương cho biết, hiện gió giật mạnh cấp 9-10, mưa lớn.

Điện nhà dân đã mất hơn 3 giờ đồng hồ, điện đường vẫn sáng. Cũng ở huyện này, một người dân cho biết, nhà cấp bốn của họ đã bay ngói.

Cây đổ chắn ngang đường (Ảnh: Báo VnExpress).

Đến 6h, trên Quốc lộ 1 từ Cam Ranh về TP. Nha Trang, gió giật dữ dội. Tôn nhà dân hai bên đường tốc mái bay khắp nơi. Hàng loạt cây xanh ngã chắn ngang đường bộ và sắt khiến nhiều xe khách, tàu Bắc - Nam phải dừng lại. Các trụ bơm của cây xăng bị gió quật ngã. Trời đã sáng, nhưng các nhà dân cửa vẫn đóng, không một bóng người.

Mái tôn bị gió giật bay tứ tung. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Tại thị xã Ninh Hòa, mưa giảm nhưng gió mỗi lúc càng mạnh khiến nhà cửa, đường điện hư hỏng nhiều hơn. Toàn bộ thị xã bị mất điện, giao thông tê liệt.

Theo ghi nhận từ địa bàn, đến khoảng gần 7h, tại tỉnh Phú Yên, mưa và gió đã giảm. Tuy nhiên, tình trạng mất điện vẫn xảy ra trên diện rộng. Trên địa bàn TP.Tuy Hòa, cây xanh gãy đổ, bật gốc la liệt kéo theo dây điện rơi xuống đường. Tại xóm Rớ, khu vực có kè bị xói lở, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Theo NĐT (TH)

Bạn đang đọc bài viết Bão số 12 đổ bộ, hàng loạt nhà tốc mái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ