Thứ sáu, 19/04/2024 19:59 (GMT+7)

Bảo vệ môi trường từ những hành động đời thường

MTĐT -  Thứ sáu, 30/12/2016 10:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Sáng 28-12, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng môi trường TP.HCM năm 2016” cho 38 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đây là giải thưởng chính thức của UBND TP, được giao cho Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì tổ chức hai năm một lần, vinh danh những đơn vị, cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của TP.

Theo ban tổ chức, hai tiêu chí quan trọng nhất để xét trao giải thưởng lần này là những hoạt động của đơn vị, cá nhân phải có đóng góp trực tiếp đến việc bảo vệ môi trường và có tác động sâu rộng tới cộng đồng.

Vì thế, trong số 38 giải thưởng tập thể được trao lần này, có đến 10 giải thưởng thuộc về các tổ chức đoàn thể địa phương như Quận đoàn 1, Hội Người cao tuổi Q.1, Hội Liên hiệp phụ nữ Q.5, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cần Giờ, Ủy ban MTTQ Q.8...

Đây là những tập thể có nhiều hoạt động thiết thực trong việc vận động người dân trên địa bàn thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, gắn với cuộc sống hằng ngày theo phương châm “giữ sạch nhà, làm đẹp phố”.

Đơn cử như Hội Liên hiệp phụ nữ Q.6, thực hiện các mô hình như câu lạc bộ “Phụ nữ phân loại rác tại nhà” ở 12 phường, câu lạc bộ “Phụ nữ với môi trường xanh” tại 8 phường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

Hội Liên hiệp phụ nữ Q.5 thì tập trung vận động hội viên và hơn 1.700 tiểu thương ở 9 chợ trên địa bàn cam kết giảm thiểu sử dụng túi nilông đựng hàng hóa cho khách.

Trong khi đó, Đoàn thanh niên P.13 (Q.4) có sáng kiến “bồn hoa thay điểm rác”, với mô hình đầu tiên tại cổng Trường Sao Mai 13, nơi người dân thường vứt rác gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

Đoàn phường đã ra quân xây dựng bồn trồng hoa ngay tại chính địa điểm này, và sau một thời gian việc vứt rác bừa bãi của người dân không còn xảy ra nữa. Hiện mô hình này đang được nhân rộng dọc các tuyến đường Ngô Văn Sở, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành.

Điểm đáng ghi nhận ở “Giải thưởng môi trường TP.HCM năm 2016” lần này là có đến 11 trường mầm non, tiểu học ở các quận 1, 3 và Phú Nhuận được vinh danh. Đây là những trường có nhiều hoạt động ngoại khóa, các chương trình kỹ năng lồng ghép nội dung giáo dục, rèn luyện cho các em ý thức bảo vệ môi trường ngay từ trên ghế nhà trường.

Như tại Trường tiểu học Hồ Văn Huê (P.9, Q.Phú Nhuận) nhiều năm nay nhà trường đã tổ chức chương trình phát thanh măng non, chiếu phim tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Giáo viên của trường thường xuyên lồng ghép những vấn đề về tiết kiệm nước, tiết kiệm điện vào các tiết dạy chính khóa. Ngoài ra, trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa như “Ngày hội tái chế”, “Ngày hội vẽ tranh về bảo vệ môi trường”, “Ngày hội trồng cây và chăm sóc cây xanh”...

Bốn cá nhân được trao giải thưởng

1.ÔngNguyễn Văn Thái(phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch, Q.Phú Nhuận).

2.BàLê Thị Vân Hùng(trưởng ban vận động khu phố 5, P.14, Q.6).

3.CôPhạm Thị Thanh Nhàn(giáo viên Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.Phú Nhuận).

4.ÔngĐoàn Thành Quang(thượng tọa Thích Huệ Công, trụ trì chùa Long Hòa, P.15, Q.8).

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Bảo vệ môi trường từ những hành động đời thường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...