Thứ sáu, 19/04/2024 18:37 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm Tổng thư ký Quốc hội

MTĐT -  Thứ tư, 07/04/2021 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 7.4, Quốc hội đã bầu và thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Tổng Thư ký Quốc hội và các Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội.

Sáng 7.4, Quốc hội đã bầu và thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Tổng Thư ký Quốc hội và các Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức Tổng thư ký Quốc hội với 465/465 đại biểu có mặt tán thành (đạt 96,88% tổng số đại biểu).

Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Ông Bùi Văn Cường sinh ngày 18/6/1965, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là Tiến sỹ Kỹ thuật khoa học Hàng hải, Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Cường bắt đầu công tác tại trường Đại học Hàng hải từ năm 1990, sau đó ông chuyển sang công tác tại Thành đoàn Hải Phòng rồi Trung ương Đoàn.

Năm 2006, ông làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII.

Đến năm 2008, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Năm 2011, ông làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Từ 2016, ông là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ 2019 tới nay, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Bùi Văn Cường được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với tỷ lệ tán thành 96,46%, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên, Nhi đồng; ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, làm Chủ nhiệm Ủy ban; ông Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Tân Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ông Vinh năm nay 49 tuổi; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học; quê ở Nghệ An. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng.

Trong quá trình công tác, ông Vinh từng giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Uỷ ban KH, CN &MT của Quốc hội (Ảnh: Tiền Phong)

Người được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội là ông Lê Quang Huy. Trước đó, ông Huy là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ông Lê Quang Huy năm nay 55 tuổi; Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng; quê ở Hà Nội. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội (Ảnh: Tiền Phong)

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội là ông Vũ Hải Hà. Ông Hà năm nay 52 tuổi; quê ở Nam Định. Ông là Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ.

Trước khi được bầu ông Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội./.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm Tổng thư ký Quốc hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...