Thứ bảy, 20/04/2024 17:27 (GMT+7)

Bổ sung thêm 15.000 tỷ đồng cho dự án sân bay Long Thành

MTĐT -  Thứ sáu, 24/11/2017 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sử dụng 15.000 tỷ đồng để bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành từ kế hoạch đầu tư công trung hạn.

 Thông tin trên Zing.vn, chiều 24/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với 94,3% đại biểu tán thành.

Đề nghị này đã được Quốc hội chấp nhận khi thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nói trên.

Tại đây, Quốc hội quyết định tổng mức đầu tư dự án là 22.938 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi là 5.399,35 ha, trong đó: diện tích đất của dự án sân bay Long Thành là 5.000 ha, diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là 282,35 ha, diện tích đất phân khu 3 của khu tái định cư Bình Sơn là 97 ha, diện tích đất khu nghĩa trang là 20 ha.

Phối cảnh dự án sân bay Long Thành

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Về nguồn vốn, nghị quyết nêu rõ, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí, bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội; 2.938 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu, thông tin trên Vneconomy.

Trường hợp không thu đủ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định từ nguồn nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Vnexpress cho biết, trước đó, ngày 22/11, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc tăng cường quản lý đất đai xung quanh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai phải triển khai ngay các biện pháp cần thiết để phòng chống, xử lý, ngăn chặn những trường hợp mua, bán, đầu cơ, chuyển nhượng, xây dựng nhà, đất quanh dự án trái quy định, lợi dụng để trục lợi dưới mọi hình thức.

Giữa tháng 6, Quốc hội đã đồng ý tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành thành dự án thành phần. Đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, gồm 3 giai đoạn với khái toán mức đầu tư giai đoạn 1 hạng mục xây dựng (chưa tính GPMB là 5,45 tỷ USD. Dự kiến, công suất đạt 5 triệu tấn hàng hoá và 100 triệu hành khách mỗi năm.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến năm 2015, giai đoạn 1 phải hoàn thành và đưa vào khai thác một nhà ga hành khách, một đường cất hạ cánh và những hạng mục phụ trợ phục vụ 1,2 triệu tấn hàng hóa và 25 triệu hành khách một năm.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Bổ sung thêm 15.000 tỷ đồng cho dự án sân bay Long Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất