Thứ sáu, 19/04/2024 06:46 (GMT+7)

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị ngành phát thanh, truyền hình năm 2019

MTĐT -  Thứ tư, 20/03/2019 20:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 20/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác kế hoạch năm 2019 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2018 lĩnh vực phát thanh, truyền hình".

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Đại diện đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan Trung ương và đại diện các Đài phát thanh, truyền hình địa phương trên toàn quốc.

Năm 2019 là năm thứ mười tổ chức phong trào thi đua trong lĩnh vực Phát thanh Truyền hình (PTTH) do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động. Đây được xem là định hướng cơ bản và tạo động lực để các Đài PTTH tỉnh, thành phố phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền cũng như thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Đánh giá chung trong năm qua, các Đài PTTH tỉnh, thành phố đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay cả nước có 72 kênh, 02 Đài quốc gia ( VTV và VOV ) ; 01 Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (thuộc VOV)  ; 64 Đài PTTH của 63 tỉnh thành; 05 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng . Tổng 278 kênh PTTH . Có 70 kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền. Số thuê bao truyền hình tính hết năm 2018 : 14,5 triệu thuê bao, tăng 5,8 % so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu toàn ngành PTTH  2018 : 11.079 tỷ đồng ( doanh thu quảng cáo chiếm 10.000 tỷ). Trong đó 64 đài địa phương : 6.189 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2018, doanh thu truyền hình trả tiền ước đạt : 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với 2017.

Năm 2018, Đài PTTH  Vĩnh Long là đài địa phương dẫn đầu về doanh thu quảng cáo : 1.665 tỷ. Đứng thứ hai là Đài Truyền hình TP.HCM (HTV ): 1.350 tỷ. Đài PTTH có doanh số quảng cáo thấp nhất là Bắc Kạn : 0,4 tỷ đồng.

 Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội quảng cáo Việt Nam : " Trên 50% doanh thu quảng cáo truyền hình tập trung vào 12 kênh truyền hình gồm: VTV1, VTV2, VTV3, VTV6, HTV9, Truyền hình Vĩnh Long 1 và 2, ANTV, VTC7 - Today và HBO. Số 50% còn lại dành cho 86 kênh truyền hình khác, hơn 50 kênh trong số 88 kênh này có doanh thu quảng cáo tụi giảm so với năm 2017."

"Ngành Quảng cáo tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn dịch chuyển mới với các phương thức Quảng cáo di động, online đang dần thay thế các loại hình quảng cáo truyền thống, các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam nắm bắt được cơ hội và thay đổi mạnh mẽ theo xu hướng thì tiềm năng phát triển của ngành Quảng cáo tại Việt Nam sẽ là rất lớn. Ngược lại, các Đài Truyền hình, nhất là Đài địa phương không năng động, sáng tạo và thay đổi trong việc quản lý, quản trị thì sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề tài chính..." ông Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Năm 2018, ngân sách nhà nước cấp cho toàn ngành phát thanh truyền hình: 2.554 tỷ đồng. Các Đài địa phương được nhà nước cấp ngân sách nhiều nhất : Đài PTTH Thái Nguyên: 53 tỷ / năm; Nghệ An: 47.5 tỷ/ năm; Đài VOH: 47.4 tỷ/ năm; Đài PTTH Bà Rịa- Vũng Tàu: 37.5 và Đài PTTH Phú Thọ: 33 tỷ/ năm.

Đài PTTH được cấp ít ngân sách nhất là Khánh Hoà : 0.79 tỷ đồng; Cần Thơ: 2.7 tỷ đồng...

Về nguồn nhân lực, tính đến hết năm 2018, nhân sự ngành PTTH : 18.400 người. Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đông nhất: 838 người; Đài  PTTH Hà Nội : 673 người; Đài PTTH Vĩnh Long: 450 người.

Nhìn chung, năm 2018, các Đài PTTH gặp khá nhiều khó khăn trong việc duy trì và phát triển nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu quảng cáo, do cạnh tranh lớn từ các nền tảng, loại hình truyền thông trên mạng internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Youtube, Instagram, Tik tok...

Bạn đang đọc bài viết Bộ TT&TT tổ chức hội nghị ngành phát thanh, truyền hình năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tùng Anh

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.