Thứ năm, 25/04/2024 17:57 (GMT+7)

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng về kiểm tra công tác sau bão số 10

KHÁNH AN -  Thứ bảy, 16/09/2017 22:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một trong những địa phương thiệt hại nặng nhất trong bão số 10, để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Sáng 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một trong những địa phương thiệt hại nặng nhất trong bão số 10, để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và đại diện một số bộ, ngành khác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế) 

Báo cáo với đồng chí Thủ tướng và Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết: “Bộ Y tế sẽ khẩn trương chuẩn bị nhân lực, nguồn lực: cơ số thuốc, trang thiết bị y tế để hỗ trợ các tỉnh chịu thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Đặc biệt là hậu quả sau bão chính là ô nhiễm nguồn nước, môi trường, tránh để các dịch bệnh xảy ra”.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung: Tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai phòng chống bão theo kế hoạch, 4 tại chỗ; có phương án đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế; tổ chức trực cấp cứu, các đội lưu động sẵn sàng cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu.

Chuẩn bị tốt phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế đáp ứng đủ yêu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu; các đơn vị y tế dự phòng chuẩn bị đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch sau bão, có kế hoạch thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường sau bão; tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên giúp đỡ các bệnh viện làm vệ sinh, khắc phục hậu quả sau bão.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng về kiểm tra công tác sau bão số 10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.