Thứ năm, 25/04/2024 21:53 (GMT+7)

Cấm quảng cáo ở cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp

MTĐT -  Thứ tư, 03/09/2014 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để đảm bảo trật tự trong hoạt động quảng cáo, đồng thời đảm bảo trật tự văn minh đô thị, ATGT và quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản không cho phép đặt biển quảng cáo, biển tấm lớn tại hành lang an toàn giao thông tuyến đường hai đầu cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Nhật Tân - Nội Bài).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã gửi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa thể thao và du lịch, GTVT, BQL dự án 85 Bộ GTVT, và các quận huyện không cấp phép đặt biển quảng cáo, biển tấm lớn tại hành lang an toàn giao thông tuyến đường hai đầu cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Nhật Tân đến Nội Bài).

Mục đích của việc này nhằm đảm bảo trật tự trong hoạt động quảng cáo, đồng thời đảm bảo trật tự văn minh đô thị, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
Trước ngày 15/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với các quận, huyện có tuyến đường đi qua kiểm tra, xử lý dứt điểm và giải tỏa các trường hợp vi phạm.

Được biết, tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trên địa bàn hai huyện Đông Anh, Sóc Sơn) thuộc đoạn đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, có chiều dài 12km, rộng 70 - 100m. Sau khi hoàn thành, UBND TP Hà Nội sẽ chính thức gắn biển tên đường.
Vũ Lê
Bạn đang đọc bài viết Cấm quảng cáo ở cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.