Thứ sáu, 29/03/2024 20:16 (GMT+7)

Cấp phép tạm thời điểm trông giữ xe tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

MTĐT -  Thứ bảy, 30/12/2017 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội chủ trương cấp phép tạm thời điểm trông giữ xe tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thông tin Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết.

Trước thực tế người dân đến tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử giám gặp nhiều khó khăn do không có điểm trông giữ phương tiện, mới đây, Hà Nội đã có chủ trương cấp phép tạm thời điểm trông giữ xe tại di tích này, theo báo điện tử VTV.

Thông tin báo tin tức/TTXVN, theo ông Trương Minh Tiến, cách đây hơn 1 tháng, một số báo đưa tin điểm trông giữ xe tạm tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám vi phạm di tích gốc. Sau đó, lực lượng chức năng quận Đống Đa lập biên bản, phạt hành chính 7 triệu đồng và yêu cầu đóng cửa. Việc tạm thời đóng cửa điểm trông giữ xe tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã gây bất tiện cho du khách muốn vào thăm quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bảng thông báo ghi rõ: "Tạm dừng hoạt động trông xe, đề nghị quý khách chủ động trông giữ phương tiện giao thông khi tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Từ Giám". 

Sở VHTT Hà Nội đã báo cáo sự kiện lên Bộ VHTTDL và Cục Di sản văn hóa. Sau đó, Cục Di sản Văn hóa có văn bản khẳng định điểm trông giữ tạm tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám không nằm trong di tích gốc. Do đó, Sở VHTT đã có công văn gửi Sở Giao thông vận tải cho phép cấp phép điểm trông giữ xe tạm tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Cục Di sản Văn hóa có văn bản khẳng định điểm trông giữ tạm tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám không nằm trong di tích gốc. Vì vậy, Sở Văn hóa thông tin Hà Nội đã có công văn gửi Sở Giao thông vận tải cấp phép tạm thời cho điểm trông giữ xe tạm tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đồng ý về chủ trương trong khi chờ lập quy hoạch tổng thể điểm di tích trên.

 T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Cấp phép tạm thời điểm trông giữ xe tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới