Thứ sáu, 29/03/2024 18:27 (GMT+7)

Có thể dùng thuốc nổ phá tràn sự cố hồ chứa để ‘cứu’ đập chính Kẻ Gỗ

Văn Huân -  Thứ hai, 19/10/2020 19:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất là phải dùng thuốc nổ chủ động phá tràn sự cố hồ chứa để ‘cứu’ đập chính Kẻ Gỗ.

Mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đổ về hồ Kẻ Gỗ rất lớn, nguy cơ vỡ đập chính. Tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất là phải dùng thuốc nổ chủ động phá tràn sự cố hồ chứa để ‘cứu’ đập chính Kẻ Gỗ.

Đập hồ Kẻ gỗ lượng nước đang ở mức báo động

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nâng trục dần lên phía Bắc, nên từ hôm nay đến ngày 21/10, toàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Riêng ngày hôm nay (19/10) một số khu vực ven biển, trong đó có TP. Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 500mm. Hiện tại, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 900m3/s và dự kiến còn tăng lên.

Trước tình hình trên, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành công điện khẩn yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán dân vùng hạ du: Huyện Cẩm Xuyên 13.300 hộ, 43.200 người; huyện Thạch Hà 1.420 hộ, 2.685 người; TP.Hà Tĩnh 263 hộ, 701 người.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ra đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24h tới.

Văn bản, lệnh sơ tán dân của UBND Hà Tĩnh

Theo một cán bộ Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đang họp bàn để quyết định, phương án phải cẩn trọng nhất bởi việc phá tràn sự cố không hề đơn giản.

“Chúng tôi đang tính toán lên phương án, bây giờ đang họp bàn sau đó xin ý kiến lãnh đạo tỉnh mới quyết định được. Nếu mực nước lên đến cốt 35 thì đập tràn chính hồ Kẻ Gỗ sẽ vỡ. Việc phá tràn sự cố là dùng thuốc nổ chủ động phá tràn, tránh nước dâng lên cốt 35 vượt tần suất thiết kế sẽ vỡ đập chính”, vị cán bộ nói.

Trẻ em tại mái ấm Thiên ân An Nhiên, Hà Tĩnh phải sơ tán đến nơi cao ráo

Theo thống kê đến 6h sáng 19/10, toàn huyện Cẩm Xuyên có 144 thôn/18 xã bị ngập úng diện rộng với 4.580 hộ/13.740 nhân khẩu. Trong đó, các xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan bị cô lập hoàn toàn.

Lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức di dời cho 4.365 hộ với 12.390 người. Huyện đang tiếp tục di dời 485 hộ dân với 1.370 người.

Bạn đang đọc bài viết Có thể dùng thuốc nổ phá tràn sự cố hồ chứa để ‘cứu’ đập chính Kẻ Gỗ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới