Thứ năm, 25/04/2024 12:08 (GMT+7)

Cử tri Hải Phòng nô nức đi bầu cử

Nam Phong - Chiến Thắng -  Chủ nhật, 23/05/2021 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 23-5, đông đảo cử tri thành phố Hải Phòng đã nô nức, phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày hội toàn dân, thành phố Hải Phòng sẽ có hơn 1,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu, với số cử tri tham gia bầu cử lần đầu là hơn 92.000 người.

Lễ khai mạc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Hải Thành quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Toàn thành phố đã thành lập 1.552 tổ bầu cử. Đối với đại biểu Quốc hội, cử tri thành phố sẽ bầu 9 người từ danh sách 15 người. Đối với đại biểu HĐND thành phố, từ 109 ứng cử viên, cử tri thành phố sẽ bầu ra 67 đại biểu. Cử tri cũng sẽ bầu 496 đại biểu HĐND cấp huyện từ danh sách ứng cử 825 người; bầu 5.217 đại biểu HĐND cấp xã từ 8.717 người ứng cử.

7 giờ sáng, các tổ bầu cử trong toàn thành phố đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2021 trên địa bàn toàn thành phố diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. 

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng phu nhân bỏ những lá phiếu đầu tiên

Phòng bỏ phiếu được trang hoàng đẹp, trang trọng, danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở quận, huyện và nhà văn hóa ở các khu dân cư, những vị trí thuận lợi để các cử tri có điều kiện nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn người xứng đáng trước khi bỏ phiếu. Tại nhiều điểm bầu cử, người dân xếp hàng rất trật tự, vui vẻ chờ đến lượt mình bầu cử và đảm bảo giãn cách 2m để phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tình hình an ninh trật tự ngày bầu cử được bảo đảm.

Trên khắp các tuyến đường, khu phố, khu dân cư, các địa điểm công cộng của thành phố phủ rợp băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Thời tiết tại các điểm bầu cử rất thuận lợi cho công tác bầu cử, giao thông, đi lại cơ bản thuận lợi.

Những người tham gia công tác bầu cử đều phải khai báo  tế và đo thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu

Trước đó, ngày 22/5/2021 huyện đảo Bạch Long Vỹ đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng cho phép được bầu cử sớm trước 1 ngày so với quy định.

Bên cạnh đó, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình cử tri đi bầu cử, bố trí lực lượng tại khu vực bỏ phiếu để hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử vẫn luôn đặt lên hàng đầu.

Bạn đang đọc bài viết Cử tri Hải Phòng nô nức đi bầu cử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới