Thứ năm, 18/04/2024 21:13 (GMT+7)

Cử tri kỳ vọng Quốc hội giám sát chặt chẽ các vấn đề đại biểu nêu

MTĐT -  Chủ nhật, 27/05/2018 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều cử tri nhận xét, tham luận của đại biểu Quốc hội đã nêu được những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội hiện nay.

Theo dõi các phiên thảo luận của Quốc hội trong ngày 25/4 và sáng 26/5 được tường thuật trực tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri Nguyễn Trung Thành, ở phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội nhận định, các đại biểu rất có tinh thần trách nhiệm nêu các vấn đề đang được coi là bức xúc trong dư luận xã hội.

Đó là các vấn đề như: thực phẩm bẩn, thuốc giả, thuốc kém chất lượng, sự xuống cấp về đạo đức xã hội, bạo lực học đường, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương đang được Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đưa ra xét xử. Sự tranh luận thẳng thắn của các đại biểu giúp cho cử tri hiểu hơn về các vấn đề trong xã hội hiện nay.

Cử tri Nguyễn Trung Thành mong muốn Quốc hội có biện pháp, hay cơ chế giám sát những nội dung mà đại biểu Quốc hội nêu, để việc thực hiện ở các địa phương đạt được kết quả như mong muốn.

Cử tri đánh giá cao các đại biểu Quốc hội mang tâm tư phản ánh và bức xúc về tình trạng người nhà bệnh nhân có hành vi bạo lực đối với thầy thuốc, nhân viên y tế. Đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công An, chính quyền các địa phương và các cơ sở y tế khẩn trương có giải pháp kịp thời để đảm bảo an ninh, an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, cử tri cũng lo lắng về tình trạng xuống cấp đạo đức, văn hóa, tình trạng mất an ninh an toàn xã hội trong một bộ phận người dân hiện nay; đề nghị Quốc hội giám sát, đánh giá thực chất về vấn đề dạy và học.

Theo dõi phiên thảo luận ở hội trường, trong đó có kết hợp thảo luận Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, cử tri Bùi Đăng Quảng, phường Cống Vị, quận Ba Bình, Hà Nội cũng mong Quốc hội kỳ này sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhất là các luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

“Những việc lớn, bức xúc của đất nước, Quốc hội đều quan tâm và đi đến tận cùng của sự việc. Đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, tôi rất hy vọng và ủng hộ, mong muốn được giải quyết nhanh. Nhà nước đã có sự tập trung rất cao, Tổng Bí thư là Trưởng ban phòng chống tham nhũng. Vì vậy, Quốc hội ngoài việc bổ sung, sửa đổi chính sách mới để giải quyết, cũng cần cử nhiều đoàn giám sát. Trên cơ sở của sự tiến bộ lâu nay và đặc biệt gần đây đổi mới, tiến bộ rất nhanh, hy vọng những vấn đề lớn của đất nước ở kỳ họp này sẽ được đặt ra và giải quyết từng bước có hiệu quả” - Bùi Đăng Quảng cho biết.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Cử tri kỳ vọng Quốc hội giám sát chặt chẽ các vấn đề đại biểu nêu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.