Thứ tư, 24/04/2024 08:26 (GMT+7)

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2019

MTĐT -  Thứ tư, 21/06/2017 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 20/6/2016, Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2019.

Theo Báo cáo tổng kết công tác và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2019, nhiệm kỳ vừa qua, với số hội viên khiêm tốn, có 08 hội viên, hiện nay cùng với điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động, sự suy giảm kinh tế và cạnh tranh gay gắt của thị trường báo chí, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Hội Nhà báo Việt Nam, Chi bộ Đảng và sự phối hợp của các đơn vị trong Tạp chí, Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tổ chức Chi hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, ổn định và phát triển.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết, Đồng chí Đồng Xuân Thụ, Thư ký lâm thời Chi hội, Tổng biên tập Tạp chí cũng nhấn mạnh thêm về tình hình hoạt động của Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là vấn đề kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ Chi hội khiến cho công tác hội cũng có phần hạn chế, chưa phát huy cao độ vai trò của Chi hội.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cho Báo cáo tổng kết và thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2019 của Chi hội, theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội cần: Bám sát Chương trình hoạt động toàn khóa và Kế hoạch hàng năm của Hội Nhà báo Việt Nam; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Luật Báo chí năm 2016, góp ý sửa đổi, bổ sung quy định về đạo đức người làm báo; thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại Chi hội đi đối với công tác bồi dưỡng nghiệm vụ báo chí cho hội viên; tích cực hưởng ứng, tham gia có chất lượng các hoạt động, phong trào của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội gồm 02 đồng chí với sự đồng thuận, nhất trí cao của các hội viên trong Chi hội

Tăng cường tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác hội với các đơn vị bạn; bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ đủ điều kiện tham gia vào Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch thường trực VUREIA đã biểu dương những kết quả mà Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là Chi hội Tạp chí đã khắc phục khó khăn về số lượng hội viên để hoàn thành các mục tiêu đề ra và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tạp chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Tạp chí cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao số lượng và chất lượng hội viên thông qua việc cử hội viên theo học các lớp do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; tích cực tham gia các phong trào và các giải báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam phát động; xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho việc tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu từ thiện…

Bên cạnh đó, Chi hội Tạp chí cần tập trung bồi dưỡng, giới thiệu các cán bộ đủ điều kiện tham gia vào Hội Nhà Báo Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng Chi hội Nhà báo Môi trường và Đô thị Việt Nam đoàn kết, vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hòa gửi lời chúc mừng nhà báo Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí được bầu làm Thư ký Chi hội, nhà báo Hà Thắm, Thư ký Ban biên tập làm ủy viên Chi hội nhà báo nhiệm kỳ 2017- 2019 vừa được bầu tại Đại hội và chúc mừng sự thành công của Đại hội.

Diệp Anh

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới