Đắk Lắk: Hơn 34% ứng cử viên HĐND là người dân tộc thiểu số
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để những ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử.
Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng lịch các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm cho mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội có ít nhất 10 cuộc tiếp xúc với đại diện cử tri ở các địa phương thuộc đơn vị ứng cử để vận động bầu cử; mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh có ít nhất 5 cuộc tiếp xúc với cử tri ở các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử nơi mình ứng cử để vận động bầu cử. Thời gian tổ chức vận động bầu cử của các ứng cử viên diễn ra từ nay đến trước 19 giờ ngày 22-5.
Đây là dịp để người ứng cử báo cáo với cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời cử tri được tiếp xúc và hiểu rõ hơn về những người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
Theo Nghị quyết số 113/NQ-UBBC ngày 23.04.2021 của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 20 đơn vị bầu cử, trong đó Thành phố Buôn Ma Thuột có 03 đơn vị bầu cử; các huyện Krông Pắc, Ea Kar, Cư M’gar mỗi huyện có 02 đơn vị bầu cử; 11 huyện, thị xã còn lại mỗi huyện, thị xã có 01 đơn vị bầu cử. Qua hội nghị hiệp thương lầ thứ 3 toàn tỉnh chính thức có 125 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có 43 ứng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 34,4% (nhiều nhất là dân tộc Êđê, kế đến là các dân tộc M’nông, Tày, Nùng…); tổng số người được bầu là 75 đại biểu.
Về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, toàn tỉnh có 03 đơn vị bầu cử với 15 ứng cử viên (trong đó Trung ương giới thiệu 04 ứng cử viên) và số người được bầu là 09 đại biểu./.