Thứ năm, 25/04/2024 20:51 (GMT+7)

Đắk Lắk: Gần 100% cử tri thực hiện quyền công dân

Thế Hoàn -  Chủ nhật, 23/05/2021 22:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đắk Lắk đã kết thúc tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100%.

Ngày 23/5, ngoài 14 khu vực bầu cử đã bỏ phiếu sớm trước 01 ngày, 1.794/1.794 Tổ bầu cử trong toàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt khai mạc cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng thời gian quy định.

Đường phố Buôn Ma thuột (Đắk Lắk) trong ngày hội lớn

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định: được bố trí 01 khu vực cách ly tạm thời, được bố trí cán bộ y tế và các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: khẩu trang y tế, cồn rửa tay sát khuẩn, dung dịch Clomin B…; tất cả cử tri đi bỏ phiếu thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đã hoàn thành việc bỏ phiếu cho 91/91 cử tri khu vực cách ly tại Hẻm 189/01 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột và 43/43 cử tri đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. Đồng thời, 03 bệnh nhân mắc Covid-19 thông qua người thân bỏ phiếu đảm bảo quy định.

Ngày hội của buôn làng

Theo số liệu cập nhật của Uỷ ban bầu cử tỉnh, đến 11 giờ, 317 điểm bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; đến 15h toàn tỉnh có 2 đơn vị đầu tiên tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là huyện Lắk (lúc 13h37), huyện Krông Bông (lúc 13h45). Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu đạt khoảng 93,22%. Đến thời điểm 17 giờ: thêm 2 huyện tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là Krông Búk (lúc 16h10) và Cư Kiun (lúc 16h40). Hai huyện biên giới đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 98% (huyện Buôn Đôn: 99,66%, huyện Ea Súp: 98,43%). Có 1.521/1.802 điểm bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu đạt 98,69%.

Cử tri trẻ nhất buôn A ko Dhong (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) làm nghĩa vụ công dân

Kết thúc bầu cử lúc 19h, toàn tỉnh có 1.368.362/1.372.494 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,70%. Có thêm 2 huyện cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% là Krông Năng và Krông Pắc.

Tổ chức bỏ phiếu tại khu vực cách ly y tế do dịch Covid-19 - Hẻm 189/1 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột

Nhận định chung, không khí bầu cử tại các Tổ bầu cử diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tình hình giao thông bảo đảm thuận tiện cho việc đi bỏ phiếu, không có tình trạng ùn tắc, kẹt xe; thông tin liên lạc được giữ thông suốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh ổn định.

Hầu hết cử tri đến tham gia bầu cử đều rất phấn khởi và tin tưởng vào lá phiếu của mình sẽ chọn ra được những đại biểu thực sự có đức, có tài đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Gần 100% cử tri thực hiện quyền công dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng