Thứ bảy, 20/04/2024 08:11 (GMT+7)

Điện Biên: Tạm dừng vận tải tuyến Điện Biên – Vĩnh Phúc

Nguyễn Dũng -  Thứ tư, 05/05/2021 21:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 12h ngày 3/5/2021 tạm dừng hoạt động toàn bộ vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến cố định từ Điện Biên đi Vĩnh Phúc cho đến khi có thông báo mới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID– 19 tại tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung, Sở Giao thông vận tải Điện Biên đã có thông báo số 1026/TB-SGTVT về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ Điện Biên đi đến Vĩnh Phúc.

Theo đó, từ 12h ngày 3/5/2021 tạm dừng hoạt động toàn bộ vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến cố định từ Điện Biên đi Vĩnh Phúc cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng hoạt động toàn bộ vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến cố định từ Điện Biên đi Vĩnh Phúc.

Đồng thời, với hoạt động vận tải hành khách theo hình thức xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi được hoạt động bình thường, tuy nhiên phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 của Bộ Y tế, đặc biệt thực hiện nghiêm quy định 5k “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”.

Thực hiện nghiêm quy định 5k “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế, để phòng, chống COVID -19.

Ngoài ra, để thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 theo đúng thông báo, Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi vận chuyển vận tải hành khách phải cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung hợp đồng theo quy định đến Sở Giao thông vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email); người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải lập danh sách toàn bộ hành khách trên xe (bao gồm họ tên, số điện thoại, nơi cư trú, vị trí ghế ngồi, giường nằm) để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ, công tác khoanh vùng cách ly khi phát hiện có yếu tố tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Mặt khác, tuyên truyền đến tất cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Tạm dừng vận tải tuyến Điện Biên – Vĩnh Phúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...