Thứ sáu, 19/04/2024 14:24 (GMT+7)

Gia Lai: Phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Vũ Đình Năm -  Thứ bảy, 19/06/2021 18:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 19/6, UBND huyện Mang Yang đã tổ chức lễ ra quân phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 và “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Krum Dam Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mang Yang, kêu gọi mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài huyện, các đơn vị, tổ chức cùng chung tay, chung sức, đồng hành, hỗ trợ huyện trong việc trồng cây gây rừng; người người trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó. Trồng cây không phải là việc bắt đầu trồng, mà còn chăm sóc, giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, đơm hoa tỏa bóng mát sum suê, đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới. Đây là việc làm quan trọng, là tất cả trách nhiệm của chúng ta và toàn xã hội.

Đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia trồng cây.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, nhấn mạnh: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về Tết trồng cây “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mang Yang không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Việc trồng cây, gây rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.

Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống nhân dân. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban ngành, MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần phải tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng của chúng ta hiện nay”.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, lãnh đạo các phòng ban huyện cùng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn huyện đã tiến hành trồng mới gần 300 cây sao xanh tại khu tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp./.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?