Thứ bảy, 20/04/2024 05:24 (GMT+7)

Gia Lai: Quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai

Mai Trung – Chương Hoàng -  Thứ bảy, 17/10/2020 19:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn hỏa tốc số 2117/UBND-NL về việc chủ động khắc phục hậu quả mưa, lũ và triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đèo Tô Na trên tuyến quốc lộ 25, thuộc địa phận thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan khác có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1393/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 26/CĐ-TW của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức tìm kiếm người mất tích; thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà cửa, không để người dân bị đói rét, không nơi ở.

Huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, quân đội giúp nhân dân thu hoạch đối với các diện tích cây trồng khi chưa đủ độ chín để tránh thiệt hại do lũ.

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn và đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và hoạt động sản xuất; chủ động di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; bảo vệ các công trình hồ đập; bảo vệ sản xuất nông nghiệp…

Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính và đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình huống mưa, lũ lớn. Hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi qua sông, suối khi nước lũ về để tránh thiệt hại về người.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật về diễn biến của áp thấp, mưa lớn để các cấp chính quyền và người dân biết nhằm chủ động phòng tránh và ứng phó.

Các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa bàn đã được phân công cần chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai theo chức năng và nhiệm vụ được giao./.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...